Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nam Dũng
Thứ sáu, 27/06/2025 - 17:47
(Thanh tra) - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang - Tổ trưởng Tổ giúp việc số 3, Ban Chỉ đạo hợp nhất đơn vị hành chính 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang về công tác bố trí nơi ở ổn định cho đội ngũ cán bộ, công chức Hà Giang khi tiếp nhận về làm việc tại tỉnh mới.
Lãnh đạo tỉnh Tuyên Quang khảo sát khu vực ký túc xá Trường Chính trị tỉnh dự kiến làm nơi ở và sinh hoạt cho cán bộ tỉnh Hà Giang trước đó. Ảnh: TH
Từ ngày 1/7/2025, tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang chính thức sáp nhập, hình thành tỉnh mới, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động theo tinh thần Nghị quyết 37-NQ/TW.
Trong đợt đầu tiên triển khai sắp xếp công tác sau sáp nhập, tỉnh sẽ đón 408 cán bộ Hà Giang về Tuyên Quang làm việc. Việc di chuyển sẽ được thực hiện theo 4 giai đoạn từ tháng 7/2025 đến tháng 7/2026, bắt đầu từ khối lãnh đạo chủ chốt đến toàn bộ cán bộ theo danh sách.
Để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức Hà Giang yên tâm công tác, việc bảo đảm chỗ ở ổn định đang được các cấp, ngành đặc biệt quan tâm. Các phương án bố trí nhà công vụ và hỗ trợ phụ cấp thuê nhà đang được khẩn trương triển khai, phù hợp điều kiện thực tế và nguyện vọng của từng gia đình, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, công chức, viên chức, tạo nền tảng vững chắc cho bộ máy hành chính sau sáp nhập.
Ngay sau khi có chủ trương sáp nhập, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Tuyên Quang và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang đã phối hợp chặt chẽ, thành lập Ban Chỉ đạo hợp nhất đơn vị hành chính hai tỉnh, thể hiện sự chỉ đạo quyết liệt, thống nhất từ cấp ủy tỉnh đến các ban, ngành. Đây là bước chuẩn bị quan trọng để quá trình sáp nhập diễn ra đồng bộ, hiệu quả, trong đó đặc biệt quan tâm việc bố trí nơi ở ổn định cho đội ngũ cán bộ, công chức Hà Giang khi tiếp nhận về làm việc tại tỉnh mới.
Theo thông tin từ Sở Tài chính Tuyên Quang, đơn vị được UBND tỉnh Tuyên Quang giao làm đầu mối thực hiện rà soát, báo cáo hiện trạng cơ sở vật chất cho biết: Để giải quyết bài toán chỗ ở cấp thiết, tỉnh đã tận dụng tối đa các cơ sở hiện có như: Nhà khách Kim Bình, nhà khách Tân Trào, nhà khách Hội Nông dân, nhà khách Công đoàn, nhà công vụ của Sở Tài chính… Đồng thời, nhiều địa điểm khác như Trường THPT chuyên cũ được nâng cấp để bố trí nhà ở cho cán bộ. Tỉnh cũng dự kiến xây dựng một khu nhà công vụ mới trong khuôn viên trường chuyên cũ với quy mô khoảng 60 phòng, do Sở Xây dựng Tuyên Quang làm chủ đầu tư.
Để đảm bảo chỗ ở ổn định cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động từ Hà Giang chuyển về Tuyên Quang công tác sau sáp nhập, Tổ giúp việc số 3 đã rà soát nhu cầu đợt 1 gồm 408 người, trong đó 324 người đăng ký ở nhà công vụ, 84 người đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà. Trên cơ sở quỹ nhà công vụ hiện có, tỉnh có thể bố trí chỗ ở ngay cho khoảng 137 người.
Với những trường hợp chưa bố trí được chỗ ở công vụ, tỉnh dự kiến hỗ trợ kinh phí thuê nhà và đi lại ở mức 2,5 triệu đồng/người/tháng.

Nhà khách Kim Bình Tuyên Quang với tổng cộng 78 phòng nghỉ có thể đáp ứng chỗ ở cho tối đa 112 người được chọn làm nơi bố trí chỗ nghỉ cho cán bộ từ Hà Giang về làm việc sau hợp nhất. Ảnh: ND
Về chỗ ở, đối với cán bộ di chuyển về Trung tâm Chính trị, hành chính tỉnh Tuyên Quang làm việc, tỉnh Tuyên Quang cũng đã xây dựng phương án bố trí khi hợp nhất tỉnh. Theo đó bố trí sử dụng ngay Nhà khách Kim Bình, Nhà khách Tân Trào, Nhà khách Hội Nông dân tỉnh, Nhà khách Liên đoàn Lao động tỉnh, Trường Chính trị tỉnh. Về trang thiết bị làm việc, sẽ sử dụng của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trước khi hợp nhất.
Theo bà Triệu Thị Tình, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hà Giang, bà được sắp xếp công tác tại Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Tuyên Quang. Bà Tình cùng lãnh đạo các ban, văn phòng sẽ di chuyển đợt đầu trước ngày 26/6 để chuẩn bị các điều kiện cần thiết; toàn bộ cán bộ còn lại sẽ di chuyển sau ngày 1/7. Khó khăn lớn nhất là điều kiện sinh hoạt ban đầu còn hạn chế, nơi ở tạm, chỗ làm việc cách xa; một số cán bộ có con nhỏ cũng lo lắng việc học tập của con em mình. Dù vậy, tất cả đều xác định tinh thần sẵn sàng, chủ động khắc phục khó khăn, từng bước ổn định để yên tâm công tác.
Một lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Tuyên Quang cho biết: Theo số liệu từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Hà Giang cung cấp, hiện có gần 700 cán bộ đang làm việc trong ngành, qua rà soát, dự kiến có một số cán bộ, công chức, viên chức sẽ ở lại tại địa bàn, còn lại sẽ di chuyển về công tác tại trụ sở chính (thành phố Tuyên Quang).
Để đảm bảo cơ sở vật chất cho đội ngũ cán bộ từ Hà Giang về làm việc, Sở đã rà soát, đồng thời lập phương án báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương thực hiện. Trước mắt, sở thực hiện sắp xếp lại các phòng, đơn vị trực thuộc đảm bảo hợp lý, khoa học nhất, tiết kiệm nhất. Trên cơ sở đó, sở cũng đề xuất UBND tỉnh cho ngành trưng dụng lại cơ sở vật chất của các đơn vị đã hợp nhất còn dôi dư quanh khu vực thành phố, đảm bảo 100% cán bộ Hà Giang về có chỗ làm việc ổn định.
Ông Nguyễn Lam Sơn, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang cho biết, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy Tuyên Quang sau sáp nhập có 38 cán bộ của Hà Giang, trong đó dự kiến giai đoạn 1 sẽ có 30% các đồng chí chuyển về Tuyên Quang sinh sống và làm việc. Xác định việc hợp nhất cơ quan sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh không chỉ là sắp xếp bộ máy tổ chức mà còn liên quan đến đời sống con người cụ thể, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy đặc biệt chú trọng đến công tác tư tưởng, tạo sự đồng thuận, đoàn kết trong đội ngũ cán bộ, công chức. Bên cạnh việc bố trí, sắp xếp công việc phù hợp với năng lực, sở trường, Ban cũng kịp thời bố trí nơi làm việc, hỗ trợ thông tin về nhà ở cho cán bộ của Hà Giang chuyển về. Với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy lắng nghe, từng bước tháo gỡ khó khăn cho cán bộ, bảo đảm ổn định lâu dài, tạo điều kiện để cán bộ chuyển về an tâm cống hiến.
Theo ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Tuyên Quang - Tổ trưởng Tổ giúp việc số 3, Ban Chỉ đạo hợp nhất đơn vị hành chính 2 tỉnh Tuyên Quang và Hà Giang khẳng định: Tỉnh Tuyên Quang đã cơ bản bố trí đủ chỗ làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về tỉnh Tuyên Quang làm việc. Trong trường hợp còn thiếu diện tích trụ sở làm việc, sau 5 năm kể từ ngày hợp nhất tỉnh Tuyên Quang tiếp tục cải tạo, nâng cấp, xây dựng mới trụ sở để đảm bảo đủ nơi làm việc của các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh hoạt động hiệu quả.
Cùng với đó, tỉnh đã có phương án bố trí, sửa chữa, nâng cấp một số trụ sở cũ để làm nhà ở công vụ. Đối với phương tiện phục vụ công tác và nhu cầu đi lại cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sẽ có phương án cụ thể tạo điều kiện cho công chức, viên chức, người lao động ổn định, yên tâm công tác.
“Mỗi cán bộ, đảng viên xác định khi chuyển đến nơi làm việc mới dù xa gia đình nhưng vẫn quyết tâm để hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được giao tất cả vì mục tiêu phát triển của tỉnh Tuyên Quang mới. Được biết, trong thời gian qua tỉnh Tuyên Quang đã luôn quan tâm trong việc bố trí chỗ ở cho cán bộ tỉnh Hà Giang chuyển về trung tâm hành chính của tỉnh mới sau sáp nhập điều đó đã khiến những cán bộ phải chuyển nơi làm việc rất cảm động và cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều. Sự quan tâm, động viên kịp thời cũng như tạo điều kiện thuận lợi, môi trường làm việc tốt nhất sẽ là động lực để mỗi cán bộ, đảng viên nỗ lực vươn lên, yên tâm công tác, sớm ổn định cuộc sống”, chị Hoàng Thị Thu Huyền, cán bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh Hà Giang chia sẻ.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đó là một trong những nội dung được thể hiện tại Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13/10/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trần Quý
(Thanh tra) - Ngày 3/12, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2025, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp khu vực Tây Bắc.
Trần Kiên
Hải Vân
Ngọc Hải
Văn Thanh
Nguyệt Huy
PV
Minh Anh
Hải Lương
Thu Huyền
Nam Dũng
Trung Hà
Mai Lê
Lan Anh
Trung Hà
Đạt Hải Lương
Thúy Nhài