Theo dõi Báo Thanh tra trên
Minh Nghĩa
Thứ hai, 04/08/2025 - 19:26
(Thanh tra) - Tiếp tục chương trình làm việc về tháo gỡ khó khăn cho các dự án trên địa bàn Đồng Nai, đồng chí Nguyễn Hòa Bình – Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 751 đề nghị các bộ, ngành Trung ương khẩn trương phối hợp với tỉnh, tháo gỡ dứt điểm các nội dung còn vướng mắc trong quá trình thực hiện Đề án chuyển đổi Khu công nghiệp (KCN) Biên Hòa 1 từ nay đến hết năm 2025.
Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình làm việc tại Đồng Nai. Ảnh: Cổng TTĐN
Chiều 4/8, Đoàn công tác Ban Chỉ đạo 751 do Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình dẫn đầu đã trực tiếp kiểm tra thực địa hai dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Đặc biệt, nội dung trọng tâm là tình hình triển khai Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 thành Khu đô thị – thương mại – dịch vụ và cải thiện môi trường.
Đây là buổi làm việc đầu tiên của Ban Chỉ đạo 751 theo quy mô toàn ban tại một địa phương kể từ sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập cấp tỉnh và tổ chức mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Đồng Nai được lựa chọn không chỉ vì tầm vóc của các dự án đang triển khai, mà còn là thước đo quyết tâm hành động và năng lực thực thi sau sắp xếp bộ máy.
Theo báo cáo của lãnh đạo tỉnh, Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 dự kiến thu hồi tổng cộng khoảng 329ha đất, trong đó 154ha được xác định là khu vực ưu tiên. Tính đến đầu tháng 8/2025, tỉnh đã tổ chức di dời và giải phóng mặt bằng đạt khoảng 129ha, trong đó có 70,5ha thuộc khu vực ưu tiên. Kết quả này thể hiện sự nỗ lực rất lớn của tỉnh trong bối cảnh nhiều khó khăn về pháp lý, nguồn lực, và sự phức tạp trong vận động doanh nghiệp đồng thuận bàn giao mặt bằng.
Đồng chí Hồ Văn Hà – Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho biết: “Chúng tôi xác định tuyên truyền, vận động là nhiệm vụ hàng đầu. Mỗi doanh nghiệp đồng thuận rút đi là một bước tiến vững chắc cho đề án. Nhưng nếu không có sự hỗ trợ từ các bộ, ngành Trung ương, sẽ rất khó vượt qua những rào cản về cơ chế.”
Hiện tỉnh đang tiếp tục hoàn thiện các phương án bồi thường, hỗ trợ để trình thẩm định, đồng thời giám sát chặt chẽ tiến độ di dời, đảm bảo các cam kết được thực hiện đúng lộ trình.
Trực tiếp thị sát tại hiện trường, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đánh giá cao nỗ lực và cách làm chủ động của Đồng Nai, đồng thời khẳng định đây là một chủ trương lớn có ý nghĩa chiến lược trong việc cải tạo môi trường, nâng cấp không gian đô thị và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Thường trực cũng chỉ rõ: “Không thể để một đề án lớn như vậy bị chậm trễ hay vướng mắc trong phối hợp. Việc giải phóng mặt bằng, tính toán phương án tài chính, bố trí nguồn vốn, đều là những nội dung liên ngành, liên cấp. Các bộ, ngành Trung ương cần vào cuộc thực chất hơn, hỗ trợ địa phương gỡ khó từng phần việc cụ thể.”
Tại buổi làm việc cùng ngày với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Nai, Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình đã giao nhiệm vụ cho các bộ, ngành Trung ương tổng hợp toàn bộ các kiến nghị, đề xuất của tỉnh, trình Ban Chỉ đạo 751 để xem xét, tháo gỡ dứt điểm những vướng mắc trong từng dự án cụ thể, với mốc thời gian xử lý là từ nay đến hết năm 2025.
Cùng với Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1, Đoàn công tác đã khảo sát Dự án cải tạo cảnh quan và phát triển đô thị ven sông Đồng Nai tại phường Trấn Biên. Đây là một trong những dự án quan trọng nhằm tái thiết cảnh quan sông nước đô thị, vừa phục vụ phát triển bền vững vừa gắn với bảo tồn sinh thái khu vực.
Đồng chí Vũ Hồng Văn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai cho biết: “Chúng tôi xác định khu vực ven sông không chỉ là không gian xanh mà là động lực tăng trưởng mới của đô thị Biên Hòa. Gắn kết giữa cải tạo cảnh quan – phát triển thương mại dịch vụ và giải quyết tồn tại môi trường là cách tiếp cận tổng hợp mà Đồng Nai đang hướng tới.”
Buổi làm việc tại Đồng Nai không chỉ là hoạt động kiểm tra, chỉ đạo thông thường mà là minh chứng cho cách làm việc thực chất, kịp thời giữa Trung ương và địa phương trong tháo gỡ điểm nghẽn phát triển.
Kỳ vọng lớn đang đặt lên vai Đồng Nai – địa phương vừa mới tổ chức lại theo mô hình chính quyền 2 cấp. Với sự cam kết đồng hành từ Chính phủ, từ Ban Chỉ đạo 751, cùng sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị tỉnh nhà, Đề án chuyển đổi KCN Biên Hòa 1 đang dần thoát khỏi tình trạng “trù trừ kéo dài”, hướng tới một diện mạo mới cho thành phố công nghiệp cũ – nay đang từng bước trở thành trung tâm đô thị – dịch vụ – sinh thái kiểu mẫu của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá Lê Quang Hùng vừa ký ban hành Công văn triển khai thực hiện Công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại, bố trí, xử lý các cơ sở nhà, đất sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh.
Hương Trà
(Thanh tra) - Đó là một trong những nội dung được thể hiện tại Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13/10/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Vân
Ngọc Hải
Văn Thanh
Nam Dũng
Minh Nguyệt
Chính Bình
Dương Nguyễn
Nguyễn Điểm
Quang Dân
Thanh Hoa
Hòa Bình
Trí Vũ
Trí Vũ
Cảnh Nhật
T.Vân