Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ ba, 28/10/2025 - 16:41
(Thanh tra) - Phát huy tiềm năng, lợi thế về lịch sử, văn hóa và thiên nhiên, Điện Biên đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp để đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống Nhân dân.
Các hoạt động kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Ảnh: PV
Trong những năm qua, tỉnh Điện Biên xác định du lịch là ngành kinh tế dịch vụ tổng hợp, có tính liên ngành, liên vùng, mang nội dung văn hóa sâu sắc. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã chủ động tham mưu ban hành và triển khai nhiều chính sách quan trọng, như Nghị quyết của Tỉnh uỷ về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; về bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển kinh tế - xã hội…
Hàng loạt công trình, dự án được đầu tư, nâng cấp, tạo điểm nhấn cho du lịch Điện Biên như Bức tranh Panorama tại Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ, Đền thờ liệt sĩ tại Chiến trường Điện Biên Phủ, Cột cờ A Pa Chải, hệ thống chiếu sáng nghệ thuật đồi A1, D1... Cảng hàng không Điện Biên mới đi vào hoạt động đã mở ra cánh cửa mới kết nối vùng Tây Bắc với cả nước.
Bên cạnh đó, tỉnh đã tổ chức thành công nhiều sự kiện văn hóa – du lịch quy mô lớn, nổi bật là Lễ kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024, tạo hiệu ứng lan tỏa sâu rộng, góp phần quảng bá mạnh mẽ hình ảnh vùng đất “lịch sử, anh hùng, thân thiện, mến khách”. Các lễ hội đặc sắc như Lễ hội Hoa ban, Lễ hội đua thuyền đuôi én, Lễ hội hoa anh đào, hay Tuần Văn hóa - Du lịch tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Thanh Hóa, Luông Pha Băng... đều để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng du khách.

Ông Nguyễn Minh Phú, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên phát biểu tại phiên họp UBND tỉnh gần đây. Ảnh: PV
Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Minh Phú nhấn mạnh: “Du lịch Điện Biên không chỉ là ngành kinh tế, mà còn là cầu nối lan tỏa văn hóa, lịch sử và tình người Tây Bắc. Mỗi công trình, mỗi sự kiện đều chứa đựng khát vọng vươn lên, khẳng định vị thế của Điện Biên trong bản đồ du lịch quốc gia.”
Phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và cảnh quan thiên nhiên đặc sắc, tỉnh Điện Biên đang tập trung thu hút đầu tư các dự án quy mô lớn, có sức lan tỏa như Quần thể đô thị - dịch vụ - cáp treo Điện Biên Phủ, Tổ hợp đô thị - du lịch hồ Pá Khoang, khu nghỉ dưỡng núi Tà Lèng, khu du lịch hồ Huổi Phạ... Cùng với đó là phát triển 2-3 mô hình du lịch cộng đồng tiêu biểu gắn với bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, qua đó nâng cao sinh kế, khơi dậy niềm tự hào và ý thức gìn giữ bản sắc.
Song song với phát triển hạ tầng, ngành Văn hóa, thể thao và du lịch xác định phương châm hành động: “Văn hóa là nền tảng – Thông tin là mạch dẫn – Thể thao là sức mạnh – Du lịch là nhịp cầu kết nối”, hướng đến xây dựng hình ảnh Điện Biên năng động, thân thiện và hội nhập.
Giám đốc Nguyễn Minh Phú chia sẻ: “Chúng tôi coi bảo tồn di sản là trách nhiệm, nhưng phát triển du lịch bền vững mới là con đường để di sản sống cùng thời đại. Mỗi di tích, lễ hội, nét văn hóa dân tộc sẽ được khai thác đúng mức, trở thành sản phẩm du lịch hấp dẫn, giàu giá trị.”

Festival Tinh hoa Tây Bắc - Điện Biên 2025. Ảnh: PV
Để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, Điện Biên đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp trọng tâm. Trong đó, ưu tiên đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch có trọng tâm, trọng điểm, hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh gắn với chuyển đổi số; mở rộng liên kết hợp tác với các địa phương trong nước và quốc tế, nhất là các tỉnh Tây Bắc, TP Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Quảng Ninh, cùng các địa phương của Lào, Trung Quốc, Thái Lan, Hàn Quốc, Nhật Bản…
Tỉnh cũng chú trọng đào tạo, bồi dưỡng nhân lực du lịch, nâng cao kỹ năng nghề và trình độ ngoại ngữ, xây dựng phong trào thi đua “Sản phẩm đặc sắc – Dịch vụ chuyên nghiệp – Môi trường xanh, sạch, đẹp – Điểm đến an toàn, thân thiện”. Đồng thời, đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông, khai thác hiệu quả đường bay Hà Nội – Điện Biên và mở thêm các đường bay kết nối quốc tế.
“Chúng tôi tin rằng với sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cùng sự đồng hành của doanh nghiệp và người dân, ngành du lịch Điện Biên sẽ phát triển mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng đưa tỉnh bứt phá trong giai đoạn mới,” – ông Nguyễn Minh Phú khẳng định.
Hướng tới năm 2030, Điện Biên đặt mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu vùng Tây Bắc, nơi du khách có thể cảm nhận sâu sắc tinh thần bất khuất của dân tộc, trải nghiệm vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ và hòa mình vào bản sắc văn hóa độc đáo của các dân tộc anh em – một Điện Biên năng động, hội nhập và bền vững./.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 3/12, tại tỉnh Điện Biên, Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh Điện Biên tổ chức Hội thảo xúc tiến thương mại, đầu tư và quảng bá sản phẩm công nghệ số Make in Viet Nam năm 2025, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế số, hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp khu vực Tây Bắc.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Ông Y Suinh Byă, người uy tín của buôn Trăp (xã Cư M’gar, Đắk Lắk), luôn là điểm tựa vững chắc, dìu dắt cộng đồng vượt khó. Từ vận động làm đường, nâng cấp hạ tầng đến chăm lo đời sống bà con, ông gắn bó và tận tụy với buôn làng.
Hải Vân
Ngọc Hải
Văn Thanh
Nguyệt Huy
B.S
Hải Hà
Chính Bình
T. Minh
T.Vân
Bảo Anh
Đan Quế
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật
Văn Thanh
Bình Yên