Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thành Công
Thứ tư, 26/08/2026 - 11:05
(Thanh tra) - Theo báo cáo nhanh về thiệt hại do mưa lũ ở các địa phương, hiện còn 3.746 nhà bị ngập, tăng 723 nhà so với báo cáo ngày 25/8. Trong đó, Bắc Ninh có 1.525 nhà, Lạng Sơn 1.080 nhà và Hà Nội 762 nhà; cùng 401 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc.
Mưa lũ những ngày qua đã làm 2 người chết tại tỉnh Lạng Sơn, 3 người bị thương tại Hà Nội, Sơn La và Quảng Ninh.

Lực lượng chức năng tiếp tế những suất quà nhu yếu phẩm đến tận tay người dân trong vùng lũ. Ảnh: Công an xã Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn
10h sáng ngày 26/8, Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai vừa có báo cáo nhanh về thiệt hại do mưa lũ những ngày qua ở các địa phương.
Theo báo cáo nhanh của các tỉnh Sơn La, Điện Biên, Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Phú Thọ, Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), bão số 4 và mưa lớn đã gây thiệt hại khiến 2 người chết tại Lạng Sơn; 3 người bị thương (Hà Nội 1; Sơn La 1; Quảng Ninh 1).
2 nhà bị sập hoàn toàn (Hà Nội 1; Sơn La 1); 1.075 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Lạng Sơn 814; Bắc Ninh 9; Phú Thọ 52; Cao Bằng 44; Thái Nguyên 54; Điện Biên 20; Sơn La 48; Hải Phòng 9; Nghệ An 23).
Tính đến 10h sáng nay, vẫn còn 3.746 nhà bị ngập - tăng 723 nhà so với báo cáo nhanh ngày 25/8/2026; Còn 2.823 hộ bị chia cắt gồm Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thanh Hóa, Hà Nội... do đường vào ngập và đã sử dụng xuồng để vận chuyển lương thực, thực phẩm.
Mưa gió kéo dài 3 ngày liên tiếp gây ngập, lụt ở nhiều địa phương. Đến sáng 26/8, cơ quan chức năng tổng hợp có 24.204ha lúa, hoa màu bị ngập, ảnh hưởng. Trong đó, Bắc Ninh 8.478ha, Lạng Sơn 4.130ha và Hà Nội 3.490ha...
Về thủy lợi, 2.235m kè, kênh mương bị hư hỏng.
Về giao thông, vẫn còn 401 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc (Lạng Sơn 280; Cao Bằng 1; Phú Thọ 24; Bắc Ninh 72; Thanh Hóa 25).
Hiện vẫn còn 10.640 người dân đang mất điện ở các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Ninh Bình, Nghệ An, Hải Phòng.
Ngoài ra, ngày và đêm 26/8, khu vực Vịnh Bắc Bộ có mưa bão; vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, vùng biển phía Đông Bắc của khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển phía Đông của khu vực Giữa Biển Đông và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông.
Cơ quan khí tượng cảnh báo, trong mưa dông khả năng cao xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 7-8, sóng biển cao trên 2,0m. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển: cấp 2; riêng phía Đông khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ cấp 3.

Tiếp tế lương thực cho người dân vùng lũ. Ảnh: Lạng Sơn
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, sáng nay, lũ trên sông Cầu, sông Lục Nam, sông Thương (Bắc Ninh) đang xuống chậm, sông Cầu, sông Thương dao động ở mức báo động 2 - báo động 3, sông Lục Nam ở trên mức báo động 1; sông Bưởi (Thanh Hóa) đang xuống, ở mức trên báo động 2; lũ ở thượng lưu sông Cả (Nghệ An) đang dao động ở trên mức báo động 1…
Dự báo lũ trên các tuyến sông tiếp tục xuống, sông Trung (Lạng Sơn) ở trên báo động 2; hạ lưu sông Thương ở mức báo động 3; hạ lưu sông Lục Nam ở dưới báo động 1, hạ lưu sông Cầu ở dưới báo động 2; lũ hạ lưu sông Bưởi (Thanh Hóa) ở dưới mức báo động 1; thượng nguồn sông Cả dao động ở mức báo động 1.
Đến nay, các địa phương đã tổ chức di dời, sơ tán 7.751 hộ; hiện 4.560 hộ đã trở về nhà.
Vẫn còn 3.191 hộ đang ở nơi sơ tán an toàn (Lạng Sơn 1.080; Bắc Ninh 1.311; Quảng Ninh 64; Hà Nội 586; Phú Thọ 116; Cao Bằng 12; Thái Nguyên 22). Hiện nước đang rút, địa phương tiếp tục hỗ trợ đưa người dân trở về nhà an toàn.
Các địa phương vẫn đang tiếp tục rà soát, cập nhật thiệt hại và triển khai khắc phục hậu quả.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo báo cáo nhanh về thiệt hại do mưa lũ ở các địa phương, hiện còn 3.746 nhà bị ngập, tăng 723 nhà so với báo cáo ngày 25/8. Trong đó, Bắc Ninh có 1.525 nhà, Lạng Sơn 1.080 nhà và Hà Nội 762 nhà; cùng 401 điểm sạt lở, ngập úng gây ách tắc.
Thành Công
(Thanh tra) - Sau chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lâm Đồng Lê Trọng Yên về xử lý tình trạng lấn chiếm đất, san gạt đất và xây dựng công trình trái pháp luật trên đất lâm nghiệp, UBND xã Lạc Dương đã phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý các vi phạm tại Tiểu khu 142 và 143. Đến nay, công trình nhà gỗ 90m² cùng 204m² đường bê tông đã được tháo dỡ; các diện tích đất lâm nghiệp bị lấn chiếm, tác động đã được tổ chức trồng rừng để khôi phục hiện trạng.
Thành Công
Văn Thanh
Đông Hà
B.S
Trần Quý
Hải Hà
Thanh Hoa
Nguyễn Thanh
Trần Kiên
Chu Tuấn
Thanh Lương
B.S
Đăng Tân
Chu Tuấn
Đông Hà
Thu Huyền