Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ tư, 05/11/2025 - 18:32
(Thanh tra) - Ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Điện Biên đang nỗ lực chuyển từ đổi mới căn bản, toàn diện sang tạo đột phá, gắn kết giáo dục với khoa học công nghệ, hội nhập quốc tế và yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao của tỉnh.
Bà Hoàng Tuyết Ban - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Điện Biên. Ảnh: NVCC
Trong nhiệm kỳ qua, ngành GD&ĐT Điện Biên đạt nhiều kết quả quan trọng khi triển khai Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, cùng các chủ trương lớn của tỉnh.
Hệ thống mạng lưới trường lớp được sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả; toàn tỉnh hiện có 480 cơ sở giáo dục công lập, hơn 7.300 lớp với 206.000 học sinh. Các mô hình trường phổ thông dân tộc nội trú, bán trú tiếp tục được duy trì, góp phần giữ vững tỷ lệ huy động học sinh đến trường, đặc biệt ở vùng cao, biên giới.
Việc thành lập phân hiệu Đại học Thái Nguyên, Tổ hợp giáo dục FPT tại tỉnh Điện Biên; hợp nhất, thành lập Trường Cao đẳng Điện Biên đã tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh.
Chất lượng giáo dục đại trà và mũi nhọn đều được nâng lên. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp tiểu học, THCS, THPT hằng năm đều vượt mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIV Đảng bộ tỉnh. Năm học 2024 – 2025, Điện Biên đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, xếp thứ 2 trong cụm thi đua 7 tỉnh miền núi, biên giới phía Bắc. Bộ GD&ĐT đánh giá Điện Biên là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn tổ chức tuyên truyền phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao. Ảnh: Sở GD&ĐT Điện Biên
Đội ngũ hơn 16.000 cán bộ, giáo viên ngày càng đáp ứng chuẩn nghề nghiệp; 82,8% giáo viên đạt trình độ chuẩn và trên chuẩn, 100% cán bộ quản lý có trình độ đạt chuẩn. Toàn ngành có trên 9.500 đảng viên, không còn cơ sở giáo dục “trắng” đảng viên. Công tác khuyến học, xây dựng xã hội học tập được triển khai rộng khắp.
Cơ sở vật chất các trường học được đầu tư đồng bộ hơn từ nguồn ngân sách Nhà nước, chương trình mục tiêu quốc gia và xã hội hóa. Toàn tỉnh có 7.375 phòng học, trong đó 77,26% phòng kiên cố; 84,45% trường đạt kiểm định chất lượng giáo dục, 82,51% trường đạt chuẩn quốc gia.
Tuy nhiên, Giám đốc Sở GD&ĐT Hoàng Tuyết Ban thẳng thắn cho biết: “Nguồn lực đầu tư cho giáo dục vẫn chủ yếu dành cho chi con người, trong khi nhiều trường học vùng sâu, vùng xa vẫn thiếu cơ sở vật chất, thiết bị. Nguồn tuyển giáo viên mầm non, tiểu học và một số môn đặc thù còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu triển khai chương trình mới”.
Bước sang giai đoạn mới, giáo dục Điện Biên xác định phải tạo bước chuyển từ “đổi mới” sang “đột phá”. Giám đốc Sở Hoàng Tuyết Ban nhấn mạnh: “Ngành xác định phải nâng cao nhận thức, thay đổi mạnh mẽ tư duy và hành động, xác định quyết tâm chính trị mạnh mẽ để đột phá phát triển giáo dục và đào tạo phù hợp với định hướng Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị. Trước hết, ngành tham mưu tỉnh hoàn thiện cơ chế chính sách, đặc biệt là chính sách đặc thù cho giáo dục và đào tạo”.

Hội thi “Kể chuyện theo sách năm 2025” của Trường THPT Điện Biên Phủ. Ảnh: Sở GD&ĐT Điện Biên
Cùng với đó, Điện Biên tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng xây dựng hệ giá trị con người Điện Biên theo hướng toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững; tăng cường dạy và học ngoại ngữ, duy trì phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 3 - 5 tuổi, giữ vững phổ cập tiểu học – THCS mức độ 3, phấn đấu 85% dân số trong độ tuổi học hết THPT hoặc tương đương. Chính sách miễn học phí từ mầm non đến hết THPT công lập tiếp tục được duy trì.
Ngành cũng tập trung đầu tư cho giáo dục mũi nhọn, trường chuyên, lớp năng khiếu; phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao vị thế giáo dục của tỉnh. Đồng thời, hoàn thiện mạng lưới giáo dục nghề nghiệp, đại học; đưa vào hoạt động hiệu quả Phân hiệu Đại học Thái Nguyên, Trường Cao đẳng Điện Biên, Tổ hợp giáo dục FPT, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động.
Một trong những trụ cột đột phá là chuyển đổi số và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Điện Biên là một trong những tỉnh đầu tiên tập huấn AI cho toàn bộ cán bộ quản lý, giáo viên; triển khai học bạ số, thanh toán không dùng tiền mặt, chữ ký số và hệ sinh thái giáo dục số.
Song song, ngành chú trọng phát triển đội ngũ nhà giáo, thực hiện chính sách tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng dạy học, quản trị số; ưu tiên giáo viên vùng cao, vùng biên giới.
Tỉnh cũng tích cực huy động nguồn lực, lồng ghép hiệu quả các chương trình, dự án để đầu tư cơ sở vật chất, xây dựng 15 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới; hướng tới hệ thống trường học kiên cố, an toàn, thân thiện.
Với tinh thần đổi mới, đoàn kết và quyết tâm cao, ngành Giáo dục và Đào tạo Điện Biên đặt mục tiêu tạo đột phá trong chất lượng nguồn nhân lực, góp phần xây dựng tỉnh phát triển xanh, thông minh, bền vững và hội nhập sâu rộng./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tỉnh Điện Biên đang bước vào giai đoạn phát triển mới với quyết tâm cơ cấu lại nền kinh tế theo hướng kinh tế xanh, thông minh, hiện đại và bền vững, lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chủ đạo, cùng với phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Sáng 13/11, Thường trực HĐND tỉnh Thanh Hóa khóa XVIII tổ chức Kỳ họp thứ 36 để xem xét, thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền. Các đồng chí Lê Tiến Lam, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì kỳ họp.
Văn Thanh
B.S
Bảo Anh - Thiên Bình
Đan Quế
UBND xã Tây Yên Tử
Thư Ký
Đông Hà
Thùy Dương
Minh Tân
Minh Nguyệt
Hải Hà
Vũ Anh
Trung Hà
Hữu Anh
Trí Vũ
PV