Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Bài 3: Ai sẽ giúp dân?

Thứ sáu, 24/07/2020 - 06:33

(Thanh tra)- Để có cái nhìn khái quát và khách quan về tình trạng khai thác cát “vô tội vạ” trên sông Dinh, CTV Báo Thanh tra đã làm việc trực tiếp với UBND một số xã, huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Ninh Thuận.

Người dân ở Ninh Thuận đang hằng ngày chờ đợi các cấp, các ngành kiên quyết không cho các doanh nghiệp khai thác cát. Ảnh: Khoa Lê

Làm việc với Trưởng thôn Phú Thủy, ông Nguyễn Văn Nguyên thẳng thắn nói, tình trạng khai thác cát đã gần chục năm nay. Bà con kiến nghị rất nhiều xong rồi cuối cùng chuyện đâu cũng vào đó.

Trong khi Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Sơn Đào Nhật Vương cho rằng: “Sự việc trên cũng rất nhiều vấn đề. Tùy theo người, hay tùy theo trường hợp và tùy theo doanh nghiệp nữa. Thật sự mấy “ông đó” cũng khó gần gũi với địa phương lắm”.

Còn ông Võ Đình Vinh, Chủ tịch UBND huyện Ninh Sơn, thừa nhận: “Cũng có một số đơn vị lợi dụng việc giám sát không chặt chẽ rồi có những sai phạm. Nói thật mình cũng không ngại cái này đâu. Nhưng đều có cái không đúng thẩm quyền nên mình không dám…”.

Trước phản ánh của Báo Thanh tra, tỉnh Ninh Thuận đã chỉ đạo Sở TN&MT cung cấp thông tin về hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn.

Ông Lê Khắc Huy Anh, Phó Giám đốc Sở TN&MT tỉnh Ninh Thuận làm việc với PV. Ảnh: Khoa Lê

Ông Lê Khắc Huy Anh, Phó Giám đốc Sở TN&MT Ninh Thuận cho biết: “Tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hoạt động khai thác cát sông Dinh là một trong những biện pháp cần phải thực hiện quyết liệt để xác định rõ và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khai thác cát. Sở TN&MT cho biết sẽ lập lại trật tự khai thác cát trên sông Dinh. Đồng thời, tiếp tục chủ trương khuyến khích sản xuất cát nghiền nhân tạo để dần thay thế cát lòng sông”.

Trong khi các cơ quan chức năng “loay hoay" thì điều mà người dân ở Ninh Thuận mong muốn các ngành chức năng cần kiên quyết không cho phép các doanh nghiệp khai thác cát trong mùa mưa lũ sắp đến và những con đường mà được các mỏ cát gọi là đường công vụ bao vây lòng sông Dinh nhanh chóng được phá bỏ.

Chúng tôi ngược về dưới chân cầu Đạo Long 2 nối hai bờ của huyện Ninh Phước và TP Phan Rang - Tháp Chàm, có một mỏ cát đang là “tâm điểm” gây bức xúc cho người dân tại thôn Phước Lợi, xã Phước Thuận, huyện Ninh Phước trong một thời gian dài.

Các con đường công vụ giữa sông Dinh do mỏ cát dưới chân cầu Đạo Long 2. Ảnh: Khoa Lê

Mỏ cát tại khu vực thôn Phước Lợi đã đình trệ 2, 3 tháng nay. Sau đó mới cắm mốc ranh giới. Thực tế, sau 2 tháng tạm ngưng khai thác cát. Mới đây, mỏ cát dưới chân cầu Đạo Long 2 đã được cấp phép khai thác trở lại. Theo ghi nhận của PV thì cát sau khi khai thác vẫn tập kết ngay dưới lòng sông, ảnh hưởng dòng chảy và làm dư luận cảm thấy lo lắng.

“Tôi kiến nghị không nên cho khai thác cát khu vực thôn Phước Lợi nữa”, ông Trần Thanh Lâm, thôn Phước Lợi nói.

Còn Trưởng thôn Phước Lợi Trần Văn Hớn khẳng khái: “Không biết có một lợi ích nhóm nào ở đây không, mình cũng không dám nói. Bởi mình là dân, mặc dù là ở cấp không được gọi là chính quyền mà được xem là cấp cánh tay nối dài của xã, nên mình có nói bao nhiêu cũng chẳng được và nói cũng chẳng đến đâu. Kể cả tiếp xúc cử tri cũng đã phát biểu, cũng nói. Nhưng rồi đâu cũng vào đó”.

CTV Khoa Lê

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm