Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội: Khẳng định vai trò giám sát, bảo vệ quyền lợi Nhân dân trong kỷ nguyên mới

Trí Anh

Chủ nhật, 03/08/2025 - 21:05

(Thanh tra) - Với phương châm hành động “Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Hiệu quả - Phát triển”, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm khẳng định rõ nét vai trò giám sát, phản biện xã hội và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân một trong những chức năng trọng yếu của Mặt trận trong giai đoạn hiện nay.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, Cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 9188-QĐ/TU ngày 27/6/2025 của Thành uỷ Hà Nội. Ảnh: Tú Linh

Việc thành lập Đảng bộ MTTQ Việt Nam TP Hà Nội theo Quyết định số 140-QĐ/ĐU ngày 18/7/2025 của Đảng ủy các cơ quan Đảng TP, đánh dấu bước chuyển quan trọng nhằm củng cố sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác Mặt trận. Đảng bộ gồm 36 chi bộ với 679 đảng viên, Ban Chấp hành 11 đồng chí, là lực lượng chủ lực dẫn dắt tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị, trong đó có hoạt động giám sát và phản biện xã hội.

Dưới sự chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, Đảng bộ MTTQ Việt Nam TP Hà Nội không ngừng phát huy vai trò đại diện, giám sát, phản biện xã hội – đặc biệt tập trung vào những vấn đề bức xúc, thiết thân của người dân như an sinh xã hội, môi trường sống, hiệu quả quản lý hành chính công, cải cách thủ tục hành chính...

Hoạt động giám sát được triển khai bài bản, đa dạng cả về nội dung và hình thức. Các cuộc giám sát ngày càng đi vào chiều sâu, có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào các lĩnh vực Nhân dân quan tâm như giải ngân đầu tư công, xây dựng nông thôn mới, thực hiện chính sách với người có công, người yếu thế, công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

Tại kỳ họp thường lệ của HĐND TP Hà Nội khóa XVI ngày 8/7/2025, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội đề nghị, HĐND TP tiếp tục đẩy nhanh tiến độ ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Thủ đô, ưu tiên nghiên cứu hướng dẫn việc thực hiện các nhiệm vụ theo mô hình chính quyền 2 cấp trên địa bàn TP.

Đồng thời, tăng cường giám sát, tái giám sát đối với các lĩnh vực như: công tác quy hoạch đô thị; việc triển khai các dự án, nhất là các dự án treo, dự án chậm tiến độ; việc thực hiện chính sách đền bù giải phóng mặt bằng; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu căn hộ chung cư…

Đặc biệt, chất lượng các cuộc phản biện xã hội do Mặt trận TP tổ chức ngày càng được nâng cao. Các ý kiến phản biện được các cấp chính quyền lắng nghe, tiếp thu nghiêm túc, trở thành căn cứ hoàn thiện chính sách, pháp luật. Qua đó, góp phần nâng cao tính khả thi của các chủ trương, nghị quyết khi triển khai vào cuộc sống.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương nhấn mạnh: “Mặt trận là chỗ dựa tin cậy, là kênh kết nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân. Trong mọi hoàn cảnh, dù khó khăn bởi thiên tai, dịch bệnh, hay thách thức của chuyển đổi số và cải cách hành chính, vai trò giám sát, phản biện của Mặt trận ngày càng được khẳng định rõ nét và phát huy hiệu quả.”

Ảnh minh hoạ: Internet

Song song với vai trò giám sát, MTTQ TP cũng đảm nhiệm tốt chức năng vận động, hỗ trợ an sinh xã hội. Trong nhiệm kỳ, Quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã vận động được hơn 411 tỷ đồng, hỗ trợ sửa chữa và xây mới 5.099 nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hàng vạn trường hợp học sinh nghèo, người yếu thế, khám chữa bệnh, sinh kế...

Đặc biệt, trong giai đoạn dịch COVID-19, Mặt trận TP đã chủ trì, phối hợp triển khai hàng loạt mô hình hỗ trợ như “Chợ 0 đồng”, “Bếp ăn 0 đồng”, “Gian hàng 0 đồng”, góp phần quan trọng giúp người dân vượt qua khó khăn, giữ ổn định xã hội. Những mô hình này cũng là minh chứng cụ thể cho khả năng giám sát lồng ghép với hành động – không chỉ chỉ ra cái chưa được, mà còn tham gia tháo gỡ và hỗ trợ chính quyền triển khai chính sách hiệu quả hơn.

Bước vào nhiệm kỳ mới 2025–2030, Đảng bộ MTTQ TP Hà Nội xác định sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Các công cụ trực tuyến, cơ sở dữ liệu được xây dựng nhằm theo dõi, đánh giá chính sách công và kịp thời nắm bắt phản ánh, kiến nghị của người dân.

Đảng bộ cũng định hướng xây dựng hình ảnh người cán bộ Mặt trận trong “Kỷ nguyên số” – năng động, chủ động, có kỹ năng công nghệ và khả năng tương tác xã hội tốt, thích ứng nhanh với yêu cầu của công tác dân vận trong bối cảnh hiện đại.

Đại hội đại biểu Đảng bộ MTTQ Việt Nam TP Hà Nội lần thứ I sẽ là dấu mốc quan trọng để xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ mới, trong đó nhấn mạnh đến việc tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giám sát, phản biện xã hội; tăng cường đối thoại, lắng nghe, kết nối Nhân dân với chính quyền.

Từ các Chi bộ Ban chuyên môn, Văn phòng đến các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, không khí đại hội diễn ra nghiêm túc, phát huy dân chủ, trí tuệ, tinh thần trách nhiệm cao, thể hiện quyết tâm đổi mới và nâng cao năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ Mặt trận TP.

Giám sát và phản biện xã hội không chỉ là nhiệm vụ chính trị, mà còn là công cụ then chốt để Mặt trận Tổ quốc TP Hà Nội đồng hành cùng Đảng, chính quyền xây dựng một Thủ đô “văn hiến – văn minh – hiện đại”, nơi tiếng nói của Nhân dân được lắng nghe, tôn trọng và phản ánh một cách trung thực vào chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Kiểm điểm năm cuối nhiệm kỳ: Nghệ An “siết kỷ cương” để bứt phá giai đoạn mới

Kiểm điểm năm cuối nhiệm kỳ: Nghệ An “siết kỷ cương” để bứt phá giai đoạn mới

(Thanh tra) - Năm 2025 – năm cuối nhiệm kỳ, đồng thời là năm đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp – đặt Đảng ủy, UBND tỉnh Nghệ An trước sức ép lớn chưa từng có: Vừa sắp xếp tổ chức bộ máy, tổ chức đại hội Đảng các cấp, vừa phải giữ vững tăng trưởng, ổn định đời sống Nhân dân trong bối cảnh thiên tai khốc liệt. Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo UBND tỉnh vì thế không chỉ là nhìn lại một năm công tác, mà còn là bước “tự soi, tự sửa” để chuẩn bị cho chặng đường mới.

Văn Thanh

20:23 17/12/2025
Thanh Hóa xét chọn thi đua khen thưởng: Lọc kỹ thành tích, lan tỏa động lực cống hiến

Thanh Hóa xét chọn thi đua khen thưởng: Lọc kỹ thành tích, lan tỏa động lực cống hiến

(Thanh tra) - Ngày 17/12, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng tỉnh Thanh Hóa họp phiên thường kỳ lần thứ hai năm 2025, xem xét, đánh giá và thống nhất đề xuất tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước và của tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu. Phiên họp không chỉ là khâu “chốt danh sách” mà còn là bước sàng lọc quan trọng nhằm bảo đảm thi đua – khen thưởng thực sự trở thành động lực phát triển, lan tỏa tinh thần cống hiến trong toàn xã hội.

Văn Thanh

16:59 17/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm