Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khát vọng Đồng Nai – khát vọng đại đoàn kết trong kỷ nguyên đổi mới

Minh Nghĩa

Thứ bảy, 08/11/2025 - 15:46

(Thanh tra) - Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, diễn ra trong không khí tin tưởng, đoàn kết và khát vọng đổi mới. Sự kiện không chỉ là dấu mốc chính trị quan trọng, mà còn là biểu tượng cho tinh thần “lấy Nhân dân làm gốc, làm trung tâm của phát triển”. Từ mô hình tổ chức thống nhất đầu tiên sau khi sắp xếp chính quyền 2 cấp, Đồng Nai đang khơi dậy mạnh mẽ ý chí tự lực, khát vọng cống hiến và tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, nền tảng để kiến tạo một tương lai xanh, văn minh, hiện đại.

Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần I, nhiệm kỳ 2025-2030 biểu quyết thông qua Nghị quyết. Ảnh: Huy Anh

Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 346 đại biểu đại diện cho các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh, cùng lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, chức sắc tôn giáo, trí thức và doanh nhân tiêu biểu.

Đại hội diễn ra trong thời điểm đặc biệt: ngay sau khi Đồng Nai hoàn thành việc sắp xếp tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp và hợp nhất các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc Mặt trận. Đây không chỉ là thay đổi về cơ cấu mà là bước chuyển về tư duy lãnh đạo, phương thức vận động Nhân dân, đặt nền móng cho một mô hình Mặt trận thống nhất, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả hơn.

Đại hội của niềm tin và đổi mới

Phát biểu khai mạc, đồng chí Huỳnh Thị Hằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai, nhấn mạnh: Đại hội là sự kiện chính trị - xã hội có ý nghĩa sâu sắc, khẳng định quyết tâm phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, đổi mới và khát vọng cống hiến vì một Đồng Nai phát triển xanh, giàu mạnh, văn minh, hiện đại. Chủ đề của đại hội “Phát huy vai trò nòng cốt chính trị, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc…” và phương châm hành động “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hiệu quả” thể hiện rõ tinh thần đó.

Ra mắt các đại biểu được đại hội hiệp thương vào Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh Huy Anh

Các đại biểu đã thống nhất đánh giá kết quả 2 năm thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ 2024-2029 và xác định 15 chỉ tiêu trọng tâm cho giai đoạn 2025-2030, trong đó nhấn mạnh việc đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận, lấy Nhân dân làm chủ thể trung tâm của mọi phong trào thi đua, cuộc vận động.

Đại hội đã hiệp thương cử Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh gồm Ủy viên mới và Ban Thường trực 10 đồng chí, do đồng chí Huỳnh Thị Hằng tiếp tục giữ chức Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai.

Đổi mới công tác Mặt trận – từ “nói thật, làm thật”

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định: “Đại hội lần thứ I là dấu mốc lịch sử trong tiến trình đổi mới công tác Mặt trận của Đồng Nai”. Từ một hệ thống phân tán, nay Mặt trận đã được tổ chức theo mô hình thống nhất, bao gồm các tổ chức chính trị - xã hội và hội quần chúng. Đây là bước ngoặt không chỉ về tổ chức mà còn về tư duy hành động, lấy Nhân dân làm trung tâm, làm gốc của đổi mới.

Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, khẳng định: “Đại hội lần thứ I là dấu mốc lịch sử trong tiến trình đổi mới công tác Mặt trận của Đồng Nai”. Ảnh: Huy Anh

Đồng chí đề nghị Mặt trận và các tổ chức thành viên cần tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; đổi mới phương thức vận động Nhân dân theo hướng sâu sát cơ sở, hiệp thương, phối hợp, hành động đồng bộ; chú trọng giám sát, phản biện xã hội thực chất; ứng dụng công nghệ số để đo lường mức độ hài lòng của người dân, tiếp nhận phản ánh trực tuyến; và phát huy vai trò cộng đồng dân cư như nền tảng của đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Hoàng Công Thủy cũng đánh giá cao nỗ lực của Đồng Nai trong giai đoạn chuyển đổi mô hình, nhấn mạnh yêu cầu “nghĩ thật, nói thật, làm thật, kết quả thật, nhân dân thụ hưởng thật”, coi đó là tiêu chí hành động xuyên suốt của hệ thống Mặt trận trong nhiệm kỳ mới.

Tiếng nói từ cơ sở – sức sống của khối đại đoàn kết

Không khí đại hội sôi nổi với nhiều tham luận tâm huyết, phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống và tinh thần đổi mới từ thực tiễn cơ sở.

