Theo dõi Báo Thanh tra trên
Văn Thanh
Thứ hai, 13/10/2025 - 16:02
(Thanh tra) - Ngày 13/10, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua Dân vận khéo - Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh Nghệ An long trọng tổ chức Hội nghị biểu dương các điển hình dân vận khéo và điểm sáng quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2021 – 2025. Sự kiện diễn ra trong không khí thi đua sôi nổi hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2025) và chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX.
Dân vận khéo và điểm sáng dân chủ cơ sở ở Nghệ An được tôn vinh. Ảnh: Mnh Quân
Dân vận khéo góp phần củng cố niềm tin của Nhân dân
Dân vận khéo và điểm sáng quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn 2021 – 2025 đã được tôn vinh vì đã có những đổi mới mạnh mẽ. Tham dự hội nghị này có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” tỉnh Nghệ An; Lê Hồng Vinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngọc Kim Nam, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh; cùng đại diện lãnh đạo các ban, sở, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh và 151 tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được biểu dương.
Phát biểu khai mạc hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy khẳng định, giai đoạn 2021 – 2025, công tác dân vận khéo trên địa bàn Nghệ An đã có nhiều đổi mới mạnh mẽ, vừa toàn diện, vừa sâu sát cơ sở. Toàn tỉnh đã xây dựng 22.830 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” theo phương châm “rõ việc, rõ đối tượng, rõ địa chỉ”, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, giữ vững an ninh trật tự, tăng cường niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.
Đặc biệt, phong trào dân vận khéo không chỉ dừng lại ở khẩu hiệu mà đã trở thành “hạt nhân lan tỏa niềm tin, tinh thần đồng thuận và khát vọng xây dựng quê hương”. Nhiều mô hình thiết thực, gần dân, vì dân được hình thành và nhân rộng, tạo hiệu ứng tích cực trong đời sống xã hội.
Song song với dân vận khéo, việc thực hiện Quy chế Dân chủ ở cơ sở được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Trong giai đoạn 2021 – 2025, toàn tỉnh đã xây dựng và duy trì 462 điểm sáng dân chủ ở cơ sở, góp phần cải cách thủ tục hành chính, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc, vướng mắc của nhân dân. Đây là nền tảng quan trọng để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tăng cường ổn định chính trị, giữ vững quốc phòng – an ninh và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội bền vững.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe nhiều câu chuyện sinh động, chân thực từ cơ sở – nơi phong trào dân vận khéo thực sự đi vào đời sống. Tiêu biểu như Đồn Biên phòng Môn Sơn với mô hình vận động học sinh vùng biên đến trường, vừa hỗ trợ vật chất, vừa bồi dưỡng ý chí, niềm tin cho lớp trẻ; Câu lạc bộ Liên thế hệ bản Hoa Tiến (xã Châu Tiến) với sáng kiến huy động cộng đồng chăm sóc người cao tuổi, lan tỏa tinh thần tương thân tương ái; hay xóm Hà Cát (xã Minh Châu) với cách làm dân chủ, công khai các khoản đóng góp, qua đó củng cố niềm tin của nhân dân đối với chính quyền cơ sở.
Thực hiện hiệu quả dân chủ ở cơ sở
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An biểu dương và chúc mừng các tập thể, cá nhân được vinh danh; đồng thời nhấn mạnh, công tác dân vận luôn là sợi dây kết nối giữa ý Đảng và lòng dân, là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.
“Mỗi cán bộ dân vận phải thực sự gần dân, hiểu dân, trọng dân và có trách nhiệm với dân; mỗi mô hình dân vận khéo phải xuất phát từ nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân”, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu nhấn mạnh.
Đồng chí cũng đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức dân vận trong tình hình mới; đẩy mạnh phong trào “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời thực hiện hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, tạo môi trường dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy quyền làm chủ, sáng tạo của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội.
Nhằm ghi nhận, tôn vinh những đóng góp xuất sắc, Ban Chỉ đạo phong trào thi đua dân vận khéo tỉnh Nghệ An đã trao Giấy chứng nhận cho 45 tập thể và 34 cá nhân là điển hình dân vận khéo tiêu biểu giai đoạn 2021–2025; Ban Chỉ đạo quy chế dân chủ ở cơ sở tỉnh trao Giấy chứng nhận cho 52 tập thể và 21 cá nhân là “điểm sáng quy chế dân chủ ở cơ sở”. Ngoài ra, UBND tỉnh Nghệ An cũng tặng Bằng khen cho 20 tập thể, cá nhân điển hình trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở giai đoạn này.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Đó là một trong những nội dung được thể hiện tại Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13/10/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Trần Quý
(Thanh tra) - Ngày 3/12, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2025, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp khu vực Tây Bắc.
Trần Kiên
Hải Vân
Ngọc Hải
Văn Thanh
Nguyệt Huy
B.S
Trần Quý
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật