Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Chị Bùi Thị Thúy Hằng - Người giữ ngọn lửa liêm chính trong ngành Thanh tra Ngân hàng

Minh Nghĩa

Thứ tư, 15/10/2025 - 10:40

(Thanh tra) - Từ một nữ sinh say mê luật học, chị Bùi Thị Thúy Hằng đã chọn gắn bó với ngành Thanh tra Ngân hàng, nơi chị hiện là Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 13, người được xem là “ngọn lửa liêm chính” trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khu vực miền Nam.

Chị Bùi Thị Thúy Hằng – Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 13, biểu tượng liêm chính và đổi mới trong ngành Thanh tra Ngân hàng. Ảnh: Minh Nghĩa

Cuối căn phòng nhỏ của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 13, ánh nắng chiều xuyên qua rèm cửa, hắt lên bàn làm việc giản dị. Bùi Thị Thúy Hằng, người phụ nữ có mái tóc ngắn, dáng nhanh nhẹn, nụ cười rạng rỡ đang trò chuyện cùng đồng nghiệp về kế hoạch kiểm tra sắp tới. Ở chị có sự hòa quyện giữa lý trí của người làm luật và sự ấm áp của người lãnh đạo biết lắng nghe. Giữa những con số tưởng chừng khô khan, chị vẫn toát lên thứ ánh sáng riêng của người phụ nữ chọn nghề thanh tra không vì quyền lực, mà vì niềm tin vào công lý và sự minh bạch.

Sinh năm 1985, tốt nghiệp lần lượt hai ngành Luật và Kinh tế, chị Bùi Thị Thuý Hằng sớm xác định mục tiêu cống hiến một phần nhỏ cho quá trình xây dựng nền hành chính chuyên nghiệp, Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, công bằng, dân chủ, văn minh. Những năm đầu ở Sở Tư pháp Bến Tre giúp chị tích lũy kinh nghiệm hành chính, nhưng cơ duyên thật sự mở ra khi chị vô tình nhìn thấy thông báo thi tuyển của Ngân hàng Nhà nước với duy nhất 2 chỉ tiêu. “Tôi không nghĩ mình sẽ trúng tuyển, chỉ nghĩ rằng mình phải thử,” chị kể lại, nụ cười vẫn hiền như ngày đầu. 

Kỳ thi ấy là bước ngoặt đưa chị bước vào con đường mới, con đường Thanh tra Ngân hàng, nơi trí tuệ, bản lĩnh và đạo đức phải luôn song hành. Hơn hai mươi năm sau, hành trình ấy được viết bằng nỗ lực không ngừng, để hôm nay, chị là Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 13, người đã trải qua nhiều vị trí quan trọng: Chánh Thanh tra, Giám sát Ngân hàng Nhà nước tỉnh Bến Tre, Phó Giám đốc, Phó Bí thư Chi bộ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre, Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, và giờ là Đảng ủy viên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, Bí thư Chi bộ Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 13.

Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước Bến Tre (cũ) ký kết hợp tác với Công an tỉnh về công tác phối hợp hoạt động quỹ tín dụng nhân dân. Ảnh: NVCC

Khi được bổ nhiệm làm Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 13, chị Bùi Thị Thuý Hằng xác định việc đầu tiên là thay đổi cách làm việc, tạo luồng sinh khí mới trong tập thể. “Tôi không muốn bộ máy chỉ vận hành theo thói quen. Thanh tra phải là người thấu hiểu cả hai phía: vừa nghiêm cẩn, vừa thấu cảm.”

Với vai trò Chánh Thanh tra Ngân hàng, chị Bùi Thị Thuý Hằng cho rà soát lại toàn bộ quy trình, mạnh dạn giao việc cho cán bộ trẻ, nhưng luôn kết hợp kinh nghiệm của những người đi trước. Ở mỗi cuộc thanh tra, chị luôn yêu cầu đồng nghiệp phải hiểu bản chất vấn đề hơn là chỉ kiểm tra hình thức. Bởi theo chị, thanh tra ngân hàng không chỉ là phát hiện sai phạm, mà là giúp hệ thống hoạt động an toàn, phát triển bền vững và nhân văn hơn. 

Từ năm 2014 đến 2021, khi phụ trách công tác thanh tra giám sát tại Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre, chị đã đề xuất nhiều giải pháp quản lý hiệu quả hệ thống Quỹ tín dụng nhân dân (QTDND). Từ cơ cấu lại hoạt động, củng cố tổ chức yếu kém, đến phát hành “cẩm nang tuyên truyền về QTDND”, giúp thành viên và chính quyền địa phương tham gia giám sát, ngăn ngừa rủi ro. 

Năm 2022, chị Bùi Thị Thuý Hằng cùng đồng nghiệp ra quân tuyên truyền chiến dịch "tuyến phố không tiền mặt". Ảnh NVCC

Đặc biệt, chị là người trực tiếp chỉ đạo thực hiện các biện pháp giải thể tự nguyện một QTDND yếu kém, bảo đảm an toàn hệ thống QTDND trên địa bàn quản lý, không để phát sinh dư luận trái chiều, một nhiệm vụ nhạy cảm, đòi hỏi bản lĩnh, sự khéo léo và lòng nhân ái.

Dưới sự lãnh đạo của chị, tập thể Thanh tra giám sát Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre ba năm liền (2019–2021) đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, được Thống đốc Ngân hàng Nhà nước tặng Bằng khen vì “thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua ngành Ngân hàng”. 

Trong giai đoạn trước, trong và sau Đại dịch Covid-19 từ 2022-2024, khi dịch COVID-19 gây gián đoạn hoạt động ngân hàng, trên cương vị Phó Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Bến Tre, chị Hằng cùng tập thể Ban Giám đốc đã chủ động chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp hỗ trợ người dân và doanh nghiệp: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi vay, duy trì lưu thông tín dụng, thúc đẩy chuyển đổi số và thanh toán không dùng tiền mặt. 

Bùi Thị Thuý Hằng (người đứng), Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh khu vực 13 đang trao đổi công việc cùng đồng nghiệp. Ảnh: Minh Nghĩa

Chị là người đề xuất tổ chức các chương trình “Ngày không tiền mặt”, “Tuyến phố không tiền mặt” trên địa bàn tỉnh và cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức tài chính - ngân hàng”, đưa chủ trương của ngành vào đời sống một cách sinh động và thiết thực.

Cùng lúc đó, chị đảm nhiệm vai trò Phó Bí thư, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy, góp phần giữ vững danh hiệu Chi bộ, Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Bến Tre trong sạch, vững mạnh tiêu biểu suốt 6 năm liền (2019–2024). Với chị, lãnh đạo không chỉ là quản lý, mà là truyền động lực, khơi dậy trách nhiệm công vụ và tinh thần liêm chính trong từng cán bộ.

Từ tháng 3/2025, khi Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 13 chính thức thành lập, chị Hằng được giao nhiệm vụ Chánh Thanh tra, vị trí then chốt trong giai đoạn sáp nhập, tinh gọn bộ máy. 

Trong 7 tháng đầu, tập thể do chị lãnh đạo đã triển khai 32 cuộc thanh tra, kiểm tra, ban hành 183 kiến nghị và 12 quyết định xử phạt hành chính với tổng số tiền hơn 2,1 tỷ đồng, góp phần duy trì kỷ cương hoạt động ngân hàng trên địa bàn nhiều tỉnh.
Công việc khô khan ấy trở nên sinh động bởi triết lý chị Bùi Thị Thuý Hằng vẫn nhắc với đồng nghiệp: “Thanh tra là tai mắt của trên, nhưng phải là bạn của dưới.”  Câu nói tưởng đơn giản, nhưng bao hàm cả tư duy nhân văn lẫn nguyên tắc nghề nghiệp. 

Trong nghề thanh tra, bản lĩnh là điều cần, nhưng nhân cách mới là thứ giữ người ta không trượt khỏi ranh giới mỏng manh giữa quyền lực và trách nhiệm. Với chị Hằng, triết lý ấy được cô đúc trong ba điều giản dị: “Cái đầu lạnh, để tỉnh táo trước mọi cám dỗ; Trái tim nóng, để không vô cảm với con người; và cái tâm sáng, để chọn đúng phía của sự thật.” 

Song song với công việc, chị Bùi Thị Thuý Hằng vẫn tranh thủ được thời gian, miệt mài học tập: hoàn thành Cử nhân Ngôn ngữ Anh, trúng tuyển nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Đại học Kinh tế – Luật (ĐHQG TPHCM), với mong muốn được tham gia giảng dạy, chia sẻ kiến thức cho thế hệ kế tiếp. “Em còn trẻ, em muốn học nhiều hơn để truyền cảm hứng cho đàn em,” chị nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định.

Chị Bùi Thị Thuý Hằng 5 năm liền đạt chiến sĩ thi đua cơ sở (2019-2024). Ảnh: NVCC

Gặt hái thành tích, gieo truyền cảm hứng, truyền lửa cho thế hệ sau

Trong suốt 5 năm (2020 - 2024), chị liên tiếp đạt danh hiệu Lao động tiên tiến và Chiến sĩ thi đua cơ sở, được trao Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng Việt Nam (2019 - 2021), Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2021), Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (2022), cùng nhiều giấy khen của Đảng ủy Khối Cơ quan Doanh nghiệp, Đảng ủy Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh và Giám đốc Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 13. 

Những phần thưởng ấy không chỉ ghi nhận thành tích cá nhân, mà còn minh chứng cho tinh thần liêm chính, trách nhiệm và khát vọng đổi mới của một nữ lãnh đạo ngành Thanh tra Ngân hàng Nhà nước. Giữa công việc bộn bề, chị Bùi Thị Thuý Hằng vẫn dành thời gian quan tâm đến lớp cán bộ trẻ. “Đừng sợ khó, chỉ sợ mình không hiểu đúng bản chất công việc”, chị thường nói. 

Bùi Thị Thuý Hằng, được đồng nghiệp công nhận là "người truyền cảm hứng bằng sự chân thành". Ảnh: NVCC

Đồng nghiệp nhìn nhận chị là “người giữ kỷ luật bằng sự gương mẫu”, “người truyền cảm hứng bằng sự chân thành”. Sau buổi trò chuyện với chị, hình ảnh đọng lại là ánh mắt sáng và nụ cười tin cậy, nụ cười của người tin rằng trong bất kỳ hoàn cảnh nào, giá trị của liêm chính, tri thức và lòng nhân ái vẫn luôn đủ sức dẫn đường.

Với chị Bùi Thị Thúy Hằng, làm Thanh tra Ngân hàng Nhà nước không chỉ là công việc, mà còn là sứ mệnh giữ gìn niềm tin và liêm chính cho cả hệ thống.

Bùi Thị Thuý Hằng, Chánh Thanh tra Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 13

- 5 năm liên tiếp đạt danh hiệu Lao động tiên tiến (2020–2024).
- 5 năm đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở (2019, 2020, 2021, 2023, 2024).
- Danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Ngân hàng Việt Nam (2019–2021).
- Bằng khen của Thống đốc
Ngân hàng Nhà nước (2021, 2022).
- Bằng khen Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (2021).
- Giấy khen Đảng ủy Khối cơ quan – Doanh nghiệp tỉnh Bến Tre (2021).
- Giấy khen của Giám đốc
Ngân hàng Nhà nước Khu vực 13 (2025) vì thành tích chuyển đổi dữ liệu và phong trào thi đua ngành Ngân hang giai đoạn 2020-2025.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lê Thị Trúc Linh: Giữ trọn lời thề “Chính - Liêm - Trung” của người thanh tra

Lê Thị Trúc Linh: Giữ trọn lời thề “Chính - Liêm - Trung” của người thanh tra

(Thanh tra) - Trong suốt hơn hai thập kỷ công tác, giữa bao thăng trầm của nghề “gác cửa công lý”, nguyên Phó Trưởng phòng Thanh tra phòng, chống tham nhũng – Thanh tra tỉnh Bến Tre (cũ), Lê Thị Trúc Linh vẫn luôn giữ cho mình ngọn lửa liêm chính, sự chính trực và lòng tận tụy với nghề.

Huỳnh Như - Đình Thuyết

07:00 19/11/2025
Thắp sáng niềm tin từ những điều bình dị đến “hành trình đổi mới thể chế”

Thắp sáng niềm tin từ những điều bình dị đến “hành trình đổi mới thể chế”

(Thanh tra) - Tại Lễ trao giải cuộc thi “Nhân vật truyền cảm hứng ngành Thanh tra” ngày 31/10, ba phóng viên trẻ của Báo Thanh tra đã ghi dấu bằng hai tuyến tác phẩm giàu cảm xúc và chiều sâu. Phóng viên Trần Thị Hải với bài “Chị Google của người dân” chạm đến trái tim bạn đọc, mang về giải Ba nhờ hành trình lặng lẽ đi tìm ánh sáng từ những điều gần gũi, đời thường nơi phòng tiếp dân. Trong khi đó, nhóm phóng viên Dương Thu Trang – Vũ Thị Minh Nguyệt chọn bước chân lên con đường “ít người đi”: Viết về công trình pháp lý - “Thắp sáng niềm tin từ đổi mới thể chế: Luật Thanh tra 2025”, chuyển tải đột phá đổi mới thể chế bằng lối viết mạch lạc, đầy tâm huyết và được trao Giải Khuyến khích. Hai mạch viết, một tinh thần chung: Lan tỏa niềm tin vào sự tử tế, trí tuệ và nỗ lực đổi mới của ngành Thanh tra bằng ngòi bút tận tâm và trách nhiệm.

Trí Vũ

17:29 01/11/2025

Tin mới nhất

Xem thêm