Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đầu tàu nào kéo kinh tế Đồng Tháp vượt mốc 10%?

Đan Quế

Thứ tư, 22/04/2026 - 14:01

(Thanh tra) - Mục tiêu tăng trưởng hai con số vào năm 2030 đang đặt ra một câu hỏi lớn cho Đồng Tháp: Đâu sẽ là “đầu tàu” đủ sức kéo nền kinh tế vượt qua ngưỡng 10%? Xuất phát điểm là một tỉnh thuần nông, bài toán đặt ra với UBND tỉnh Đồng Tháp là việc xác định đúng động lực tăng trưởng dài hạn.

Đồng Tháp đề ra nhiều giải pháp nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” trong giai đoạn 2026 - 2030 (Ảnh: MH)

Theo chương trình hành động thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế “hai con số” trong giai đoạn 2026 - 2030 và tiếp tục tăng trưởng nhanh, bền vững đến năm 2045, UBND tỉnh Đồng Tháp xác định, giai đoạn 2026 – 2030 tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân giai đoạn đạt từ 9,0%/năm trở lên, phấn đấu đến năm 2030 đạt từ 10% trở lên. Cùng với đó, tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội giai đoạn 2026 - 2030 bình quân chiếm 33% GRDP; tốc độ tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn bình quân 10%/năm; quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 30% GRDP…

Theo đánh giá của UBND tỉnh Đồng Tháp, công nghiệp – xây dựng được xem là ứng cử viên sáng giá nhất. Địa phương đặt mục tiêu tăng bình quân khoảng 14,8%/năm. Trong bối cảnh nông nghiệp khó có thể tăng trưởng nhanh, công nghiệp chế biến, đặc biệt là chế biến nông sản, đang mở ra dư địa lớn. Nếu Đồng Tháp tận dụng tốt lợi thế vùng nguyên liệu, thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào chuỗi giá trị sâu hơn thay vì chỉ xuất khẩu thô, khu vực này hoàn toàn có thể trở thành “cỗ máy tăng trưởng” chủ lực. Các khu, cụm công nghiệp nếu được quy hoạch bài bản, gắn với hạ tầng logistics, sẽ tạo lực đẩy đáng kể cho GRDP.

Song song đó, khu vực dịch vụ cũng đang nổi lên như một động lực quan trọng, tăng khoảng 8,9%/năm. Thương mại, vận tải, logistics và du lịch sinh thái đều có tiềm năng phát triển. Những điểm đến như làng hoa Sa Đéc hay các khu sinh thái đặc trưng vùng sông nước, tiêu biểu là Vườn quốc gia Tràm Chim (khu Ramsar), Khu du lịch Xẻo Quýt, và Đồng Sen Tháp Mười nếu được đầu tư đúng hướng có thể thu hút dòng khách ổn định, góp phần gia tăng giá trị dịch vụ. Đặc biệt, khi hạ tầng giao thông vùng Đồng bằng sông Cửu Long dần hoàn thiện, Đồng Tháp có cơ hội kết nối tốt hơn với các trung tâm kinh tế lớn.

Các chỉ tiêu cụ thể của Đồng Tháp trong tăng trưởng giai đoạn 2026-2030 (ĐH: ĐQ)

Sẽ là thiếu sót nếu không nhắc đến vai trò của nông nghiệp – nền tảng lâu đời của tỉnh Đồng Tháp. Dù đặt ra tốc độ tăng trưởng không cao, khoảng 3,5%/năm nhưng nông nghiệp vẫn là “bệ đỡ” quan trọng với quan điểm then chốt là chuyển từ tăng trưởng theo sản lượng sang tăng trưởng theo giá trị. Nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp xanh, sản xuất theo tiêu chuẩn xuất khẩu và xây dựng thương hiệu địa phương sẽ giúp nâng giá trị gia tăng, từ đó đóng góp tích cực hơn vào tăng trưởng chung của Đồng Tháp.

Một yếu tố then chốt khác chính là khu vực doanh nghiệp. Sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp tư nhân, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ, sẽ quyết định sức bật của nền kinh tế. Khi môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện, thủ tục hành chính được đơn giản hóa, Đồng Tháp có thể trở thành điểm đến hấp dẫn cho nhà đầu tư. Chính các doanh nghiệp mới là lực lượng trực tiếp tạo ra của cải, việc làm và động lực tăng trưởng thực chất.

Đơn cử, Khu công nghiệp Long Giang đạt tỷ lệ lấp đầy hơn 87% với 63 dự án đầu tư, tổng vốn đăng ký trên 57.000 tỷ đồng. Hiện có 62 doanh nghiệp đang hoạt động, chủ yếu trong các lĩnh vực sản xuất kim loại; sản phẩm từ cao su, plastic; điện tử; chế biến thực phẩm v.v. tạo việc làm cho hơn 35.300 lao động, trong đó có trên 1.000 lao động nước ngoài. 

Trong quý I/2026, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong khu công nghiệp ước đạt daonh thu hơn 27.300 tỷ đồng, tăng 8,58% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất công nghiệp đạt hơn 24.400 tỷ đồng, tăng 8,26%; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 962 triệu USD, tăng 10,07%.

Bên cạnh đó, không thể bỏ qua vai trò của chính quyền địa phương. Một chính quyền năng động, dám đổi mới và đồng hành cùng doanh nghiệp sẽ là “chất xúc tác” quan trọng kéo tăng trưởng của Đồng Tháp cán mốc “2 con số”.

Mới đây nhất, khi làm việc tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, đề cập đến việc góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng  “2 con số” của Đồng Tháp, Bí thư tỉnh ủy Ngô Chí Cường nhấn mạnh tỉnh sẽ tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm sản xuất, kinh doanh lâu dài.

Vượt mốc 10% không phải là điều bất khả thi, nhưng cũng không thể đạt được bằng những giải pháp ngắn hạn. Đó là kết quả của một quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng và tận dụng tốt các cơ hội mới. Trong hành trình ấy, không có một “đầu tàu” duy nhất, mà là sự cộng hưởng của nhiều động lực – từ doanh nghiệp, người dân đến chính quyền Đồng Tháp.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đầu tàu nào kéo kinh tế Đồng Tháp vượt mốc 10%?

Đầu tàu nào kéo kinh tế Đồng Tháp vượt mốc 10%?

(Thanh tra) - Mục tiêu tăng trưởng hai con số vào năm 2030 đang đặt ra một câu hỏi lớn cho Đồng Tháp: Đâu sẽ là “đầu tàu” đủ sức kéo nền kinh tế vượt qua ngưỡng 10%? Xuất phát điểm là một tỉnh thuần nông, bài toán đặt ra với UBND tỉnh Đồng Tháp là việc xác định đúng động lực tăng trưởng dài hạn.

Đan Quế

14:01 22/04/2026
Thủ tướng Lê Minh Hưng trao danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Quân khu 4

Thủ tướng Lê Minh Hưng trao danh hiệu Anh hùng LLVT Nhân dân cho Quân khu 4

(Thanh tra) - Chiều 18/4, tại Nghệ An, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang (LLVT) Nhân dân cho Quân khu 4, phần thưởng cao quý ghi nhận những cống hiến đặc biệt xuất sắc của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ, đồng thời mở ra yêu cầu mới trong xây dựng lực lượng, bảo vệ vững chắc Tổ quốc trong bối cảnh nhiều thách thức.

Văn Thanh

20:17 18/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm