Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ tư, 06/08/2025 - 22:07
(Thanh tra) - Chiều 6/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tổ chức tiếp nhận kinh phí khắc phục hậu quả thiên tai xảy ra trên địa bàn tỉnh.
Thay mặt tỉnh Điện Biên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Mùa A Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên Mùa A Vảng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Phạm Đức Toàn tiếp nhận ủng hộ của Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ảnh: Đức Linh
Phát huy truyền thống tương thân tương ái, tại buổi tiếp nhận ủng hộ đồng bào Điện Biên bị thiệt hại do thiên tai, các cơ quan, tổ chức, mạnh thường quân đã trao cho tỉnh Điện Biên tổng số tiền và hiện vật trị giá hơn 4,6 tỷ đồng.
Trong đó: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bắc Ninh ủng hộ 3 tỷ đồng; Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ 10 căn nhà cho các hộ gia đình bị lũ quét (trị giá 1 tỷ đồng); Tổng Công ty MBLAND ủng hộ 300 suất quà trị giá 500 triệu đồng; Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà ủng hộ 50 bồn nhựa chứa nước trị giá 65,5 triệu đồng; Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam ủng hộ 50 triệu đồng.
Phát biểu tại buổi tiếp nhận, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên Mùa A Vảng cảm ơn tấm lòng sẻ chia, ủng hộ của các đơn vị đối với đồng bào bị thiệt hại do thiên tại gây ra trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Đây là nguồn lực giúp các hộ bị ảnh hưởng sớm khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống và sản xuất.
Ông Mùa A Vảng nhấn mạnh, Điện Biên cam kết sớm phân bổ nguồn kinh phí ủng hộ đến với người dân bị ảnh hưởng, đảm bảo nhanh và hiệu quả nhất./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Giai đoạn 2026-2030, Hà Nội đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân từ 11%/năm trở lên, thu nhập bình quân đầu người vượt 12.000 USD. Lấy kinh tế tri thức và chuyển đổi số làm cốt lõi, Thủ đô hướng tới TP "Văn hiến - Văn minh - Hiện đại - Hạnh phúc", từng bước kết nối toàn cầu.
Hải Hà
(Thanh tra) - Công nghiệp Việt Nam cần chuyển từ phát triển theo ngành hẹp sang tiếp cận theo chuỗi giá trị và hệ sinh thái, trong đó trọng tâm là từng bước làm chủ các khâu nền tảng như vật liệu, công nghệ lõi và linh kiện nguồn, thay vì chỉ dừng ở lắp ráp hay khâu cuối.
Hoàng Hưng (Thực hiện)
Minh Nguyệt
Thái Nam
Văn Thanh
Minh Nghĩa
Nguyễn Mai
Hải Hà
Thái Hải
Cảnh Nhật
Dương Anh
Đan Quế
Thu Huyền
Trí Vũ
Thùy Dương
Nguyễn Điểm