Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

20 năm Xây dựng và Phát triển

Thứ ba, 03/06/2014 - 07:31

(Thanh tra)- Vừa qua, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Đường dây 500 kV Bắc - Nam (27/5/1994 - 27/5/2014) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tổng Cty Truyền tải điện Quốc gia.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trao Huân chương Lao động hạng Nhì cho Tổng Cty Truyền tải điện Quốc gia

Với lòng quyết tâm cao của tập thể kỹ sư, cán bộ, công nhân viên tham gia xây dựng đường dây 500 kV Bắc - Nam, cũng như sự giúp đỡ, tạo điều kiện của nhân dân và chính quyền 17 tỉnh, thành phố có đường dây đi qua, vào lúc 19 giờ 7 phút ngày 27/5/1994, hệ thống đường dây 500 kV Bắc - Nam đã được hòa lưới thành công chính thức đưa vào vận hành. Ngay sau khi đóng điện, đường dây 500 kV Bắc - Nam đã giải quyết căn bản tình trạng thiếu điện của miền Nam, miền Trung, từng bước góp phần quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. 

Sau hơn 10 năm vận hành, ngày 23/9/2005, ngành Điện tiếp tục đánh dấu một kỳ tích mới là hoàn thành đưa vào vận hành đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 2. Với việc đưa vào vận hành 2 mạch đường dây 500 kV Bắc - Nam đã giải quyết tình trạng thiếu điện rất lớn ở miền Bắc và đặc biệt là Hà Nội trong giai đoạn 2005 - 2008. Lượng công suất truyền tải trên 2 mạch đường dây 500 kV mạch 1, 2 cung cấp sản lượng điện trên 12 tỷ kWh/năm, cao gấp 6 lần so với khi đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1 đưa vào vận hành. 

Mới đây, ngày 5/5/2014, Tổng Cty Truyền tải điện Quốc gia tiếp tục đóng điện đưa vào vận hành đường dây 500 kV mạch 3 từ Pleiku đi Cầu Bông với quy mô hai mạch dài 437,5 km. Việc đưa vào vận hành đường dây 500kV Pleilu - Mỹ Phước - Cầu Bông đã tăng khả năng truyền tải đoạn từ Pleiku vào miền Nam lên 2.300MW ngay khi đưa vào vận hành để đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực miền Nam, làm cơ sở để hình thành hệ thống liên kết lưới điện truyền tải 500kV của khu vực trong tương lai. 

Đến nay, lưới điện truyền tải quốc gia đã phát triển đến 61/63 tỉnh, thành, các trạm biến áp 500-220kV đã được xây dựng và đưa vào vận hành ở 57/63 tỉnh, thành. Hệ thống lưới điện 500kV không chỉ đóng vai trò liên kết lưới điện các miền, đấu nối các nhà máy điện vào hệ thống mà đã được hoàn thiện tạo thành các mạch vòng quan trọng, để đảm bảo cung cấp điện cho các thành phố lớn và trọng điểm kinh tế của đất nước như: Mạch vòng 500kV Phú Mỹ - Sông Mây - Tân Định - Phú Lâm - Nhà Bè ở miền Nam; Sơn La - Hiệp Hòa - Quảng Ninh - Thường Tín - Nho Quan - Hòa Bình ở miền Bắc. Lưới điện truyền tải đã đưa vào vận hành với công nghệ ngày càng hiện đại như đường dây nhiều mạch, nhiều cấp điện áp, cáp ngầm đến 220 kV, trạm GIS 220 kV, hệ thống điều khiển tích hợp bằng máy tính.

Trải qua 20 năm vận hành đường dây 500 kV Bắc – Nam, mặc địa hình khó khăn, hiểm trở cùng với việc thường xuyên đối mặt với thiên tai bão lũ nhưng cán bộ, công nhân viên Tổng Cty Truyền tải điện Quốc gia luôn nỗ lực phấn đấu đảm bảo hệ thống lưới điện truyền tải Bắc - Nam vận hành an toàn, liên tục, chất lượng, hiệu quả và luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ kế hoạch do EVN giao.

Ghi nhận những thành tích trên, Đảng và Nhà nước đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì cho cán bộ, công nhân viên Tổng Cty Truyền tải điện Quốc gia. Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định ý nghĩa to lớn của công trình đường dây 500 kV Bắc – Nam; ôn lại những thời khắc quan trọng của quá trình 20 năm xây dựng, vận hành công trình. Việc nghiên cứu xây dựng đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1 để truyền tải điện năng dư thừa từ miền Bắc cấp điện cho miền Trung và miền Nam, liên kết hệ thống điện cục bộ 3 miền thành một hệ thống điện thống nhất đã được đặt ra. Thủ tướng Chính phủ khi đó là đồng chí Võ Văn Kiệt đã yêu cầu làm rõ 3 vấn đề khi xây dựng đường dây 500 kV, đó là tính khả thi về công nghệ, hiệu quả kinh tế và tính an toàn. Bởi vì bỏ ra gần 5.500 tỷ đồng (tương đương 544 triệu USD) vào thời điểm năm 1992 để đầu tư công trình là một vấn đề rất lớn đối với ngân sách Nhà nước. 

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải khẳng định, việc xây dựng và hoàn thành đường dây 500 kV Bắc - Nam mạch 1 có chiều dài lớn (1.487 km), công nghệ phức tạp trong một thời gian ngắn kỷ lục trong bối cảnh 20 năm trước đã trở thành kỳ tích của ngành Điện Việt Nam, góp phần quan trọng trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, cung cấp đủ điện cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Ghi nhận và đánh giá cao công lao, đóng góp của nhiều thế hệ, cán bộ công nhân viên ngành Điện, ngành Xây lắp điện, của lực lượng thi công, các lực lượng quân đội, công an, người dân và các cấp chính quyền của các tỉnh, thành phố trong khu vực mà đường dây đi qua. Phó Thủ tướng mong muốn ngành Điện phát huy truyền thống, thành tựu đạt được, nỗ lực hơn nữa, tiếp tục phát triển nhanh và mạnh hơn nữa về nguồn điện cũng như hệ thống lưới truyền tải để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của phát triển kinh tế - xã hội.

 Đức Long

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Chạm ngưỡng 250 - 300 triệu đồng/m2, bất động sản Hạ Long đã “ngang cơ” nhà phố Hà Nội

Chạm ngưỡng 250 - 300 triệu đồng/m2, bất động sản Hạ Long đã “ngang cơ” nhà phố Hà Nội

150 - 200, thậm chí là 300 triệu đồng/m2, đây là khung giá đã quen thuộc đối với thị trường bất động sản Hạ Long. Ngay từ 6 - 7 năm trước, giới nhà giàu đã không ngần ngại rót tiền vào những căn nhà triệu USD tại đất mỏ, miễn là khả năng khai thác và dư địa tăng trưởng đủ thuyết phục.

Theo TPO

09:22 23/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm