Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đang “truy” nguyên nhân vết nứt tại cao tốc Hà Nội - Lào Cai

Thứ ba, 30/09/2014 - 21:57

(Thanh tra) - Tại phiên họp báo thường kỳ của Chính phủ chiều ngày 30/9, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên cho biết, trong quá trình kiểm tra cuối cùng trước ngày thông xe tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, Bộ Giao thông Vận tải đã phát hiện được vết nứt.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Văn Nên thông tin những vấn đề "nóng" tại buổi họp báo. Ảnh: Thảo Nguyên

Theo Bộ trưởng Nên, ngay sau khi phát hiện sự cố, Bộ Giao thông Vận tải đã có họp bàn, trao đổi với nhà thầu chính của dự án để tìm giải pháp khắc phục.

“Sự cố xảy ra đều có nguyên nhân. Hiện nhà thầu chính đang khắc phục sự cố trên. Với tư cách cơ quan quản lý, Bộ Giao thông Vận tải cũng đang ráo riết giám sát, thẩm định, kiểm tra để tìm ra nguyên nhân chính xác”, Bộ trưởng Nên nói.

Người phát ngôn Chính phủ cho rằng, một vết nứt trên một con đường không phải chuyện lạ. Vấn đề có chuyện vô trách nhiệm hay không, cần phải chờ truy rõ nguyên nhân mới có kết quả chính xác.  

Hoan nghênh nếu Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương

Trả lời báo chí về việc nếu Quốc hội Mỹ dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương với Việt Nam, Bộ trưởng Nên cho biết, Việt Nam rất

Về việc một số bộ, ngành chưa tiếp dân theo đúng quy định của Luật Tiếp công dân, Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, tại phiên họp này, Thủ tướng có chỉ đạo yêu cầu các thành viên Chính phủ, bộ, ngành và các tỉnh, TP phải đặc biệt quan tâm đến công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo để từng bước giải quyết những tồn đọng mà người dân đang bức xúc khiếu nại. Một số cơ quan đơn vị thực hiện chưa bảo đảm, chúng tôi sẽ nắm lại tình hình báo cáo Thủ tướng để chấn chỉnh...

hoan nghênh vì đây là động thái tích cực trong cải thiện quan hệ giữa 2 nước Việt Nam và Hoa Kỳ. 

“Chúng ta biết, Việt Nam - Hoa Kỳ là hai đối tác có quan hệ toàn diện, nếu dỡ bỏ lệnh cấm thể hiện sự tin cậy, hướng tới bình thường và hoàn thiện hơn giữa quan hệ hai nước”, Bộ trưởng Nên nói. 

Thực tế nước ta có sử dụng vũ khí có nguồn gốc Hoa Kỳ, nhu cầu tu bổ, sửa chữa các thiết bị này luôn có. Vì vậy, nếu dỡ bỏ vấn đề này sẽ tạo điều kiện cho chúng ta trong việc thực hiện kế hoạch an ninh, quốc phòng của Việt Nam.

Liên quan đến tiến độ giải quyết vụ án Minh Sâm, theo Bộ trưởng Nguyễn Văn Nên, Văn phòng Chính phủ đã nhận được báo cáo của UBND tỉnh Bắc Ninh về vấn đề này. Qua xem xét sơ bộ, địa phương đã chỉ đạo chặt chẽ để giải quyết vụ án. 

Trước đó, do vụ án Minh Sâm được dư luận quan tâm vì không chỉ là vụ án hình sự bình thường mà còn có những tác động lớn, bất thường đến đời sống xã hội nên Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có công văn yêu cầu UBND tỉnh Bắc Ninh báo cáo về việc giải quyết vụ án.

Không tô hồng con số thất nghiệp

Lý giải về chỉ số thất nghiệp 1,84% gây xôn xao dư luận thời gian qua, Bộ trưởng cho biết, tại phiên họp thường kỳ, Thủ tướng đã yêu cầu Tổng cục Trưởng Tổng cục Thống kê giải trình. Đại diện Tổng cục Thống kê khẳng định, việc thống kê hoàn toàn trung thực, làm đúng thông lệ quốc tế dưới sự giám sát các tổ chức quốc tế. 

Bộ trưởng Nên nhấn mạnh, Thủ tướng đã nêu rõ không có chủ trương tô hồng bất cứ số liệu nào, làm tới đâu báo cáo tới đó. Không được nói quá xấu về một vấn đề hoặc nói quá tốt một việc. 

Thông tin thêm, đại diện Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng cho biết, vấn đề thống kê không sơ suất ở khâu nào. Tuy nhiên, đo sức khỏe thị trưởng lao động không chỉ dựa vào chỉ số thất nghiệp. Chúng ta vui chỉ số 1,84% thất nghiệp không nên lạc quan về tình hình lao động. Lao động của ta đa phần làm không đúng ngành nghề, năng suất lao động thấp nên đừng lạc quan quá chuyện thất nghiệp ít. 

Thảo Nguyên

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chạm ngưỡng 250 - 300 triệu đồng/m2, bất động sản Hạ Long đã “ngang cơ” nhà phố Hà Nội

Chạm ngưỡng 250 - 300 triệu đồng/m2, bất động sản Hạ Long đã “ngang cơ” nhà phố Hà Nội

150 - 200, thậm chí là 300 triệu đồng/m2, đây là khung giá đã quen thuộc đối với thị trường bất động sản Hạ Long. Ngay từ 6 - 7 năm trước, giới nhà giàu đã không ngần ngại rót tiền vào những căn nhà triệu USD tại đất mỏ, miễn là khả năng khai thác và dư địa tăng trưởng đủ thuyết phục.

Theo TPO

09:22 23/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm