Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Nóng đỉnh điểm, Hà Nội vượt ngưỡng 39 độ

Thứ năm, 02/06/2016 - 08:56

Cứ 1 giờ nhiệt độ lại tăng thêm khoảng 1 độ C. Tại Hà Nội, mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay được dự báo ở mức 38-39 độ C, có nơi trên 39 độ.

Toàn miền Bắc và Bắc Trung Bộ đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt đầu tiên của năm

Trong ngày hôm qua, toàn miền Bắc và Bắc Trung Trung Bộ đều nắng nóng 37-38 độ C, một số nơi trên 38 độ như: Hòa Bình 39 độ; Phú Hộ (Phú Thọ) 38,2 độ; Vĩnh Yên (Vĩnh Phúc) 38,5 độ; Láng (Hà Nội) 38,6 độ; Tương Dương (Nghệ An) 39,3 độ; Hà Tĩnh, Thừa Thiên Huế và Quảng Ngãi 38,3 độ...

Theo đo đạc, cứ trung bình 1 giờ, nhiệt độ lại tăng thêm 1 độ C, độ ẩm giảm đi 5%. Trời khô nóng.

Trong ngày hôm nay và ngày mai, miền Bắc và miền Trung sẽ trải qua những ngày nắng nóng đỉnh điểm. Khu vực Hà Nội và toàn miền Bắc chạm ngưỡng 38-39 độ C, có nơi trên 39 độ.

Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, nắng nóng còn gay gắt hơn khi nhiệt độ cao nhất trong ngày luôn ở mức 39-40 độ C, có nơi trên 40 độ C.

Dự báo đợt nóng này sẽ kéo dài thêm 2-3 hôm nữa, sau đó khoảng tối và đêm 4/6, miền Bắc và Bắc Trung Bộ sẽ giảm nhiệt mạnh do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén gây mưa rào và dông diện rộng.

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng thuỷ văn Trung ương, mùa hè năm nay dịu hơn nhiều so với năm ngoái do El Nino kỷ lục trong gần 1 thế kỷ qua vắt qua 3 năm qua đã chuyển trạng thái trung tính và sẽ kết thúc vào cuối năm nay.

Theo Minh Anh/VNN

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Dự báo, cảnh báo sớm thiên tai là chìa khóa giúp giảm thiệt hại

Dự báo, cảnh báo sớm thiên tai là chìa khóa giúp giảm thiệt hại

(Thanh tra) - Trước bối cảnh mới của biến đổi khí hậu và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhiều nội dung của Luật Khí tượng thủy văn cần được sửa đổi, bổ sung. Nâng cao năng lực dự báo cũng phải đồng bộ từ Trung ương đến địa phương; lấy phương châm dự báo từ cơ sở và chủ động phòng ngừa là chính.

Giang Sơn

21:47 09/10/2026
Thứ trưởng Lê Trọng Yên: Kịch bản biến đổi khí hậu là cơ sở khoa học để chủ động thích ứng

Thứ trưởng Lê Trọng Yên: Kịch bản biến đổi khí hậu là cơ sở khoa học để chủ động thích ứng

(Thanh tra) - Ngày 9/10, tại Hà Nội, Cục Biến đổi khí hậu phối hợp với Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn, Môi trường và Biển (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) tổ chức hội thảo công bố Kịch bản biến đổi khí hậu Việt Nam phiên bản năm 2025, cập nhật dự tính về khí hậu cực đoan, nước biển dâng và nguy cơ ngập.

Vũ Linh

15:05 09/10/2026

Tin mới nhất

Xem thêm