Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ năm, 04/09/2025 - 10:52
(Thanh tra) - Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cho biết tỉnh đã hoàn thành việc chuyển giao nguyên trạng 494/494 trạm y tế và 1 phòng khám đa khoa khu vực về UBND cấp xã quản lý theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và chính thức đi vào hoạt động từ ngày 1/9/2025.
Lãnh đạo Sở Y tế Phú Thọ và lãnh đạo Trung tâm Y tế khu vực Yên Lập thực hiện bàn giao các trạm y tế về UBND các xã quản lý. Ảnh: Huyền Trang
Theo đó, UBND các xã, phường trong tỉnh Phú Thọ đã tiếp nhận nguyên trạng các trạm y tế gồm cơ sở vật chất, trang thiết bị, tài chính, tài sản, biên chế, nhân lực, hồ sơ, tài liệu (trong đó có đội ngũ nhân viên y tế thôn, bản, tổ dân phố và cộng tác viên dân số).
UBND các xã, phường có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn trạm y tế xã thực hiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ theo quy định; bảo đảm cung ứng dịch vụ chăm sóc sức khỏe Nhân dân liên tục, không để gián đoạn. Đồng thời, thực hiện kịp thời chế độ, chính sách đối với viên chức, người lao động của trạm y tế khi tiếp nhận bàn giao; tiếp tục duy trì hoạt động và chi trả hỗ trợ hàng tháng cho nhân viên y tế thôn, tổ dân phố, cộng tác viên dân số theo quy định.
Sở Y tế tỉnh Phú Thọ cũng cho biết UBND tỉnh đã giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế rà soát, tham mưu điều chỉnh chỉ tiêu biên chế của các trạm y tế xã, phường về UBND cấp xã quản lý. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và UBND các xã, phường rà soát, tham mưu phân bổ, điều chỉnh dự toán ngân sách từ ngành Y tế về UBND cấp xã, bảo đảm hoạt động của trạm y tế; đồng thời, ban hành hướng dẫn cụ thể về sử dụng dự toán ngân sách và quản lý tài sản công.
Theo ông Lê Hồng Trung, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Phú Thọ, việc sắp xếp lại các đơn vị y tế theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước mà còn phát huy hiệu quả quản lý y tế cơ sở, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới.
Ông Trung đề nghị các đơn vị tiếp nhận và bàn giao phối hợp chặt chẽ, bảo đảm quá trình chuyển giao an toàn, minh bạch, không làm gián đoạn hoạt động chuyên môn; kịp thời quan tâm, chăm lo đời sống, chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ y tế để yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với địa phương. Đội ngũ cán bộ y tế tiếp tục phát huy truyền thống tận tụy, trách nhiệm, không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, xứng đáng là người thầy thuốc của dân, vì dân, gần dân và sát dân./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Sau gần một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Khánh Hòa ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực với 95,3% hồ sơ được giải quyết đúng hạn, tỷ lệ số hóa kết quả thủ tục hành chính đạt 96,8% và mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đạt 91,61%. Nhưng phía sau những con số ấy là một câu hỏi đáng suy ngẫm: Vì sao có những nơi, dù điều kiện phát triển khác nhau, vẫn tạo được sự hài lòng cao hơn mặt bằng chung? Câu trả lời có thể không nằm ở nguồn lực, mà ở cách phục vụ người dân mỗi ngày.
Minh Nghĩa
(Thanh tra) - Trước yêu cầu nâng cao hiệu quả quản trị ở cơ sở, tinh gọn đầu mối và phù hợp với mô hình chính quyền địa phương mới, Nghệ An đang triển khai phương án sắp xếp, tổ chức lại thôn, xóm, tổ dân phố trên phạm vi toàn tỉnh. Dự kiến sau sắp xếp, số lượng đơn vị ở khu dân cư sẽ giảm gần một nửa so với hiện nay.
Văn Thanh
Minh Tân
Thanh Hoa
B.S
Cảnh Nhật
PV
PV
Thái Hải
Hoàng Hưng
Minh Hải
Thanh Lương
Hải Hà
Phạm Hạnh - Hữu Trung
Lê Hữu Chính
Đăng Tân
H.T
Đăng Tân