Từ cộng đồng doanh nghiệp, ông Nguyễn Duy Khương, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh, đề xuất nhóm giải pháp xây dựng “Cổng hỗ trợ pháp lý trực tuyến một cửa” cho startup, cơ chế “hậu kiểm, khoan dung lần đầu” cho sáng tạo, cùng việc thành lập Trung tâm Hỗ trợ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Quỹ Đồng hành doanh nhân trẻ, hướng tới một hệ sinh thái khởi nghiệp năng động, dữ liệu hóa, lấy chuyển đổi số làm động lực phát triển.

BCH Đảng bộ tỉnh Đồng Nai tặng Đại hội bức trướng "Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Hiệu quả". Ảnh Huy Anh

Từ giới trí thức, ông Nguyễn Văn Liệt, Phó Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, trình bày tham luận “Đổi mới chính sách, pháp luật, phát huy trí tuệ trí thức gắn với Nghị quyết 66-NQ/TW”. Ông nhấn mạnh pháp luật không chỉ để quản lý mà còn để kiến tạo phát triển, mở cửa sáng tạo và phục vụ người dân, doanh nghiệp. Ông kiến nghị xây dựng cơ chế tham vấn, phản biện có trách nhiệm, sử dụng trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để rà soát, dự báo tác động của chính sách, minh bạch hóa quy trình xây dựng pháp luật, đặt nền móng cho một “nền pháp quyền kiến tạo, thân thiện”.

Từ cơ sở khu dân cư, ông Nguyễn Tấn Hưng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Long Thành, chia sẻ mô hình “khu dân cư tự quản đoàn kết, ấm no, hạnh phúc”, xem đây là “trụ cột mềm” của sự ổn định xã hội. Ông nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phát huy vai trò Ban Công tác Mặt trận khu dân cư, người uy tín, chức sắc, già làng trong tuyên truyền, giám sát, công khai minh bạch để củng cố niềm tin Nhân dân.

Còn với lực lượng công nhân, giai cấp tiên phong trong công nghiệp hóa, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bùi Thị Bích Thủy đề xuất tăng cường giám sát, phản biện xã hội về chính sách tiền lương, bảo hiểm, phúc lợi; chú trọng đào tạo kỹ năng nghề, kỹ năng số; xây dựng đội ngũ “công nhân tri thức – thủ lĩnh công đoàn” dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm.

Kết thúc hai ngày làm việc khẩn trương, dân chủ và trách nhiệm, Đại hội đã thông qua Nghị quyết với 100% đại biểu tán thành, khẳng định quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm kỳ 2025-2030. Đại hội kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, chủ động hội nhập, góp phần xây dựng Đồng Nai trở thành một trong những cực tăng trưởng năng động của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Phát biểu bế mạc, đồng chí Huỳnh Thị Hằng khẳng định: “Lấy Nhân dân làm gốc, làm trung tâm, làm chủ thể của đổi mới, đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt mọi hoạt động của Mặt trận trong nhiệm kỳ này”.

Đại hội kết thúc trong không khí tin tưởng, đoàn kết và kỳ vọng, mở ra một chặng đường mới cho công tác Mặt trận tỉnh Đồng Nai, nơi ý Đảng hòa cùng lòng dân, khát vọng đổi mới gặp khát vọng cống hiến.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Người uy tín – điểm tựa vững chắc của đồng bào ở xã Quảng Phú

Người uy tín – điểm tựa vững chắc của đồng bào ở xã Quảng Phú

(Thanh tra) - Sau sáp nhập, xã Quảng Phú (Đắk Lắk) có địa bàn rộng, dân cư đông, đồng bào dân tộc thiểu số chiếm tỷ lệ lớn. Trong bối cảnh đó, đội ngũ người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt, là cầu nối đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, góp phần tạo đồng thuận, giữ vững ổn định và thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội ở cơ sở.

Hà Minh

15:00 17/12/2025
Khi tiếng nói người uy tín trở thành “chìa khóa” tháo gỡ việc khó ở xã M’Đrắk

Khi tiếng nói người uy tín trở thành “chìa khóa” tháo gỡ việc khó ở xã M’Đrắk

(Thanh tra) - Bằng uy tín, trách nhiệm và sự gương mẫu, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở xã M’Đrắk (Đắk Lắk) đã trở thành cầu nối bền chặt giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân. Từ tuyên truyền chủ trương, giữ gìn an ninh trật tự đến phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, những “cây đại thụ” của buôn làng đang góp phần quan trọng làm cho việc khó trở nên dễ, việc chung được đồng thuận, quê hương ngày càng đổi thay.

14:05 17/12/2025

Tin mới nhất

Xem thêm