Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hồng Nhung tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Trần Kiên

Thứ năm, 18/12/2025 - 16:09

(Thanh tra) - Ngày 18/12, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đại hội với sự tham gia của 248 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1,6 triệu hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh.

Sau hợp nhất, toàn tỉnh Phú Thọ có trên 534.500 hội viên phụ nữ và trên 6.700 hội viên danh dự. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đạt 17,5%; có 49 cán bộ nữ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý. Tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường nhiệm kỳ 2025 - 2030 đạt 25%; tỷ lệ cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ Đảng bộ xã, phường đạt 17,95%; cán bộ nữ giữ chức danh Bí thư Đảng bộ xã, phường đạt 8,78%.

Báo cáo chính trị tại đại hội cho thấy, nhiệm kỳ qua, các cấp Hội phụ nữ đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, Hội LHPN Việt Nam, triển khai thực hiện hiệu quả công tác Hội và phong trào phụ nữ; tăng cường các giải pháp chỉ đạo các khâu đột phá; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, cơ bản đạt và vượt các chỉ tiêu, mục tiêu đề ra so với kế hoạch, trong đó nhiều chỉ tiêu vượt cao so với Nghị quyết.

Thông qua các đợt thi đua, các cấp Hội thực hiện gần 600 công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa được cấp ủy, chính quyền đánh giá, ghi nhận.

Các cấp Hội chủ động đề xuất, đăng ký với cấp ủy, chính quyền thực hiện 2.855 công trình/hoạt động/phần việc tham gia xây dựng nông thôn mới, nông thôn kiểu mẫu, nâng cao, đô thị văn minh.

Đồng thời, duy trì, nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả; duy trì, quản lý hiệu quả các nguồn vốn với tổng dư nợ trên 6.000 tỷ đồng cho trên 123.800 hội viên phụ nữ vay phát triển kinh tế gia đình; giúp đỡ được 13.125 hộ giảm nghèo; vận động, cấp vốn hỗ trợ 87 mô hình sinh kế với tổng trị giá 3,5 tỷ đồng.

Ngoài ra, đã vận động 112 tỷ đồng tổ chức tặng quà cho hộ nghèo, các gia đình chính sách; thăm hỏi tặng quà cho phụ nữ, trẻ em nghèo, cán bộ tuyến đầu chống dịch COVID-19; xây dựng và sửa chữa 436 “Mái ấm tình thương”; 1.208 trẻ em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được đỡ đầu.

Cùng với đó, các cấp Hội tổ chức các đoàn công tác thăm hỏi động viên, trao kinh phí hỗ trợ sinh kế, học bổng; các hoạt động hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ, trẻ em các xã biên giới tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hà Giang và chiến sĩ các đồn biên phòng với tổng kinh phí hơn 8 tỷ đồng...

Với những đóng góp tích cực của cán bộ, hội viên, phụ nữ, nhiệm kỳ qua, đã có 1.366 tập thể, 2.804 cá nhân hội viên, phụ nữ được Nhà nước, các bộ, ngành Trung ương, UBND các cấp, Hội LHPN các cấp biểu dương, khen thưởng; đề cử thành công 3 Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam; 1 Giải thưởng Nguyễn Thị Định; 2 giải thưởng KOVA…

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thanh Hoà

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Hội LHPN tỉnh Phú Thọ tập trung thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng người phụ nữ Việt Nam thời đại mới” và Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch, 3 an”. Đồng thời, xác định 2 khâu đột phá là: Chuyển đổi số toàn diện trong tổ chức Hội, đồng hành cùng phụ nữ nâng cao năng lực số; thúc đẩy phụ nữ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, làm giàu chính đáng.

Phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ, 100% Hội LHPN cấp xã, phường có tỷ lệ thu hút, tập hợp hội viên từ 70% trở lên trên tổng số phụ nữ có mặt ở địa bàn; ít nhất 80% hội viên đáp ứng yêu cầu năng lực số công dân; 100% hội viên phụ nữ, trẻ em bị bạo lực, nạn nhân mua bán người trở về được phát hiện được tổ chức Hội hỗ trợ kịp thời tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản và tiếp cận ít nhất 1 dịch vụ trợ giúp xã hội...

Các đại biểu dự Đại hội. Ảnh: Thanh Hoà

Dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHPN Việt Nam Trần Lan Phương và Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Bùi Thị Minh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ qua.

Đồng thời đề nghị, trong nhiệm kỳ tới, các cấp Hội Phụ nữ và toàn thể cán bộ, hội viên, phụ nữ tỉnh Phú Thọ cần nỗ lực lớn, quyết tâm cao, đặt hoạt động của mình trong khuôn khổ chiến lược vĩ mô, phát huy được đặc thù và lợi thế của tỉnh trong giai đoạn phát triển mới. Hoạt động Hội phải luôn đặt hội viên, phụ nữ ở vị trí trung tâm, lấy quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, sự tiến bộ của phụ nữ làm mục tiêu, lấy sự đồng thuận của phụ nữ làm thước đo hiệu quả hoạt động; khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lập, khát vọng vươn lên của mỗi phụ nữ….

Đại hội đã công bố Quyết định của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch; Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Hội LHPN tỉnh Phú Thọ khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Ban Chấp hành gồm 55 đồng chí, Ban Thường vụ gồm 18 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra gồm 7 đồng chí. Đồng chí Nguyễn Hồng Nhung - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội LHPN tỉnh khóa I, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đại hội cũng công bố Quyết định của Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội LHPN Việt Nam chỉ định Đoàn đại biểu Phụ nữ tỉnh Phú Thọ dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 21 đại biểu chính thức và 5 đại biểu dự khuyết./.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hồng Nhung tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ Nguyễn Hồng Nhung tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh

(Thanh tra) - Ngày 18/12, Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 đã diễn ra và thành công tốt đẹp. Đại hội với sự tham gia của 248 đại biểu chính thức đại diện cho trên 1,6 triệu hội viên phụ nữ trong toàn tỉnh.

Trần Kiên

16:09 18/12/2025
Xã vùng sâu Yang Mao chuyển mình, đời sống đồng bào DTTS khởi sắc nhờ Chương trình 1719

Xã vùng sâu Yang Mao chuyển mình, đời sống đồng bào DTTS khởi sắc nhờ Chương trình 1719

(Thanh tra) - Từ một địa bàn vùng sâu còn nhiều khó khăn, xã Yang Mao (Đắk Lắk) hôm nay đang dần khoác lên mình diện mạo mới. Những con đường bê tông phẳng phiu, những ngôi nhà kiên cố, sinh kế ổn định hơn… là thành quả rõ nét từ việc triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi (Chương trình 1719), trong đó đội ngũ người có uy tín giữ vai trò “cầu nối” quan trọng, đưa chủ trương của Đảng, Nhà nước đi vào cuộc sống.

Hoàng Hà

13:59 18/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm