Trong quý 3, lực lượng quản lý thị trường tỉnh An Giang kiểm tra 85 vụ đối với mặt hàng vật tư nông nghiệp, phát hiện và xử lý 44 vụ vi phạm.

Các vi phạm chủ yếu là những hành vi về nhãn hàng hóa thiếu thông tin bắt buộc, nhãn có hình ảnh, thông tin không đúng bản chất, sự thật của hàng hóa; vi phạm về quy định giá, chất lượng hàng hóa....

Trị giá hàng hóa vi phạm đối với mặt hàng vật tư nông nghiệp là hơn 600 triệu đồng, phạt tiền hơn 500 triệu đồng. Cục Quản lý thị trường tỉnh An Giang đã chuyển cơ quan điều tra 1 vụ việc vi phạm có dấu hiệu buôn bán phân bón giả về giá trị sử dụng, công dụng.

Theo Cục Quản lý thị trường, trong thời gian tới, tiếp tục đẩy mạnh công tác theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương, Tổng cục Quản lý thị trường, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh An Giang; chủ động trong việc kiểm tra, phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm đối với mặt hàng vật tư nông nghiệp, góp phần đảm bảo tình hình sản xuất nông nghiệp nói chung và lúa gạo nói riêng.

Thu Huyền