Theo dõi Báo Thanh tra trên
Hải Yến
Thứ ba, 01/06/2021 - 12:24
(Thanh tra) - Hàng chục hecta ớt chín đỏ rực cả vùng xã Tượng Sơn, huyện Thạch Hà nông dân chưa kịp vui mừng thu hái thì lại rơi vào nỗi lo ớt rớt giá do vướng dịch Covid-19. Năm nay được mùa, nhưng thương lái không đến thu mua ớt như các năm trước, người dân chẳng buồn thu hoạch.
Mặc dù đến thời kỳ thu hoạch nhưng ớt rớt giá thê thảm khiến nông dân xã Tượng Sơn chẳng buồn thu hoạch. Ảnh: Hải Yến
Cây ớt là một trong những cây trồng chủ lực của xã thuần nông nghiệp Tượng Sơn với tổng diện tích trên 15ha, năng suất đạt hàng tấn/sào. Mùa thu hoạch ớt bắt đầu từ tháng 3 cho đến tháng 7 (Âm lịch) chi phí đầu tư mỗi sào gần 10 triệu đồng. Mặc dù mới vào vụ mùa chính thu hoạch, nhưng nông dân trồng ớt ở xã Tượng Sơn không giấu nổi nỗi buồn bởi ớt năm nay rớt giá chỉ còn từ 7.000 đồng đến 9.000 đồng/kg.
Ông Dương Kim Huy, Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn cho biết: “Vào những năm trước, khi vào mùa thu hoạch thương lái các tỉnh sẽ cho xe vào tận ruộng thu mua ớt, thời điểm giá ớt cao nhất vào năm trước giá lên đến 50.000 đồng/kg, còn thấp nhất các năm cũng 15.000 đồng/kg. Năm nay do dịch bệnh Covid-19, thương lái không còn vào thu mua tấp nập như các năm trước. Có một số ít thương lái vào mua nhưng chỉ mua với giá 9.000 đồng/kg, sau đó giảm xuống 7.000 đồng/kg. Do giá quá thấp, không đủ bù chi phí sản xuất, chăm bón nên bà con nông dân không thu hoạch mà để ớt chín rực trên cây, hy vọng chờ giá lên”.
Những năm trước, vào vụ ớt thương lái từ Nghệ An, các tỉnh lân cận đổ về đây thu mua thì năm nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 các thương lái không thể đến thu mua. Ớt chín đỏ rực cả cánh đồng, thu hoạch không kịp nhiều quả đã bị nứt nẻ, rơi rụng người dân thấy xót nên thu hái đem ra chợ bán, vớt vát được đồng nào hay đồng đó.
Ông Trần Danh Hà, Trưởng thôn Đoài Phú cho hay, tại thôn có khoảng 10 hộ dân trồng ớt, với 13 sào. Những năm trước, mỗi sào ớt cho thu nhập từ 30-40 triệu đồng, nhưng nay giảm gấp 5 lần so với trước, khiến nhiều hộ dân chẳng buồn thu hoạch, bỏ ớt chín đỏ đầy đồng.
Đứng trên ruộng ớt chín đỏ, bà Phạm Thị Tuyết, thôn Thượng Phú phàn nàn: “Ớt để chín đỏ không hái thì sẽ nhanh suy cây, không phát triển trái mới, ảnh hưởng đến năng suất. Nhưng hái về lại không có người thu mua, đem ra chợ bán thì chỉ bán được 5.000 - 9.000 đồng/kg. Tính ra tiền ớt bán chỉ đủ tiền mua chút thức ăn cho gia đình; tiền giống, tiền phân, tiền nylon trải ruộng không đủ bù mà chưa tính tiền công”.

Bà Phạm Thị Tuyết ,thôn Thượng Phú buồn vì ớt được mùa nhưng rớt giá. Ảnh: Hải Yến
Cùng tâm trạng với bà Tuyết, ông Hoàng Trọng Cử, thôn Thượng Phú buồn bã: “Gia đình tôi làm gần 1 sào ớt, năng suất năm nay hơn năm ngoái nhiều. Ớt quả to, đều, đẹp như mấy năm trước thương lái vào tận ruộng để thu mua với giá 25-30 ngàn đồng/kg, nhưng năm nay chỉ bán được 4.000 đồng/kg. Cũng do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 thương lái không đến thu mua nên người dân đành thu hoạch đưa ra chợ bán. Ở chợ họ ép giá mua nên bán được bao nhiêu thì bán chứ giờ ăn thì không được mà đổ thì tiếc, để lâu ngoài đồng lại hư thối hết”.
Liên quan đến vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Đường, Chủ tịch Hội Nông dân xã Tượng Sơn, cho hay: Tượng Sơn có hơn 15 ha ớt, tập trung vào các thôn: Hà Thanh, Bắc Bình, Sâm Lộc và nhiều nhất là thôn Thượng Phú. Năm nay, cây ớt rất sai quả nhưng giá cả quá thấp. Vì dịch bệnh nên thương lái không vào thu mua sản phẩm cho nên bà con buộc phải thu hoạch đưa lên chợ quê, chợ thành phố bán với giá 5.000- 9.000 đồng/kg.
Chủ tịch UBND xã Tượng Sơn, Dương Kim Huy thì khẳng định: Chúng tôi khuyến khích nông dân thu hoạch ớt phơi khô, để nguyên quả hoặc nghiền thành bột đóng gói và đưa ra thị trường, vừa không bị mất giá, vừa không bị lãng phí. Địa phương cũng sẽ đồng hành cùng bà con tìm đầu ra cho ớt cũng như các sản phẩm nông nghiệp khác, không để nông dân thất thu nông sản quá nhiều vì đại dịch Covid-19.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Ngày 22/12, Liên đoàn Lao động tỉnh Điện Biên long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2025-2030 với sự tham dự của 150 đại biểu đại diện cho trên 7 nghìn đoàn viên công đoàn toàn tỉnh.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả ngày càng tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, năm 2025, lực lượng Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã triển khai đồng bộ các giải pháp kiểm tra, giám sát, tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Những kết quả đạt được không chỉ góp phần giữ ổn định thị trường, mà còn khẳng định vai trò “lá chắn” bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và môi trường kinh doanh lành mạnh trên địa bàn tỉnh.
Văn Thanh
Văn Thanh
Hà Vân
Thu Huyền
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương