Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thanh Hoa
Thứ ba, 02/06/2026 - 14:00
(Thanh tra) - Qua 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố Hải Phòng đạt nhiều kết quả nổi bật về tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng Đảng, tạo động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu. Ảnh: H.P
Sáng 2/6, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.
Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố nhấn mạnh, việc hợp nhất thành phố Hải Phòng và tỉnh Hải Dương, đồng thời triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp là chủ trương đúng đắn, kịp thời của Đảng, phù hợp với yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu nêu rõ, trước khi hợp nhất, Hải Phòng và Hải Dương đều là những địa phương có nhiều thành tựu nổi bật.
Thực hiện chủ trương của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy, Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng và Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hải Dương đã chủ động xây dựng phương án hợp nhất, chuẩn bị cơ sở vật chất, đầu tư nâng cấp trụ sở làm việc, trung tâm phục vụ hành chính công, hệ thống họp trực tuyến cấp xã, bảo đảm bộ máy mới vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả ngay từ ngày 1/7/2025.
Để đánh giá toàn diện kết quả sau 1 năm vận hành mô hình mới, Ban Thường vụ Thành ủy đã thành lập 18 đoàn công tác do các lãnh đạo Thường trực Thành ủy và Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy làm trưởng đoàn, chỉ đạo sơ kết tại 18 cụm xã, phường, đặc khu.
Tại các hội nghị sơ kết ở cơ sở đã có trên 200 lượt ý kiến phát biểu, tham gia đóng góp vào dự thảo báo cáo sơ kết của thành phố.
Theo Bí thư Thành ủy Hải Phòng, việc hợp nhất đã mở ra không gian phát triển mới với nhiều động lực mới cho Hải Phòng. Bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, phát huy hiệu quả trong quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp.
Nhìn lại 1 năm triển khai mô hình mới, Hải Phòng tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao.
Quý I/2026, tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt 11,21%, đứng thứ ba cả nước và dẫn đầu trong 6 thành phố trực thuộc Trung ương. Tổng thu ngân sách Nhà nước 5 tháng đầu năm đạt trên 97 nghìn tỷ đồng, bằng 50% dự toán Trung ương giao và tăng 11,1% so với cùng kỳ năm trước.
Bước sang năm 2026, các chỉ số phát triển tiếp tục duy trì tích cực. Đặc biệt, theo kết quả công bố của Bộ Nội vụ ngày 11/5/2026, Hải Phòng tiếp tục đứng thứ nhất toàn quốc về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) và Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS).
Đồng thời, thành phố tiếp tục nằm trong nhóm 5 địa phương dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), với nhiều chỉ số thành phần giữ vị trí dẫn đầu.
Theo Bí thư Thành ủy Lê Ngọc Châu, những kết quả trên khẳng định vị thế tiên phong của Hải Phòng trong cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp theo hướng hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: H.P
Bên cạnh những kết quả đạt được, hội nghị cũng thẳng thắn chỉ ra nhiều tồn tại, hạn chế cần khẩn trương khắc phục.
Để tiếp tục hoàn thiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cấp, ngành tập trung triển khai đồng bộ nhiều nhiệm vụ trọng tâm.
Trong đó, tiếp tục quán triệt sâu sắc các chủ trương, nghị quyết của Trung ương về sắp xếp tổ chức bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; tăng cường công tác chính trị, tư tưởng, tạo sự thống nhất cao trong toàn hệ thống và sự đồng thuận trong Nhân dân.
Thành phố quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ, thực hiện nghiêm nguyên tắc “có vào, có ra; có lên, có xuống”, kịp thời thay thế cán bộ yếu kém, đồng thời phát hiện, bồi dưỡng và trọng dụng những cán bộ có năng lực, tinh thần dấn thân, trách nhiệm.
Theo ông, một nhiệm vụ quan trọng khác là tiếp tục rà soát, hoàn thiện tổ chức bộ máy trong hệ thống chính trị; nghiên cứu sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã chưa đáp ứng tiêu chí về quy mô diện tích và dân số nhằm mở rộng không gian phát triển.
Bí thư Thành ủy Hải Phòng cho biết, thành phố cũng sẽ đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo hướng thực chất, đi đôi với phân bổ đầy đủ nguồn lực, nhân lực và hạ tầng để bảo đảm chính quyền cơ sở thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Đặc biệt, Hải Phòng xác định chuyển đổi số và phát triển khoa học công nghệ là động lực then chốt trong giai đoạn mới. Thành phố sẽ tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; hoàn thiện hạ tầng số hiện đại, đồng bộ; đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và điện toán đám mây trong quản lý, điều hành.
Cùng với đó, tiếp tục ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục, y tế, văn hóa, nhà ở xã hội; bảo đảm an sinh xã hội; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân. Thành phố kiên định mục tiêu duy trì tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số, phấn đấu tiếp tục giữ vững vị trí số 1 toàn quốc về Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS) và nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI).
Tại hội nghị, 50 tập thể và 48 cá nhân tiêu biểu được biểu dương, khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức triển khai mô hình hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp trên địa bàn thành phố.
Nhấn mạnh chặng đường phía trước còn nhiều khó khăn, thách thức, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Ngọc Châu bày tỏ tin tưởng với truyền thống đoàn kết, bản lĩnh và khát vọng vươn lên, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân thành phố sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đã đề ra, xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố Cảng hiện đại, văn minh, sinh thái, đáng sống và cống hiến.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Qua 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và chính quyền địa phương 2 cấp, thành phố Hải Phòng đạt nhiều kết quả nổi bật về tăng trưởng kinh tế, cải cách hành chính, chuyển đổi số và xây dựng Đảng, tạo động lực mới cho phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.
Thanh Hoa
(Thanh tra) - Nghị quyết 68-NQ/TW đã tạo ra bước ngoặt trong tư duy quản lý, chuyển từ kiểm soát sang kiến tạo. Những cải cách hành chính và khung pháp lý số đột phá đang khơi thông nguồn lực, tạo bệ phóng vững chắc cho kinh tế tư nhân bứt phá trong kỷ nguyên mới.
B.S
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
Lê Hữu Chính
Hương Giang
Trọng Tài - Nguyễn Thị Huệ - Bùi Hoàng Ly Ly
Hải Hà
Nam Dũng
Trần Quý
Thái Hải
B.S
Trí Vũ
Trí Vũ
Trần Kiên
Thái Nam