Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thái Hải
Thứ sáu, 24/09/2021 - 15:33
(Thanh tra) - Ngày 24/9, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai (PCTT) đã tổ chức cuộc họp ứng phó với với diễn biến sau cơn bão số 6.
Toàn cảnh cuộc họp. Ảnh: PV
Báo cáo nhanh về công tác ứng phó với bão số 6 và mưa lũ của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về PCTT cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 6, khu vực từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên - Huế có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 80-150mm, có nơi trên 150mm.
Từ ngày 24-25/9, ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, khu vực đồng bằng và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm, có nơi trên 200mm.
Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam từ ngày 24-25/9, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa 30-60mm/24h, có nơi trên 80mm/24h. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Thông tin nhanh của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn (TKCN) các tỉnh Quảng Ngãi, Bình Định cho biết, tình hình thiệt hại ban đầu do cơn bão số 6 gây ra: 15 nhà bị tốc mái, hư hỏng (Quảng Ngãi). Đặc biệt, tối 23/9, tàu cá BĐ 91549TS trên đường vào cảng Đề Ghi (Bình Định) bị tàu hàng Thái An đâm chìm vào lúc 19h15, cách bờ 2,7 hải lý (5km), trên tàu có 3 ngư dân, đã cứu được 1 ngư dân. Hiện đang huy động 4 tàu cá và 3 tàu hàng tổ chức tìm kiếm 2 ngư dân còn lại.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, đêm qua (23/9), bão số 6 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và đi vào đất liền khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam.
Sáng nay (24/9), bão số 6 đã suy yếu thành một vùng áp thấp.
Trong sáng và ngày hôm nay (24/9), ở vùng biển Vịnh Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, phía Nam Vịnh Bắc Bộ có nơi cấp 6, giật cấp 7; sóng biển cao từ 2-3m; biển động. Tình hình mưa lớn, gió giật mạnh trên biển do hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với đới gió Đông trên cao còn có xu hướng mở rộng về phía Bắc.
Tags
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Những diễn biến thiên tai ngày càng khó lường đang đặt ra yêu cầu phải thay đổi cách tiếp cận trong phòng, chống thiên tai. Không chỉ xuất hiện với cường độ lớn hơn, các hiện tượng cực đoan còn xảy ra trái mùa, liên tiếp hoặc đồng thời, khiến những phương án ứng phó dựa trên quy luật trước đây gặp nhiều thách thức.
Giang Sơn
(Thanh tra) - Việt Nam đang xây dựng Lộ trình hành động quốc gia về carbon xanh dương, giai đoạn 2026-2030, với 6 nhóm hành động ưu tiên.
Thành Công
Lê Hữu Chính
Giang Sơn
Trần Quý
Đan Quế
Văn Thanh
Trần Quý
Thái Nam
Hải Hà
Đan Quế
Nguyễn Thanh
Trọng Tài
Thái Hải