Nhận định về tình hình kinh tế trong nước 6 tháng cuối năm 2024, trong đó ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản 6 tháng cuối năm được kì vọng là sẽ có nhiều thuận lợi hơn khi thời tiết bước sang mùa mưa, tình trạng nắng hạn và xâm nhập mặn không còn là mối lo ngại với người sản xuất nông nghiệp.

Cây nông nghiệp, cây ăn quả tăng cả sản lượng thu hoạch và giá bán

 Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, sản xuất nông nghiệp 6 tháng đầu năm 2024 duy trì tăng trưởng ổn định, sản lượng lúa và nhiều cây trồng tăng so với cùng kỳ. Xuất khẩu tăng cao, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông, lâm sản đạt 16,64 tỷ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm 2023.

Khác với tình trạng trước đây thường là “được mùa thì mất giá”, trong 6 tháng đầu năm nay nhiều sản phẩm chủ lực trong nông nghiệp “được cả mùa” và “được cả giá”, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông sản và thu nhập của người sản xuất.

Về giá bán sản phẩm tính chung 6 tháng đầu năm, chỉ số giá bán sản phẩm nông nghiệp bình quân tăng 10,29% so bình quân cùng kỳ, trong đó chỉ số giá sản phẩm cây hàng năm tăng 11,27%; cây lâu năm tăng 22,3%.

leftcenterrightdel
Sản xuất nông nghiệp quý II và 6 tháng đầu năm 2024. Nguồn: GSO 

Cây nông nghiệp được đánh giá là được mùa, được giá bởi sản lượng lúa vụ Đông Xuân 2024 đạt 20,32 triệu tấn, tăng 132,5 nghìn tấn (tăng 0,7%) so vụ Đông Xuân năm trước; giá bán sản phẩm ở mức cao, bình quân 6 tháng đầu năm 2024 giá lúa tăng 20,41% so cùng kỳ; giá gạo xuất khẩu bình quân cũng tăng 18,33% so với cùng kỳ năm 2023. Riêng, xuất khẩu gạo 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 4,68 triệu tấn với kim ngạch 2,98 tỷ USD, tăng 10,4% về lượng và tăng 32% về giá trị.

Sản lượng cây ăn quả mang lại tín hiệu vụ cho các nhà vườn sầu riêng đạt 487,7 nghìn tấn, tăng 20,3% so cùng kỳ; ổi đạt 201,4 nghìn tấn, tăng 5,9%; mít 405,8 nghìn tấn, tăng 4,2%; chanh leo 79,4 nghìn tấn, tăng 3,5%; nhãn đạt 199,6 nghìn tấn, tăng 102,9%; cam đạt 519,4 nghìn tấn, tăng 2,4%; xoài, chuối đều tăng 2,3% so cùng kỳ…

Giá bán hầu hết sản phẩm cây ăn quả tăng, bình quân 6 tháng đầu năm tăng 6,12% so với bình quân cùng kỳ năm trước, trong đó giá cam, quýt, cây có múi tăng 5,03%; giá nhãn, vải chôm chôm tăng 8,98%...

Tính chung tổng giá trị xuất khẩu rau quả trong vòng 6 tháng qua đạt 3,43 tỷ USD, tăng 28,2% so với cùng kỳ.

Đặc biệt cây sầu riêng năm nay sản lượng tăng mạnh lên tới 20,3%, lại có giá ở mức khá cao.

Ngoài cây ăn quả, một số cây lâu năm tăng cả sản lượng thu hoạch và giá bán so với cùng kỳ như hồ tiêu, cao su, chè...

Từ các con số đã được đưa ra, có thể thấy, hiện tượng “được mùa thì mất giá” không xảy ra trong 6 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, bài học về sự phát triển quá nhanh, không theo định hướng và thiếu kiểm soát chất lượng sản phẩm vẫn là những điều cần phải được lưu tâm, đặc biệt tại các vùng trồng không phù hợp như nhiễm mặn, nhiễm phèn hoặc vùng không chủ động được tưới tiêu sẽ gây thiệt hại lớn về năng suất và chất lượng sản phẩm.

Sản phẩm nông sản của Việt Nam phải tiếp tục nâng cao chất lượng

 Tiếp tục câu chuyện ngành thủy sản “khi giá cá tra nguyên liệu giảm nhưng sản lượng cá tra vẫn tăng khá” cho tín hiệu khả quan; xuất khẩu cá tra phục hồi, các doanh nghiệp chế biến thủy sản tăng sản lượng chế biến phục vụ xuất khẩu, nhu cầu cá tra nguyên liệu tăng dẫn đến sản lượng thu hoạch tăng khá trong 6 tháng đầu năm 2024.

Sản lượng cá tra tháng 6 ước đạt 164,9 nghìn tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng cá tra quý II ước đạt 462,1 nghìn tấn, tăng 5,8%. Tính chung 6 tháng đầu năm 2024, sản lượng cá tra ước đạt 831,8 nghìn tấn, tăng 5,4% so với cùng kỳ.

Có thể thấy, sản lượng cá tra tăng khá so với cùng kỳ do giá cá tra nguyên liệu bình quân 6 tháng đầu năm 2024 khoảng 27.700 đồng/kg, tuy thấp hơn cùng kỳ khoảng 1.000 đồng/kg, nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức giá khoảng 26.000 đồng/kg tại thời điểm cuối năm 2023.

Với mức giá trung bình 27.700 đồng/kg người nuôi đã có lãi nên đã thu hoạch cá phục vụ nhu cầu chế biến xuất khẩu dẫn đến sản lượng cá tra tăng khá trong 6 tháng đầu năm nay.

leftcenterrightdel
Xuất khẩu cá tra đang trên đà phục hồi. Ảnh: Internet 

Xuất khẩu cá tra đang trên đà phục hồi, kim ngạch xuất khẩu cá tra ước tính tháng 6/2024 đạt 166 triệu USD, tăng 24,2% so cùng kỳ năm trước.

Tính chung 6 tháng đầu năm kim ngạch xuất khẩu cá tra ước đạt 863 triệu USD, tăng 5,8% so cùng kỳ.

Giá cá tra nguyên liệu trong quý II và quý III năm 2023 duy trì ở mức cao, nên người nuôi thu được lợi nhuận lớn và mở rộng diện tích nuôi trong giai đoạn này. Thời gian nuôi cá tra trung bình từ 8 đến 10 tháng, do vậy những diện tích thả nuôi trong quý II và quý III năm ngoái cho thu hoạch trong 6 tháng đầu năm nay. Hơn nữa, diện tích nuôi cá tra hầu hết thuộc các vùng nuôi của doanh nghiệp với chu trình sản xuất khép kín nên tiết kiệm chi phí sản xuất và cho năng suất, sản lượng cao.

Tuy nhiên, để cạnh tranh xuất khẩu bền vững, tránh tình trạng “được mùa thì mất giá” đòi hỏi sản phẩm nông sản của Việt Nam phải tiếp tục nâng cao chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm, đồng thời việc phát triển phải bảo đảm theo quy hoạch, định hướng, cập nhật kịp thời những yêu cầu kĩ thuật, cũng như nắm bắt đầy đủ thông tin, nhu cầu thị trường bán sản phẩm.

Thanh Lương