Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 22/08/2013 - 07:32
(Thanh tra)- UBND tỉnh Hải Dương cho biết: Văn phòng Chính phủ đã có văn bản gửi Thanh tra Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Tài nguyên và Môi trường, UBND tỉnh Hải Dương yêu cầu báo cáo những khúc mắc trong quá trình thực hiện dự án (D.A) khu công nghiệp (KCN) Lai Vu, công tác đền bù giải phóng mặt bằng, nêu đề xuất, giải pháp thực hiện… báo cáo Thủ tướng trước ngày 25/8/2013. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, UBND tỉnh Hải Dương và các sở, ban, ngành đang quyết liệt vào cuộc.
Hiện trạng KCN Lai Vu. Ảnh: Thế Lữ
Trao đổi với báo giới, ông Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương nhấn mạnh: “Tôi quyết định lùi thời gian xây dựng tường rào KCN Lai Vu đến sau ngày 25/8, để có thời gian tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ. Dứt khoát phải thi công D.A này và chỉ có như vậy mới giải quyết được những vướng mắc ở KCN Lai Vu. Chúng tôi không muốn huy động lực lượng ngoài Cty TNHH MTV Lai Vu vào bảo vệ, nhưng nếu thấy cần thiết, thì vẫn phải làm, không thể để kỷ cương bị vi phạm”.
“Trong thời gian chuẩn bị thi công, chúng tôi sẽ vận động, tuyên truyền để người dân đồng tình, ủng hộ. Nếu không, Công an tỉnh Hải Dương sẽ có phương án hỗ trợ bảo vệ”, ông Phạm Văn An, Giám đốc Công an tỉnh cho biết.
Hiện tại, lực lượng công an được giao là đơn vị nòng cốt để chuẩn bị các phương án bảo vệ khi cần thiết trong quá trình triển khai xây dựng tường rào và hạ tầng KCN Lai Vu.
D.A KCN Lai Vu có quyết định thành lập từ năm 2004 đã liên tục xảy ra khiếu kiện liên quan đến đền bù, giải phóng mặt bằng. Đến nay, cả hạ tầng KCN và thu hút đầu tư vào KCN này đều “chưa đạt yêu cầu”.
Đầu tháng 4/2013, tỉnh Hải Dương đã cấp chứng nhận đầu tư cho Cty Tinh Lợi và Pacific Crystal triển khai xây dựng 2 nhà máy ở KCN Lai Vu, với tổng vốn đăng ký hơn 557 triệu USD. Tuy nhiên, khi 2 nhà đầu tư (NĐT) này có kế hoạch triển khai xây dựng đã bị người dân xã Lai Vu ngăn cản.
Xác định 2 D.A có tầm quan trọng đặc biệt, là bước khởi động, tiến tới chấm dứt thời kỳ để hoang hóa đất đai, đồng thời đóng góp lớn đối với việc phát triển kinh tế - xã hội địa phương, UBND tỉnh Hải Dương quyết tâm đưa KCN Lai Vu đi vào hoạt động. Trước mắt, tỉnh chỉ đạo xây dựng tường rào, làm ranh giới đất KCN, sau đó sẽ đầu tư hạ tầng.
Theo ông Lê Chung, Giám đốc Cty TNHH MTV Lai Vu, hiện tại, cả Cty lẫn 2 NĐT là Tinh Lợi và Pacific Crystal đều đã sẵn sàng chuẩn bị nhân lực, vật lực cho việc xây dựng hàng rào KCN và hàng rào khu vực dự kiến xây dựng 2 D.A. Nếu hàng rào xây dựng xong, không chỉ 2 NĐT nói trên, mà các NĐT khác cũng sẽ vào KCN. Thời gian vừa qua, rất nhiều NĐT Đài Loan, Hàn Quốc đã đến tìm kiếm cơ hội đầu tư ở KCN Lai Vu. Cty TNHH MTV Lai Vu và 2 NĐT cam kết trong vòng 2 tuần có thể hoàn thành việc xây dựng toàn bộ tường rào còn lại của KCN.
Về vấn đề đơn thư kiến nghị của người dân, ông Hiển bày tỏ: “Chúng tôi sẽ vừa giải quyết kiến nghị của dân, vừa tiếp tục xây tường rào, chứ không phải là đợi giải quyết xong các kiến nghị của người dân thì mới thi công xây dựng. Phải làm song song để bảo đảm điều kiện khi KCN Lai Vu đi vào hoạt động. 10 năm qua, đất để đấy, không có nhà máy hoạt động, không thu hút được lao động, nên dân chưa đồng tình. Phải làm bằng được KCN Lai Vu”.
Có chung quan điểm, ông Mai Đức Chọn, Trưởng Ban Quản lý KCN tỉnh Hải Dương cho rằng, chỉ khi các D.A đầu tư đi vào hoạt động thì mới giải quyết tận gốc vấn đề. “Nếu KCN không đi vào hoạt động, thì không chỉ NĐT thiệt, địa phương thiệt, mà cả người dân cũng bị thiệt. Công nghiệp không phát triển được, không giải quyết được việc làm, cũng không phát triển được dịch vụ. Hiện, 2 NĐT muốn xin chuyển nhượng toàn bộ KCN. Nếu họ được phép, thì KCN Lai Vu sẽ phát triển tốt hơn. Cơ sở pháp lý của việc hình thành và xây dựng KCN Lai Vu là đầy đủ và hợp pháp. Không lý do gì chúng ta không bảo vệ NĐT. Vấn đề quan trọng nhất trong lúc này là làm sao bảo vệ, giữ gìn an ninh để các NĐT thi công”.
Trước việc người dân đòi tăng tiền đền bù đất, đại diện Cty Tinh Lợi mong muốn chính quyền tạo điều kiện ủng hộ và giải quyết vướng mắc, có biện pháp để doanh nghiệp sớm xây dựng nhà máy vì “Cty cũng đang đầu tư hiệu quả ở địa phương, nay muốn mở rộng thêm”.
Trên thực tế, trong khi nhiều địa phương "trải thảm đỏ” mời gọi các NĐT không được, thì việc có những NĐT mong muốn vào KCN Lai Vu là một điều đáng ghi nhận. Nếu để lỡ, khó có thể nói thời cơ sẽ quay lại. Bởi thế, ông Nguyễn Hùng Dũng, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) - đơn vị được chuyển giao nguyên trạng sau khi Vinashin được Thủ tướng Chính phủ cho tái cơ cấu - khẳng định: "PVN sẽ chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện để Cty TNHH MTV Lai Vu triển khai các công việc tiếp theo tại KCN”.
Trao đổi với phóng viên Báo Thanh tra, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Nguyễn Mạnh Hiển cho biết: "Đây là thời điểm quan trọng nhất. Nếu giờ không làm được thì tỉnh không bao giờ làm được. Khi 2 D.A đi vào hoạt động sẽ thay đổi đáng kể tình hình kinh tế - xã hội của địa phương, tạo ra nhiều công ăn việc làm, nâng cao đời sống cho nhân dân xã Lai Vu. Nếu cơ hội này bị bỏ qua, KCN Lai Vu sẽ tiếp tục gặp khó khăn, hạ tầng KCN sẽ ngày càng xuống cấp, tài nguyên đất và các nguồn lực khác của nhân dân, của xã hội sẽ tiếp tục bị lãng phí một cách nghiêm trọng. Điều đó cũng sẽ tác động tiêu cực đến việc giải quyết, khắc phục những khó khăn, phức tạp khác về mặt kinh tế - xã hội của địa phương”.
Theo kế hoạch, sau ngày 25/8, UBND tỉnh Hải Dương sẽ vào cuộc để giải quyết dứt điểm những tồn tại tại KCN này.
Thế Lữ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Văn Phú vừa được vinh danh Top 10 chủ đầu tư bất động sản uy tín 2026. Theo bảng đánh giá xếp hạng từ VietnamReport, Văn Phú nằm ở vị trí top 5. Đây cũng là năm thứ 4 liên tiếp Văn Phú góp mặt trong bảng xếp hạng này.
Hoàng Yến
150 - 200, thậm chí là 300 triệu đồng/m2, đây là khung giá đã quen thuộc đối với thị trường bất động sản Hạ Long. Ngay từ 6 - 7 năm trước, giới nhà giàu đã không ngần ngại rót tiền vào những căn nhà triệu USD tại đất mỏ, miễn là khả năng khai thác và dư địa tăng trưởng đủ thuyết phục.
Theo TPO
T.Vân
PV
PV
T.Vân
Thanh Hoa
Thiên Tâm
Hương Trà
Thái Nam
Thái Nam
Trung Hà
Đăng Tân
Thanh Lương
Trọng Tài
Trang Anh
Nhóm PV A lô Thanh tra
Hoàng Hưng