Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đắk Lắk đẩy mạnh phát triển rừng, kiến tạo “lá phổi xanh” bền vững

Thuỳ Linh

Thứ hai, 23/06/2025 - 17:02

(Thanh tra) - Hướng tới mục tiêu phát triển ngành lâm nghiệp bền vững, tỉnh Đắk Lắk đã và đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng cao độ che phủ rừng, phát triển kinh tế lâm nghiệp gắn với bảo vệ môi trường sinh thái, trong đó lực lượng Kiểm lâm giữ vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức thực hiện và tuyên truyền vận động Nhân dân cùng chung tay bảo vệ, phát triển rừng.

Cán bộ kiểm lâm Đắk Lắk thảo luận kế hoạch tuần tra, bảo vệ rừng dựa trên bản đồ địa hình. Ảnh: VT

Đa dạng hóa tiềm năng rừng

Đến nay tỉnh Đắk Lắk có tổng diện tích đất có rừng trên 507.000 ha, bao gồm trên 410.000 ha rừng tự nhiên và trên 97.000 ha rừng trồng. Tỷ lệ che phủ rừng đã đạt gần 39%.

Để đạt được kết quả này, trong năm 2024, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Đắk Lắk đã kịp thời đề xuất lên Sở Nông nghiệp và Môi trường, tham mưu Tỉnh ủy và UBND tỉnh ban hành nhiều văn bản chỉ đạo sát sao. Góp phần định hướng và thúc đẩy các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện hiệu quả các quy định pháp luật và chính sách liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ, phát triển và phòng cháy chữa cháy rừng.

Cùng với đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cũng được đẩy mạnh, đảm bảo tính thiết thực và phù hợp với từng đối tượng, địa bàn quản lý. Nhờ đó, nhận thức và trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ và người dân trong công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng đã được nâng cao rõ rệt.

Lực lượng kiểm lâm đang kiểm tra hiện trường một vụ vi phạm lâm nghiệp, thu thập thông tin để phục vụ công tác điều tra và xử lý. Ảnh: VT

Từ năm 2024 đến nay, công tác quản lý bảo vệ rừng đã nhận được sự quan tâm từ chính quyền các cấp, mang lại những kết quả và chuyển biến tích cực. Nhiều vụ vi phạm đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Cụ thể, lực lượng Kiểm lâm tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng kiểm tra, phát hiện và lập hồ sơ xử lý 1.639 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp. Trong số đó, 1.552 vụ đã được xử lý, bao gồm 1.539 vụ xử lý hành chính và 13 vụ hình sự, với tang vật tịch thu là 383,65 m3 gỗ các loại và 246 phương tiện, tổng các khoản thu đạt 2,906 tỷ đồng, tổng số tiền nộp ngân sách là 2,617 tỷ đồng.

Bên cạnh công tác bảo vệ, Chi cục Kiểm lâm cũng đã tham mưu Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk triển khai các nhiệm vụ về phục hồi rừng tự nhiên gắn với bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan môi trường. Tiêu biểu là việc trồng rừng, trồng cây phân tán nhằm thực hiện Đề án trồng 1 tỷ cây xanh trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1237/QĐ-UBND ngày 24/5/2021.

Tính đến hết năm 2024, Đắk Lắk đã thực hiện trồng rừng tập trung được trên 4.800 ha, đạt 266% kế hoạch đề ra, trong đó có 4.787,05 ha rừng sản xuất và 44 ha rừng đặc dụng, phòng hộ. Cùng với đó, tỉnh cũng đã trồng được 200.683 cây xanh phân tán, vượt chỉ tiêu kế hoạch 200.000 cây.

Đáng chú ý, việc phát triển lâm nghiệp bền vững tại Đắk Lắk không chỉ dừng lại ở việc trồng rừng mà còn kết hợp hài hòa giữa khai thác, bảo vệ và phục hồi. Lực lượng kiểm lâm đóng vai trò cầu nối quan trọng giữa chính quyền và người dân, góp phần không nhỏ trong công tác giám sát, bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy rừng và hướng dẫn tái sinh rừng tự nhiên.

Đắk Lắk cũng đang khai thác tiềm năng du lịch sinh thái từ rừng. Đến nay, 25 phương án quản lý rừng bền vững đã được duyệt, trong đó 12 phương án có đề cập đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và giải trí. Cụ thể, 4 đơn vị đã có Đề án du lịch sinh thái được duyệt và đang trong quá trình triển khai hoặc quảng bá để thu hút đầu tư: Vườn quốc gia Yok Đôn (đã bắt đầu khai thác), Vườn quốc gia Chư Yang Sin, Ban Quản lý rừng Lịch sử, Văn hóa, Môi trường Hồ Lắk và Ban Quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Ea Sô.

Về khai thác gỗ rừng trồng, trong năm 2024, Đắk Lắk đã khai thác được gần 139.000 m3 gỗ, chủ yếu ở các huyện M'Đrắk và Krông Bông. Riêng trong 3 tháng đầu năm 2025, huyện Ea Kar đã khai thác trắng 28 ha rừng trồng sản xuất, thu về 2.492 m3 gỗ.

Nâng cao chất lượng và giá trị lâm nghiệp bền vững

Năm 2025, ngành Lâm nghiệp Đắk Lắk đặt ra nhiều nhiệm vụ trọng tâm để làm tốt hơn nữa công tác quản lý, bảo vệ rừng. Ngoài những đề án, chương trình đã và đang triển khai, ngành sẽ củng cố, kiện toàn, nâng cao năng lực của lực lượng kiểm lâm và lực lượng bảo vệ rừng chuyên trách. Đồng thời, làm tốt công tác tham mưu, giúp chính quyền cơ sở thực hiện hiệu quả trách nhiệm quản lý, bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

Đoàn công tác của Chi cục Kiểm lâm Đắk Lắk khảo sát thực địa, đánh giá hiện trạng rừng. Ảnh: VT

Các mục tiêu cụ thể bao gồm bảo vệ diện tích rừng hiện có, khoanh nuôi tái sinh chuyển tiếp 2.000 ha, trồng mới 1.817 ha, trồng cây phân tán 200.000 cây và duy trì tỷ lệ che phủ rừng ở mức 38,82%.

Ngành Lâm nghiệp cũng xác định tiếp tục tham mưu và triển khai hiệu quả các chương trình, đề án, dự án quan trọng như: Đề án trồng một tỷ cây xanh của Chính phủ giai đoạn 2021-2025; Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch “Phát triển rừng trồng sản xuất gỗ lớn giai đoạn 2024-2030”; Đề án nâng cao chất lượng rừng nhằm bảo tồn hệ sinh thái rừng và phòng, chống thiên tai đến năm 2030; Đề án phát triển rừng nguyên liệu gắn với phát triển công nghiệp chế biến lâm sản tỉnh Đắk Lắk.

Bên cạnh đó, việc nâng cao giá trị sản xuất ngành lâm nghiệp, khuyến khích các chủ rừng xây dựng, phát triển rừng theo mô hình quản lý rừng bền vững, cấp chứng chỉ rừng (FSC) và chuyển đổi số trong quản lý, bảo vệ, phát triển rừng cũng là những mục tiêu trọng yếu.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bão mạnh lên cấp 11, di chuyển rất nhanh

Bão mạnh lên cấp 11, di chuyển rất nhanh

(Thanh tra) - Sáng nay (20/7), bão Wipha đã mạnh lên cấp 11, giật cấp 14. Dự báo hôm nay bão vẫn di chuyển rất nhanh trước khi áp sát bán đảo Lôi Châu vào chiều tối mai và tiếp tục mạnh thêm. Dự báo khoảng từ chiều tối và đêm 21/7, hoàn lưu phía Tây của bão bắt đầu ảnh hưởng trực tiếp đến ven biển Quảng Ninh - Thanh Hóa, sau đó mở rộng dần vùng ảnh hưởng trên đất liền.

Thái Hải

07:45 20/07/2025

Tin mới nhất

Xem thêm