Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Ngành chủ lực kinh tế Đắk Lắk "vào guồng" sau hợp nhất, sẵn sàng bứt phá

Ngọc Giàu

Thứ ba, 08/07/2025 - 15:03

(Thanh tra) - "Ngành Nông nghiệp và Môi trường là ngành lớn, khối lượng công việc rất nhiều, đòi hỏi mỗi cán bộ phải quyết tâm, quyết liệt, tâm huyết để hoàn thành tốt nhiệm vụ" - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk Nguyễn Minh Huấn khẳng định, đặt ra yêu cầu cao cho toàn ngành sau hợp nhất.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy cùng Đoàn công tác đi thực địa vùng trồng sầu riêng tại Đắk Lắk. Ảnh: NG

Sau quyết định hợp nhất các đơn vị hành chính cấp tỉnh, ngành nông nghiệp và môi trường Đắk Lắk đã nhanh chóng ổn định tổ chức, đi vào hoạt động với tâm thế sẵn sàng cho một giai đoạn phát triển mới đầy hứa hẹn. Sự hợp nhất này không chỉ tạo ra một không gian quản lý rộng lớn hơn mà còn mở ra nhiều cơ hội để phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của vùng đất đầy nắng gió này.

Khẩn trương rà soát và tái cơ cấu

Ngay sau khi chính thức thành lập Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk (trên cơ sở hợp nhất Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cũ và Phú Yên cũ), công tác kiện toàn tổ chức, phân công nhiệm vụ và ổn định hoạt động chuyên môn đã được tiến hành khẩn trương. Riêng lĩnh vực nông nghiệp, việc rà soát các công việc tồn đọng và xử lý các nhiệm vụ cấp bách được ưu tiên hàng đầu, đảm bảo quá trình vận hành diễn ra thông suốt, không bị gián đoạn.

Với không gian rộng hơn sau hợp nhất, ngành Nông nghiệp Đắk Lắk đang rà soát tiềm năng, lợi thế từng vùng để phát triển các cây trồng chủ lực. Ảnh: NG

Ông Nguyễn Hắc Hiển, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, cho biết đơn vị đang rà soát lại chương trình làm việc, kế hoạch để thống nhất nội dung công việc chung, tập trung tái cơ cấu hiệu quả lĩnh vực trồng trọt. Với không gian địa lý rộng hơn, việc rà soát tiềm năng, lợi thế của từng vùng để phát triển cây trồng chủ lực, hình thành vùng nguyên liệu lớn, thu hút đầu tư và kết nối tiêu thụ sản phẩm là trọng tâm.

Hiện tại, tỉnh đang triển khai sản xuất vụ lúa Hè Thu năm 2025 và các vùng trọng điểm sầu riêng chuẩn bị vào vụ thu hoạch. Do đó, việc theo dõi tiến độ sản xuất, dự tính, dự báo và phòng trừ sâu bệnh hại đang được thực hiện quyết liệt. Ứng dụng khoa học công nghệ vào điều tra, phát hiện, dự tính, dự báo, phân tích dữ liệu sâu bệnh hại được ưu tiên để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ thực vật. Đồng thời, công tác hướng dẫn, khuyến cáo, kiểm tra, giám sát việc sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật cũng được tăng cường nhằm bảo vệ môi trường và đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.

Trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông, lâm và thủy sản, khối lượng công việc cũng gia tăng đáng kể với sự mở rộng sang mảng hải sản. Ông Đỗ Tuấn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, chia sẻ: "Chúng tôi đã họp để triển khai, phân công nhiệm vụ cụ thể, đảm bảo hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch của 6 tháng cuối năm 2025. Đặc biệt là triển khai mạnh mẽ các hoạt động tuyên truyền, giáo dục để thay đổi hành vi về đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm; tăng cường kiểm tra, giám sát, hậu kiểm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm".

Sản phẩm nông nghiệp Đắk Lắk được kiểm soát chặt chẽ về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, sẵn sàng chinh phục thị trường trong nước và quốc tế, đảm bảo an toàn cho người tiêu dùng. Ảnh: NG

Nỗ lực bứt phá, tạo đà phát triển bền vững

Năm 2025 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tập trung tăng tốc thực hiện các chỉ tiêu được giao trong kế hoạch 5 năm 2021-2025, đồng thời tạo đà cho giai đoạn phát triển tiếp theo. Toàn ngành nông nghiệp đang dốc sức thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững, kế hoạch tái cơ cấu ngành gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và xây dựng nông thôn mới.

Mục tiêu là phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để xây dựng một nền nông nghiệp phát triển toàn diện theo hướng hiện đại, bền vững; tổ chức sản xuất hàng hóa lớn, giá trị gia tăng cao, đáp ứng nhu cầu đa dạng trong nước và xuất khẩu. Đồng thời, ngành cũng đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, quản lý, bảo vệ và sử dụng hiệu quả rừng và đất rừng, bảo vệ môi trường sinh thái, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng.

Sự hợp nhất đã tạo nên một Đắk Lắk với không gian nông nghiệp rộng lớn, kết hợp hài hòa tiềm năng đất liền và kinh tế biển, sẵn sàng bứt phá cho một tương lai phát triển bền vững. Ảnh: TD

Số liệu tổng hợp từ hai tỉnh sau hợp nhất cho thấy bức tranh đầy lạc quan. Năm 2025, Đắk Lắk (cũ) phấn đấu giá trị tổng sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 5,03%; Phú Yên (cũ) tăng khoảng 4% so với năm 2024. Ngành trồng trọt chiếm quy mô lớn nhất trong tổng cơ cấu sản xuất, với tổng diện tích gieo trồng sau hợp nhất ước đạt khoảng 800.000 ha, trong đó cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả chiếm phần lớn. Các ngành hàng chủ lực như cà phê, hồ tiêu, sầu riêng, mía, lúa, rau màu đều đạt tăng trưởng về sản lượng và giá trị, khẳng định vị thế của nông nghiệp Đắk Lắk.

Ngành chăn nuôi sau hợp nhất cũng có lợi thế lớn với quy mô tổng đàn gia súc, gia cầm ước đạt gần 23,4 triệu con và tổng sản lượng thịt đạt gần 314.000 tấn. Chăn nuôi quy mô trang trại công nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với an toàn sinh học và đầu ra thị trường. Trong khi đó, khai thác thủy sản tiếp tục là thế mạnh của các địa phương vùng Đông Đắk Lắk, đóng góp hơn 87.000 tấn vào tổng sản lượng toàn ngành thủy sản năm 2024.

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk Đặng Thị Thủy khẳng định: "Chúng tôi đã sẵn sàng đóng góp vào việc xây dựng chiến lược phát triển của ngành nông nghiệp, tận dụng những lợi thế về đa dạng sinh học để đưa ngành nông nghiệp và môi trường phát triển xanh, bền vững cho tỉnh mới. Và đây là thời điểm vàng để tái cấu trúc ngành nông nghiệp – môi trường theo hướng hiện đại và thân thiện với môi trường".

Sầu riêng - cây trồng chủ lực của Đắk Lắk, tiếp tục được chú trọng phát triển theo hướng bền vững. Ảnh: TL

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk Nguyễn Minh Huấn cũng đề nghị các phòng, ban, đơn vị trực thuộc rà soát ngay chương trình, kế hoạch công tác được Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Môi trường giao, nhấn mạnh tinh thần đoàn kết nội bộ để cùng nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Với những nỗ lực và quyết tâm cao độ, ngành Nông nghiệp và Môi trường Đắk Lắk đang từng bước phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững của tỉnh.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác

Bộ Xây dựng yêu cầu các đơn vị khẩn trương cụ thể hóa các nhiệm vụ trong kế hoạch công tác

(Thanh tra) - Đó là một trong những nội dung được thể hiện tại Kế hoạch hành động của Bộ Xây dựng thực hiện Nghị quyết số 328/NQ-CP ngày 13/10/2025 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20/8/2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Trần Quý

12:58 05/12/2025
Thúc đẩy phát triển kinh tế số và chuyển đổi số cho Điện Biên và khu vực Tây Bắc

Thúc đẩy phát triển kinh tế số và chuyển đổi số cho Điện Biên và khu vực Tây Bắc

(Thanh tra) - Ngày 3/12, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2025, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp khu vực Tây Bắc.

Trần Kiên

16:28 03/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm