Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 27/03/2018 - 10:15
(Thanh tra)- Dự án đầu tư khu dân cư và đô thị phía Tây quốc lộ 10 tại thị trấn Đông Hưng, xã Đông Hợp, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình triển khai trì trệ kéo dài hơn 10 năm vẫn chưa thể đi vào sử dụng, chậm trễ bàn giao đất cho các nhà đầu tư, chưa đảm bảo đủ điều kiện theo quy định pháp luật nhưng hàng loạt căn biệt thự đã được xây dựng kiên cố…
Tình trạng xây dựng rầm rộ khi dự án vẫn đang trong quá trình triển khai gây bức xúc cho người dân. Ảnh: Thanh Hoa
Năm 2007, UBND tỉnh có Quyết định số 2791/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị phía Tây Quốc lộ 10. Sau điều chỉnh, dự án có tổng diện tích 376.292m2, trong đó chiếm phần lớn là diện tích đất ở với 172.015,0m2 và đất hạ tầng kỹ thuật 155.065m2; còn lại là đất trung tâm hành chính hiện trạng 3.005,0m2 và đất trung tâm công cộng 15.805,0m2.
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của phóng viên, quá trình triển khai, dự án liên tục chậm trễ, kéo dài do thiếu vốn, gặp khó khăn trong quá trình giải phóng mặt bằng do người dân quyết liệt phản đối.
Bởi vậy, đến ngày 6/5/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1072/QĐ-UBND giao cho Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần sản xuất nhập khẩu Phú Hưng và Công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu Lam Sơn Thái Bình 248.358,4m2 đất để đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị phía Tây Quốc lộ 10. Quyết định số 1072 nêu rõ, sau khi hoàn thành xây dựng, liên danh nhà thầu có trách nhiệm bàn giao cho UBND huyện quản lý 36.510,8m2, tương đương 322 lô đất ở để giao cho các nhà đầu tư góp vốn trước đây, gồm Công ty ĐTXNK Thăng Long, LICOGI SỐ 2, Công ty CPĐT Thịnh Phát. UBND huyện có trách nhiệm lập phương án trình UBND tỉnh giao đất cho các nhà đầu tư góp vốn.
Quá trình triển khai dự án, rất nhiều hộ dân thị trấn Đông Hưng, xã Đông Hợp (chủ yếu là các hộ góp vốn các nhà đầu tư LICOGI 2, Thăng Long, Thịnh Phát) kiến nghị, phản ánh với lãnh đạo UBND huyện Đông Hưng về tiến độ xây dựng hạ tầng kỹ thuật, về vị trí các lô đất đã thay đổi so với quy hoạch cũ, về thời gian được nhận bàn giao đất.
Điều khiến người dân bức xúc nhất là trong khi các nhà đầu tư góp vốn gần chục năm nhưng chưa được bàn giao do còn chờ phương án của UBND huyện trình tỉnh để phê duyệt thì những phần đất mà người dân mua của Liên danh nhà thầu Công ty Cổ phần sản xuất nhập khẩu Phú Hưng và Công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu Lam Sơn Thái Bình đã và đang xây dựng, thậm chí hoàn thiện xong nhà trên phần đất dự án trong khi hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đô thị vẫn chưa hoàn thiện xong.
Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù các hạng mục của dự án mới được hoàn thiện “nham nhở”, chưa đầy đủ theo phê duyệt, thế nhưng hàng loạt nhà cao tầng, biệt thự, thậm chí là biệt phủ được xây dựng hoành tráng ngay trong dự án. Nhiều công trình đang tiếp tục đào móng chờ xây dựng, các xe chở vật liệu, máy xúc, máy khoan hoạt động ầm ầm cả ngày nhưng không hề thấy bóng dáng của cơ quan chức năng ngăn chặn, xử lý.
Ông Nguyễn Tiến Hưng chủ tịch UBND huyện Đông Hưng cho biết, Dự án đầu tư khu dân cư và đô thị phía Tây quốc lộ 10 chậm trễ suốt nhiều năm qua bắt nguồn từ việc ngân sách huyện còn rất khó khăn. Cho nên, UBND huyện buộc phải mời gọi các nhà đầu tư góp vốn để triển khai giải phóng mặt bằng, thi công dự án. Tuy nhiên, quá trình triển khai dự án cũng rất chậm nên phải thay đổi nhà đầu tư. Năm 2016, UBND tỉnh có quyết định giao cho liên danh nhà đầu tư mới nhưng khi triển khai tiếp tục gặp sự phản đối gay gắt từ phía hàng trăm người dân.
Ông Hưng thừa nhận, hiện nay, việc bàn giao đất cho người dân để tiến hành xây dựng công trình khi chưa xong hạ tầng có trách nhiệm chính thuộc liên doanh nhà thầu Công ty Cổ phần sản xuất nhập khẩu Phú Hưng và Công ty cổ phần kinh doanh xuất nhập khẩu Lam Sơn Thái Bình. Chính điều này làm người dân bức xúc. UBND huyện cũng có “nhắc nhở” về vấn đề này. Bên cạnh đó, UBND huyện cũng đang xem xét hoàn thiện hồ sơ để trình tỉnh phê duyệt bàn giao đất cho các nhà đầu tư trước đây.
Xác nhận với phóng viên về tình trạng xây dựng tràn lan tại Dự án, ông Vũ Quý Nhật, Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường huyện cho biết, 13 trường hợp xây nhà là tồn tại cũ, còn một số trường hợp là liên doanh nhà thầu tự ý xây dựng nhà mẫu để bán cho người dân.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc.
Thanh Hoa
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dù đã thắt chặt chi tiêu, nhiều người dân Hà Nội vẫn khó tích lũy để mua nhà khi chi phí sinh hoạt cao, giá bất động sản neo ở mức cao và lãi vay tăng mạnh.
Thiên Tâm
(Thanh tra) - Ngày 16/4, UBND TP Đà Nẵng cho biết đã phê duyệt kế hoạch quản lý, khai thác quỹ nhà, đất là tài sản công hiện không sử dụng, nhằm đưa nguồn lực này vào khai thác hiệu quả, tránh lãng phí.
Thái Nam
T.Vân
Văn Thanh
PV
T.Vân
Trí Vũ
Trung Hà
Bùi Bình
PV
PV
Bài và đồ họa ảnh: Lan Anh
Đông Hà
Hòa Bình
Văn Thanh
Nguyễn Điểm
Đông Dư
Quốc Huỳnh