Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ hai, 20/04/2015 - 08:14
(Thanh tra) - Ngày 17/9/2014, UBND phường Yên Hòa ban hành Quyết định số 119/QĐ-UBND về việc cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng không phép tại số 28, ngõ 255 Nguyễn Khang, tổ 32 phường Yên Hòa do bà Hoàng Thị Thảo làm chủ đầu tư. Thế nhưng, đã hơn nửa năm nay mà quyết định vẫn nằm trên giấy.
Ngôi nhà không phép vẫn ngang nhiên tồn tại như thách thức pháp luật. Ảnh: Trần Quý
Công trình này bị Thanh tra Xây dựng quận Cầu Giấy phát hiện và lập Biên bản vi phạm khi đang đào móng. Theo đó, Thanh tra Xây dựng quận Cầu Giấy yêu cầu bà Thảo ngừng thi công công trình.
Ngày 16/7/2014, UBND phường Yên Hòa có quyết định đình chỉ thi công xây dựng công trình vi phạm trật tự xây dựng. Liên tiếp các ngày sau đó, UBND phường ban hành nhiều văn bản trục xuất thợ, cấm vận chuyển vật liệu, tạm dừng cung cấp dịch vụ điện, nước...
Tuy nhiên, các văn bản này dường như bị vô hiệu hóa. Bằng chứng là công trình bị phát hiện vi phạm khi đang thi công phần móng và đến nay công trình xây dựng kết cấu bê tông cốt thép 2 tầng đã được hoàn thiện và đưa vào sử dụng như thách thức pháp luật. Đáng chú ý, công trình này còn được xây dựng trên đất có tranh chấp và chỉ cách trụ sở UBND phường Yên Hòa chừng vài bước chân.
Với những căn cứ nêu trên, dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng chính quyền phường Yên Hòa ra quyết định cưỡng chế đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng của bà Thảo để làm “bùa”?
Trần Quý
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh Ninh Bình về tình trạng giá nhà đất, bất động sản tăng cao và đề xuất chính sách khuyến khích phát triển nhà ở xã hội, Bộ Xây dựng cho biết đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm kiểm soát hoạt động đầu cơ, minh bạch hóa thị trường bất động sản và thúc đẩy nguồn cung nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp, công nhân lao động.
Thanh Giang
(Thanh tra) - Bộ Tài chính cho biết, đến 26/12/2025, cả nước đã xử lý được 19.658 cơ sở nhà đất, hiện còn 5.488 cơ sở nhà, đất chưa được xử lý.
Trần Quý
Thùy Dương
LHC
PV
Nam Dũng
Thái Nam
Thái Nam
Quang Vinh
Trọng Tài
Hương Giang
Trọng Tài
H.T
T. Minh
Lê Phương
Duy Cường
Minh Nguyệt
Lê Phương