Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nghiêm Lan
Thứ sáu, 31/12/2021 - 06:36
(Thanh tra)- Bất động sản (BĐS) đang kỳ vọng vào xu hướng mở cửa trở lại của nền kinh tế Việt Nam và việc hưởng lợi từ các gói kích thích kinh tế mới của Chính phủ. Tuy nhiên, bên cạnh việc tung ra các chương trình phục hồi và phát triển nền kinh tế, câu chuyện lạm phát cũng đang được nhắc đến trong bối cảnh này.
Thị trường bất động sản phụ thuộc vào tháo gỡ nút thắt pháp lý, và chương trình phục hồi, phát triển kinh tế .Ảnh: Nghiêm Lan
Lạm phát, nút thắt pháp lý tác động thị trường BĐS
Nhiều chuyên gia cho rằng, nếu lạm phát tăng cao vào năm 2022, áp lực tăng giá BĐS cũng sẽ rất lớn. Từ quý II/2022 trở đi, khi kinh tế hồi phục trở lại, Việt Nam hoàn thành mục tiêu tiêm chủng toàn dân cho cả trẻ em thì BĐS sẽ càng có đà tăng giá. Trong khi đó, cầu tăng mà nguồn cung chưa phục hồi thì việc tăng giá là điều hiển nhiên.
Theo PGS. TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, gói hỗ trợ 800.000 tỷ đồng đang là đề xuất của một số chuyên gia. Việc này Chính phủ đang cân nhắc và xem xét, nếu gây lạm phát cao thì có thể sẽ giảm bớt quy mô xuống.
"Không thể vì lo lạm phát mà không cứu doanh nghiệp, điều này rất nguy hiểm. Theo dự báo của tôi, khả năng lạm phát gây ra những bất ổn trong thời gian tới là không dễ. Tôi cho rằng, nếu lượng tiền được bơm ra, tác động đến thị trường BĐS cũng sẽ rất mạnh. Tuy nhiên, thị trường còn phụ thuộc vào việc tháo gỡ các nút thắt về thủ tục pháp lý", PGS. TS Trần Đình Thiên nhận định.
Thực tế, kể từ khi thị trường BĐS dần tan băng vào năm 2014 đã chứng kiến chu kỳ tăng giá liên tục trong giai đoạn 2016 - 2019.
Đến nay, tại TP HCM, cũng như các tỉnh giáp ranh, giá BĐS đã ghi nhận tăng mạnh. Đáng chú ý, ngay cả trong giai đoạn dịch bệnh, giá đất nhà vẫn leo cao.
Giá đất đang tăng
Anh Trần Minh Tuấn, chuyên giới thiệu mua bán đất nền tại Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, sau đợt dịch thứ 4 đến nay, giá đất tại huyện Xuyên Mộc đều tăng 10 - 20%. Cụ thể, 2 mẫu đất nông nghiệp ở xã Phước Thuận (huyện Xuyên Mộc) 5 tháng trước đây có giá khoảng 9 tỷ đồng thì nay là 11 tỷ đồng, còn đất thổ cư 2.000m2 trước đây 10 tỷ đồng, hiện nay là 12 tỷ đồng.
“1 nền đất ở đây thường diện tích rất lớn, số tiền cũng tương đối lớn, nên nhiều người đã chung nhau cùng mua”, anh Tuấn nói và cho biết: “Rủi ro về lạm phát là vấn đề nhiều nhà đầu tư quan tâm, đầu tư càng sớm càng tốt, để giữ được tiền không bị mất giá, đó là một trong những lý do mà nhiều người ở TP HCM và Hà Nội đã xuống tiền mua đất ở đây, tuy nhiên khi mua cần xem kỹ pháp lý vì nhiều người đã mua nhầm đất trồng rừng”.
Ngày 10/12/2021, kết quả đấu giá 4 lô “đất vàng" tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm (TP Thủ Đức, TP HCM), với tổng diện tích hơn 30.000m2 đã được bán thành công với số tiền kỷ lục, hơn 37.350 tỷ đồng, trong khi giá khởi điểm cả 4 khu đất này chỉ 5.300 tỷ đồng, cao gấp 7 - 8 lần giá ban đầu.
Kết quả đấu giá “đất vàng" này lên tới 2,4 tỷ đồng/m2. Chuyên gia BĐS Trần Khánh Quang nhận định, sau cuộc đấu giá này, mặt bằng giá BĐS khu vực Thủ Thiêm và khu trung tâm TP HCM chắc chắn sẽ được đẩy lên một mức cao mới.
Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội BĐS TP HCM cho rằng, hiện nay giá BĐS sản tăng, cũng vì thiếu nguồn cung, bắt nguồn từ những vướng mắc, ách tắc về quy định pháp luật, nhiều văn bản (về sử dụng đất) dưới luật, hướng dẫn chưa đúng tinh thần luật của Quốc hội cũng là vấn đề gây ách tắc và Quốc hội đang tháo gỡ vấn đề này.
“Cũng vì thiếu nguồn cung, nên các chủ đầu tư thay đổi một chút về chất lượng nhà ở và đẩy giá từ trung cấp thành cao cấp, từ 30 lên hơn 35 triệu đồng/m2”, ông Châu nói.
Ông Châu khuyến nghị, trong bối cảnh nguy cơ lạm phát, mua BĐS bằng tiền nhàn rỗi thì rất tốt, nhưng nếu mua vì mục đích kinh doanh kiếm lời thì 5 ăn 5 thua, vì tổng cầu đang sụt giảm (nhu cầu thuê mặt bằng, văn phòng giảm).
Đối với các công ty đầu tư BĐS, một trong những ảnh hưởng trực tiếp và rõ ràng nhất mà lạm phát tác động đến là chi phí xây dựng nhà cửa, dự án… Và bất kể nền kinh tế hiện tại như thế nào, các công ty này đều có những giải pháp ứng phó để phòng ngừa lạm phát.
Nhiều người lo ngại về rủi ro lạm phát mà Việt Nam sẽ phải đối mặt trong 1 - 2 năm tới, nhất là khi giá cả thị trường thế giới đang có xu thế tăng. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, thị trường BĐS diễn biến thế nào vào năm 2022 còn phụ thuộc rất lớn vào khả năng phục hồi của nền kinh tế.

CEO Nguyễn Hương, Tổng Giám đốc Đại Phúc Land (công ty thành viên của Van Phuc Group) Dịch bệnh đã tác động rất lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu, gây khó khăn cho tất cả các ngành nghề kinh tế. Áp lực chi phí đầu vào và lạm phát ngày càng gia tăng tạo nên gánh nặng và áp lực cho các doanh nghiệp (DN). Trong tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, một số giải pháp ứng phó của DN khi đối mặt với giá cả ngày càng leo thang và lạm phát đã diễn ra diện rộng, trong đó có lĩnh vực BĐS: Đầu tiên là phải cơ cấu lại các danh mục đầu tư và phát triển dự án theo hướng tập trung và có chọn lọc. Cần đa dạng hóa giải pháp về tài chính để dự phòng cho các tình huống bất ngờ có khả năng xảy ra, nhằm đảm bảo việc duy trì hoạt động trong giai đoạn khó khăn. Tiếp đến, phải tối ưu hóa chi phí hoạt động nhằm giảm các chi phí đầu vào đảm bảo cho các hoạt động... và phát triển DN trong dài hạn. Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu an cư và đầu tư của khách hàng. Việc chủ động ứng phó sẽ giúp DN có đủ nguồn lực để vượt qua các ảnh hưởng do dịch bệnh và tình hình lạm phát gây ra trong thời gian sắp tới.

CEO Nguyễn Hương, Tổng Giám đốc Đại Phúc Land (công ty thành viên của Van Phuc Group) Dịch bệnh đã tác động rất lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu, gây khó khăn cho tất cả các ngành nghề kinh tế. Áp lực chi phí đầu vào và lạm phát ngày càng gia tăng tạo nên gánh nặng và áp lực cho các doanh nghiệp (DN). Trong tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, một số giải pháp ứng phó của DN khi đối mặt với giá cả ngày càng leo thang và lạm phát đã diễn ra diện rộng, trong đó có lĩnh vực BĐS: Đầu tiên là phải cơ cấu lại các danh mục đầu tư và phát triển dự án theo hướng tập trung và có chọn lọc. Cần đa dạng hóa giải pháp về tài chính để dự phòng cho các tình huống bất ngờ có khả năng xảy ra, nhằm đảm bảo việc duy trì hoạt động trong giai đoạn khó khăn. Tiếp đến, phải tối ưu hóa chi phí hoạt động nhằm giảm các chi phí đầu vào đảm bảo cho các hoạt động... và phát triển DN trong dài hạn. Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu an cư và đầu tư của khách hàng. Việc chủ động ứng phó sẽ giúp DN có đủ nguồn lực để vượt qua các ảnh hưởng do dịch bệnh và tình hình lạm phát gây ra trong thời gian sắp tới.

CEO Nguyễn Hương, Tổng Giám đốc Đại Phúc Land (công ty thành viên của Van Phuc Group) Dịch bệnh đã tác động rất lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu, gây khó khăn cho tất cả các ngành nghề kinh tế. Áp lực chi phí đầu vào và lạm phát ngày càng gia tăng tạo nên gánh nặng và áp lực cho các doanh nghiệp (DN). Trong tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, một số giải pháp ứng phó của DN khi đối mặt với giá cả ngày càng leo thang và lạm phát đã diễn ra diện rộng, trong đó có lĩnh vực BĐS: Đầu tiên là phải cơ cấu lại các danh mục đầu tư và phát triển dự án theo hướng tập trung và có chọn lọc. Cần đa dạng hóa giải pháp về tài chính để dự phòng cho các tình huống bất ngờ có khả năng xảy ra, nhằm đảm bảo việc duy trì hoạt động trong giai đoạn khó khăn. Tiếp đến, phải tối ưu hóa chi phí hoạt động nhằm giảm các chi phí đầu vào đảm bảo cho các hoạt động... và phát triển DN trong dài hạn. Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu an cư và đầu tư của khách hàng. Việc chủ động ứng phó sẽ giúp DN có đủ nguồn lực để vượt qua các ảnh hưởng do dịch bệnh và tình hình lạm phát gây ra trong thời gian sắp tới.

CEO Nguyễn Hương, Tổng Giám đốc Đại Phúc Land (công ty thành viên của Van Phuc Group) Dịch bệnh đã tác động rất lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu, gây khó khăn cho tất cả các ngành nghề kinh tế. Áp lực chi phí đầu vào và lạm phát ngày càng gia tăng tạo nên gánh nặng và áp lực cho các doanh nghiệp (DN). Trong tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, một số giải pháp ứng phó của DN khi đối mặt với giá cả ngày càng leo thang và lạm phát đã diễn ra diện rộng, trong đó có lĩnh vực BĐS: Đầu tiên là phải cơ cấu lại các danh mục đầu tư và phát triển dự án theo hướng tập trung và có chọn lọc. Cần đa dạng hóa giải pháp về tài chính để dự phòng cho các tình huống bất ngờ có khả năng xảy ra, nhằm đảm bảo việc duy trì hoạt động trong giai đoạn khó khăn. Tiếp đến, phải tối ưu hóa chi phí hoạt động nhằm giảm các chi phí đầu vào đảm bảo cho các hoạt động... và phát triển DN trong dài hạn. Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu an cư và đầu tư của khách hàng. Việc chủ động ứng phó sẽ giúp DN có đủ nguồn lực để vượt qua các ảnh hưởng do dịch bệnh và tình hình lạm phát gây ra trong thời gian sắp tới.

CEO Nguyễn Hương, Tổng Giám đốc Đại Phúc Land (công ty thành viên của Van Phuc Group) Dịch bệnh đã tác động rất lớn đến chuỗi cung ứng toàn cầu, gây khó khăn cho tất cả các ngành nghề kinh tế. Áp lực chi phí đầu vào và lạm phát ngày càng gia tăng tạo nên gánh nặng và áp lực cho các doanh nghiệp (DN). Trong tình hình dịch vẫn còn diễn biến phức tạp, một số giải pháp ứng phó của DN khi đối mặt với giá cả ngày càng leo thang và lạm phát đã diễn ra diện rộng, trong đó có lĩnh vực BĐS: Đầu tiên là phải cơ cấu lại các danh mục đầu tư và phát triển dự án theo hướng tập trung và có chọn lọc. Cần đa dạng hóa giải pháp về tài chính để dự phòng cho các tình huống bất ngờ có khả năng xảy ra, nhằm đảm bảo việc duy trì hoạt động trong giai đoạn khó khăn. Tiếp đến, phải tối ưu hóa chi phí hoạt động nhằm giảm các chi phí đầu vào đảm bảo cho các hoạt động... và phát triển DN trong dài hạn. Bên cạnh đó, cần đa dạng hóa sản phẩm phục vụ cho các nhu cầu an cư và đầu tư của khách hàng. Việc chủ động ứng phó sẽ giúp DN có đủ nguồn lực để vượt qua các ảnh hưởng do dịch bệnh và tình hình lạm phát gây ra trong thời gian sắp tới.

Ông Lương Sĩ Khoa, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Group Với thị trường BĐS nghỉ dưỡng, trước nguy cơ lạm phát, thị trường này càng trở nên hấp dẫn hơn so với kênh đầu tư khác, vì ưu điểm là kênh đầu tư kép, dòng BĐS này là vừa gia tăng giá trị và bảo vệ tài sản, vừa có thể cho thuê sinh lợi nhuận ròng. Mặc dù lạm phát kéo theo tất cả chi phí tăng lên, như gỗ, gạch, đá, xi măng, thép… đều tăng, đây là chi phí cứng mà chủ đầu tư không can thiệp được và phải thuận theo thị trường. Lạm phát gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế, nhưng xét ở khía cạnh khác có thể xem là đòn bẩy để thị trường BĐS hồi phục nhanh sau thời gian đóng băng vì dịch bệnh. Chúng ta có thể thấy, trong những ngày vừa qua, song hành cùng luồng thông tin lạm phát là xu hướng dòng tiền đổ mạnh vào thị trường BĐS. Đây là kinh nghiệm được rút ra từ những lần lạm phát trước đó, không chỉ Việt Nam mà còn cả thế giới. Bởi nhà đầu tư tin rằng, thay vì giữ tiền mặt mất giá trong ngân hàng và bỏ tiền vào những kênh khác rủi ro thì BĐS vẫn là kênh trú ẩn ổn định, an toàn, có thể bảo vệ được giá trị tài sản.

Ông Lương Sĩ Khoa, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Group Với thị trường BĐS nghỉ dưỡng, trước nguy cơ lạm phát, thị trường này càng trở nên hấp dẫn hơn so với kênh đầu tư khác, vì ưu điểm là kênh đầu tư kép, dòng BĐS này là vừa gia tăng giá trị và bảo vệ tài sản, vừa có thể cho thuê sinh lợi nhuận ròng. Mặc dù lạm phát kéo theo tất cả chi phí tăng lên, như gỗ, gạch, đá, xi măng, thép… đều tăng, đây là chi phí cứng mà chủ đầu tư không can thiệp được và phải thuận theo thị trường. Lạm phát gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế, nhưng xét ở khía cạnh khác có thể xem là đòn bẩy để thị trường BĐS hồi phục nhanh sau thời gian đóng băng vì dịch bệnh. Chúng ta có thể thấy, trong những ngày vừa qua, song hành cùng luồng thông tin lạm phát là xu hướng dòng tiền đổ mạnh vào thị trường BĐS. Đây là kinh nghiệm được rút ra từ những lần lạm phát trước đó, không chỉ Việt Nam mà còn cả thế giới. Bởi nhà đầu tư tin rằng, thay vì giữ tiền mặt mất giá trong ngân hàng và bỏ tiền vào những kênh khác rủi ro thì BĐS vẫn là kênh trú ẩn ổn định, an toàn, có thể bảo vệ được giá trị tài sản.

Ông Lương Sĩ Khoa, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Group Với thị trường BĐS nghỉ dưỡng, trước nguy cơ lạm phát, thị trường này càng trở nên hấp dẫn hơn so với kênh đầu tư khác, vì ưu điểm là kênh đầu tư kép, dòng BĐS này là vừa gia tăng giá trị và bảo vệ tài sản, vừa có thể cho thuê sinh lợi nhuận ròng. Mặc dù lạm phát kéo theo tất cả chi phí tăng lên, như gỗ, gạch, đá, xi măng, thép… đều tăng, đây là chi phí cứng mà chủ đầu tư không can thiệp được và phải thuận theo thị trường. Lạm phát gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế, nhưng xét ở khía cạnh khác có thể xem là đòn bẩy để thị trường BĐS hồi phục nhanh sau thời gian đóng băng vì dịch bệnh. Chúng ta có thể thấy, trong những ngày vừa qua, song hành cùng luồng thông tin lạm phát là xu hướng dòng tiền đổ mạnh vào thị trường BĐS. Đây là kinh nghiệm được rút ra từ những lần lạm phát trước đó, không chỉ Việt Nam mà còn cả thế giới. Bởi nhà đầu tư tin rằng, thay vì giữ tiền mặt mất giá trong ngân hàng và bỏ tiền vào những kênh khác rủi ro thì BĐS vẫn là kênh trú ẩn ổn định, an toàn, có thể bảo vệ được giá trị tài sản.

Ông Lương Sĩ Khoa, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Group Với thị trường BĐS nghỉ dưỡng, trước nguy cơ lạm phát, thị trường này càng trở nên hấp dẫn hơn so với kênh đầu tư khác, vì ưu điểm là kênh đầu tư kép, dòng BĐS này là vừa gia tăng giá trị và bảo vệ tài sản, vừa có thể cho thuê sinh lợi nhuận ròng. Mặc dù lạm phát kéo theo tất cả chi phí tăng lên, như gỗ, gạch, đá, xi măng, thép… đều tăng, đây là chi phí cứng mà chủ đầu tư không can thiệp được và phải thuận theo thị trường. Lạm phát gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế, nhưng xét ở khía cạnh khác có thể xem là đòn bẩy để thị trường BĐS hồi phục nhanh sau thời gian đóng băng vì dịch bệnh. Chúng ta có thể thấy, trong những ngày vừa qua, song hành cùng luồng thông tin lạm phát là xu hướng dòng tiền đổ mạnh vào thị trường BĐS. Đây là kinh nghiệm được rút ra từ những lần lạm phát trước đó, không chỉ Việt Nam mà còn cả thế giới. Bởi nhà đầu tư tin rằng, thay vì giữ tiền mặt mất giá trong ngân hàng và bỏ tiền vào những kênh khác rủi ro thì BĐS vẫn là kênh trú ẩn ổn định, an toàn, có thể bảo vệ được giá trị tài sản.

Ông Lương Sĩ Khoa, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Nam Group Với thị trường BĐS nghỉ dưỡng, trước nguy cơ lạm phát, thị trường này càng trở nên hấp dẫn hơn so với kênh đầu tư khác, vì ưu điểm là kênh đầu tư kép, dòng BĐS này là vừa gia tăng giá trị và bảo vệ tài sản, vừa có thể cho thuê sinh lợi nhuận ròng. Mặc dù lạm phát kéo theo tất cả chi phí tăng lên, như gỗ, gạch, đá, xi măng, thép… đều tăng, đây là chi phí cứng mà chủ đầu tư không can thiệp được và phải thuận theo thị trường. Lạm phát gây ảnh hưởng tiêu cực tới nền kinh tế, nhưng xét ở khía cạnh khác có thể xem là đòn bẩy để thị trường BĐS hồi phục nhanh sau thời gian đóng băng vì dịch bệnh. Chúng ta có thể thấy, trong những ngày vừa qua, song hành cùng luồng thông tin lạm phát là xu hướng dòng tiền đổ mạnh vào thị trường BĐS. Đây là kinh nghiệm được rút ra từ những lần lạm phát trước đó, không chỉ Việt Nam mà còn cả thế giới. Bởi nhà đầu tư tin rằng, thay vì giữ tiền mặt mất giá trong ngân hàng và bỏ tiền vào những kênh khác rủi ro thì BĐS vẫn là kênh trú ẩn ổn định, an toàn, có thể bảo vệ được giá trị tài sản.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh thông tin, dự kiến đến cuối tháng 12, cả nước sẽ có 102.146 căn nhà ở xã hội, đạt 102% kế hoạch được Thủ tướng giao cho năm 2025.
T.Vân
(Thanh tra) - Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.Đà Nẵng cho biết đã phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Tư vấn xác định giá đất cụ thể do điều chỉnh quy hoạch đối với dự án Căn hộ Mia Plaza tại số 61 Ngô Thì Nhậm ở phường Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng.
Thái Nam
Trà Vân
PV
Hương Giang
Thanh Giang
Thu Huyền
Trung Hà
Ngọc Trâm
Trung Hà
Thái Minh
Nam Dũng
Trần Kiên
Thái Minh
Bùi Bình
Trần Quý
Trần Kiên
Hải Lương