Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Giang
Thứ ba, 02/09/2025 - 18:00
(Thanh tra) - Mùa Thu độc lập năm 1945 mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc. Mùa Thu hôm nay, Hà Nội khẳng định khí thế cải cách khi vận hành chính quyền 2 cấp, một bước đi hiện đại hóa, thắp lên niềm tin và kỳ vọng mới cho Thủ đô…
Nếu mùa Thu 1945 mở ra kỷ nguyên độc lập, thì mùa Thu 2025 mở ra kỷ nguyên cải cách, hân hoan và kỳ vọng. Ảnh: nhandan.vn
Như Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài đã nhấn mạnh: “Bộ máy đã vận hành thông suốt, niềm tin và khí thế mới đang lan tỏa từ cơ sở. Đây là bước cải cách tất yếu để Hà Nội vươn lên ngang tầm một Thủ đô hiện đại”.
Niềm tin lan tỏa từ cơ sở
80 năm trước, nhân dân ta giành độc lập, lập nên chính quyền cách mạng, biểu tượng cho quyền lực thuộc về nhân dân. Tròn 8 thập kỷ sau, trong khí thế ngày Quốc khánh, Hà Nội cùng các địa phương trên cả nước bước vào một cải cách quan trọng - vận hành mô hình chính quyền 2 cấp. Đây không chỉ là sự điều chỉnh về tổ chức, mà còn là bước tiến hiện đại hóa bộ máy, để chính quyền gần dân hơn, phục vụ tốt hơn.
Ngay từ những ngày đầu vận hành mô hình chính quyền 2 cấp, Hà Nội cho thấy sự chủ động và quyết liệt. Bộ máy nhanh chóng ổn định, công việc được phân công “rõ người – rõ việc – rõ trách nhiệm”, không để xảy ra khoảng trống hành chính. 126 điểm phục vụ hành chính công được thiết lập, cùng tổng đài 1900.1009, nền tảng iHanoi và đường dây nóng vận hành thông suốt, bảo đảm người dân được phục vụ kịp thời.
Tại xã Phú Nghĩa, Hà Nội, trong tháng đầu vận hành chính quyền 2 cấp, gần 4.000 hồ sơ đã được giải quyết, trong đó hơn 95% đúng hoặc trước hạn, đó là minh chứng rõ ràng cho hiệu quả cải cách. Còn tại xã Sóc Sơn, xã Trung Giã… mô hình mới thể hiện ở tinh thần phục vụ tận tụy, cán bộ trực tiếp hướng dẫn từng người dân khai nộp hồ sơ, bảo đảm mọi thủ tục được tiếp nhận nhanh chóng, công khai và thuận tiện.
Người dân cảm nhận rõ sự nhanh gọn, minh bạch; doanh nghiệp thấy môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi hơn. Ở nhiều địa phương, nơi từng bị coi là “xa trung tâm, dễ chậm trễ”, nay các thủ tục được thực hiện nhanh, gọn, công khai trên hệ thống điện tử. Cán bộ cơ sở có thêm động lực khi vai trò và trách nhiệm được giao cụ thể, giúp họ gắn bó hơn với nhân dân.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định: “Mục tiêu cao nhất của chính quyền 2 cấp là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Thành công bước đầu cho thấy chúng ta đang đi đúng hướng”.
Từ Hà Nội – nơi hội tụ đủ thách thức và yêu cầu cao nhất, những kết quả bước đầu khẳng định niềm tin cải cách. Niềm tin ấy lan tỏa trong cán bộ, nhân dân Thủ đô, đồng thời tạo hiệu ứng tích cực ở các tỉnh thành khác trên cả nước.
Kỳ vọng mùa Thu mới
Nếu mùa Thu 1945 là mùa Thu của độc lập, thì mùa Thu hôm nay là mùa Thu của thịnh vượng và hiện đại hóa. Thành công bước đầu của mô hình chính quyền 2 cấp đã gieo niềm tin về một tương lai tươi sáng, khi bộ máy ngày càng tinh gọn, hiệu lực và thực chất hơn trong phục vụ nhân dân.
Với Hà Nội, Thủ đô hơn 8 triệu dân, vừa có khu vực nội đô hiện đại, vừa có ngoại thành rộng lớn… kết quả ấy càng có ý nghĩa đặc biệt. Việc vận hành trơn tru ngay từ đầu chứng tỏ quyết tâm đổi mới, đồng thời khẳng định vị thế tiên phong của Hà Nội trong cải cách thể chế.
Một điểm nhấn nổi bật là chuyển đổi số. Cùng với mô hình 2 cấp, Hà Nội đã đẩy mạnh ứng dụng dữ liệu dân cư, dịch vụ công trực tuyến. 100% xã, phường, thị trấn có cán bộ phụ trách tiếp nhận hồ sơ qua môi trường điện tử, giảm tối đa giấy tờ thủ công. Đây là bước tiến xây dựng “chính quyền điện tử” và hướng tới “chính quyền số”, phù hợp chiến lược quốc gia về chuyển đổi số.
Kinh nghiệm cho thấy, nơi nào cán bộ cơ sở quyết tâm, nơi đó hiệu quả rõ. Ở một số xã ngoại thành, cán bộ trực tiếp “cầm tay chỉ việc” cho người dân khai nộp hồ sơ trực tuyến. Ở địa bàn đông dân cư, chính quyền cơ sở công khai số điện thoại lãnh đạo ngay trước trụ sở để dân phản ánh trực tiếp. Việc làm nhỏ nhưng tạo niềm tin lớn, đúng tinh thần “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.
Mô hình chính quyền 2 cấp cũng góp phần tạo nền tảng vững chắc cho cải cách kinh tế - xã hội. Khi bộ máy phục vụ hiệu quả hơn, môi trường đầu tư trở nên minh bạch, thủ tục được rút ngắn, niềm tin của doanh nghiệp và người dân gia tăng. Đây chính là “điểm cộng” để Hà Nội thu hút nguồn lực phát triển, hướng tới mục tiêu trở thành đô thị toàn cầu trong tầm nhìn 2045.
Trong khí thế hào hùng ngày Quốc khánh, nhìn lại chặng đường 80 năm, có thể khẳng định, từ nền độc lập 1945 đến cải cách hôm nay là dòng chảy xuyên suốt của khát vọng dân tộc. Độc lập cho chúng ta quyền làm chủ, còn thịnh vượng đòi hỏi một chính quyền kiến tạo, gần dân, vì dân.
Nếu mùa Thu 1945 mở ra kỷ nguyên độc lập, thì mùa Thu 2025 mở ra kỷ nguyên cải cách, hân hoan và kỳ vọng. Chính quyền 2 cấp – với những thành công bước đầu là minh chứng cho sức sống bền bỉ của tinh thần đổi mới, là bước đi vững chắc trên con đường xây dựng một Việt Nam hùng cường, một Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại, giàu sức sống.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 3/12, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2025, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp khu vực Tây Bắc.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Ông Y Suinh Byă, người uy tín của buôn Trăp (xã Cư M’gar, Đắk Lắk), luôn là điểm tựa vững chắc, dìu dắt cộng đồng vượt khó. Từ vận động làm đường, nâng cấp hạ tầng đến chăm lo đời sống bà con, ông gắn bó và tận tụy với buôn làng.
Hải Vân
Ngọc Hải
Văn Thanh
Nguyệt Huy
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên
Bảo Anh
Chu Tuấn
Cảnh Nhật
Yến Nhi
Trí Vũ