Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tín dụng chính sách tiếp sức sinh viên nghèo, mở đường cho tri thức

Mỹ Huyền

Thứ hai, 28/09/2026 - 12:58

(Thanh tra) - Hơn 3.600 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Lắk được vay hơn 101 tỷ đồng trong gần 9 tháng đầu năm 2026. Không chỉ giúp nhiều gia đình giảm gánh nặng học phí, sinh hoạt phí, nguồn vốn tín dụng chính sách còn mở thêm cơ hội cho người trẻ theo đuổi các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

Nguồn vốn tín dụng chính sách tiếp sức cho các gia đình có sinh viên nghèo, giúp các em có thêm điều kiện học tập. Ảnh: NH

Theo Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Đắk Lắk, trong gần 9 tháng đầu năm 2026, hơn 3.600 lượt học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi, với tổng số tiền hơn 101 tỷ đồng. Tổng dư nợ chương trình cho vay HSSV hiện đạt 740 tỷ đồng, với hơn 11.200 khách hàng còn dư nợ.

Đằng sau những con số ấy là câu chuyện của nhiều gia đình nông thôn đang nỗ lực vượt qua khó khăn để con em được tiếp tục học tập.

Gia đình chị Hồ Thị Mùi, ở xã Krông Ana, có 3 người con, nguồn thu nhập chủ yếu dựa vào 3 sào cà phê. Khi người con trai thứ hai, Nguyễn Đức Anh, bước vào năm thứ hai ngành Khoa học dữ liệu tại Trường Đại học Công nghệ thông tin, học phí cùng các khoản sinh hoạt trở thành gánh nặng đối với gia đình.

Nhờ tiếp cận chương trình tín dụng dành cho HSSV theo học các ngành STEM, gia đình chị Mùi có thêm nguồn tài chính trang trải chi phí, giúp Đức Anh yên tâm theo đuổi ngành học đã lựa chọn.

Tương tự, gia đình ông Phan Ngọc Bích, ở xã Dray Bhăng, cũng được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi để hỗ trợ con gái đang theo học ngành Toán học tại Trường Đại học Thủ Dầu Một. Khoản vay góp phần giảm áp lực kinh tế, tạo điều kiện để gia đình tiếp tục đồng hành cùng con trên con đường học tập.

Gia đình anh Phan Ngọc Bích, ở thôn Kim Phát, xã Dray Bhăng, được tiếp cận nguồn vốn vay từ chương trình STEM. Ảnh: NH

Với những hộ gia đình sống chủ yếu bằng sản xuất nông nghiệp, thu nhập phụ thuộc nhiều vào mùa vụ, việc cùng lúc lo học phí, tiền thuê trọ và sinh hoạt phí cho con là bài toán không dễ giải quyết. Vì vậy, nguồn vốn tín dụng chính sách không chỉ giúp giảm bớt khó khăn trước mắt mà còn góp phần hạn chế nguy cơ HSSV phải bỏ dở việc học vì thiếu kinh phí.

Bên cạnh chương trình cho vay HSSV có hoàn cảnh khó khăn, chính sách tín dụng còn hướng đến hỗ trợ người học trong các lĩnh vực có vai trò quan trọng đối với phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Ngày 28/8/2025, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg về tín dụng đối với HSSV, học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh học các ngành STEM. Theo đó, người học được vay toàn bộ học phí và tối đa 5 triệu đồng/tháng để hỗ trợ sinh hoạt phí, chi phí học tập, với lãi suất ưu đãi 4,8%/năm.

Tại Đắk Lắk, chương trình bước đầu ghi nhận những kết quả tích cực. Trong gần 9 tháng đầu năm 2026, hơn 144 HSSV ngành STEM được tiếp cận nguồn vốn, với số tiền gần 9 tỷ đồng. Lũy kế từ khi triển khai chương trình, hơn 248 HSSV được vay vốn, tổng số tiền hơn 20 tỷ đồng.

Riêng tại phường Phú Yên, trong cùng thời gian, NHCSXH đã giải ngân 1,9 tỷ đồng cho 27 HSSV theo học các nhóm ngành công nghệ, kỹ thuật.

Những kết quả trên cho thấy nguồn vốn tín dụng chính sách đang từng bước đáp ứng nhu cầu học tập của HSSV, nhất là những người theo đuổi các ngành đào tạo đòi hỏi thời gian và chi phí đầu tư lớn.

Đoàn công tác Bộ Tài chính thăm hộ gia đình chị Nguyễn Thị Thân Thương, người vay vốn từ chương trình STEM, tại xã Ea Phê. Ảnh: NH

Không dừng lại ở việc hỗ trợ từng gia đình vượt qua khó khăn, chương trình tín dụng HSSV còn góp phần thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Đối với Đắk Lắk, việc tạo điều kiện để người trẻ tiếp cận giáo dục đại học, đặc biệt trong các lĩnh vực STEM, có ý nghĩa thiết thực trong bối cảnh địa phương đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Theo số liệu trong báo cáo, tổng dư nợ tín dụng chính sách trên địa bàn tỉnh đạt 16.023 tỷ đồng. Mạng lưới 287 điểm giao dịch xã và 6.011 tổ tiết kiệm và vay vốn góp phần đưa nguồn vốn ưu đãi đến gần hơn với người dân, trong đó có các gia đình đang nuôi con ăn học.

Từ những hộ nông dân còn nhiều khó khăn đến các sinh viên đang theo đuổi ngành học yêu thích, mỗi khoản vay được giải ngân đúng đối tượng, đúng nhu cầu đều góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục.

Với gia đình chị Mùi, ông Bích và nhiều hộ dân khác, nguồn vốn tín dụng chính sách là điểm tựa để tiếp tục đầu tư cho tương lai của con em mình. Với địa phương, đó còn là sự đầu tư lâu dài cho tri thức và nguồn nhân lực.

Khi khó khăn về tài chính được tháo gỡ, người trẻ có thêm điều kiện học tập, rèn luyện và phát triển năng lực. Từ những khoản vay ưu đãi hôm nay, cơ hội tiếp cận giảng đường được mở rộng, góp phần bồi đắp nguồn nhân lực phục vụ sự phát triển của Đắk Lắk trong những năm tới.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tín dụng chính sách tiếp sức sinh viên nghèo, mở đường cho tri thức

Tín dụng chính sách tiếp sức sinh viên nghèo, mở đường cho tri thức

(Thanh tra) - Hơn 3.600 lượt học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn tại Đắk Lắk được vay hơn 101 tỷ đồng trong gần 9 tháng đầu năm 2026. Không chỉ giúp nhiều gia đình giảm gánh nặng học phí, sinh hoạt phí, nguồn vốn tín dụng chính sách còn mở thêm cơ hội cho người trẻ theo đuổi các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM).

Mỹ Huyền

12:58 28/09/2026

Tin mới nhất

Xem thêm