Theo dõi Báo Thanh tra trên
Chủ nhật, 26/02/2012 - 20:30
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết, tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản toàn ngành 2 tháng đầu năm ước đạt 3,6 tỷ USD, xấp xỉ so với cùng kỳ năm trước 2011.
Chế biến hạt điều xuất khẩu. (Ảnh: TTXVN)
>> Những con số biết nói
>> Làng... vô phúc?
Trong quá trình xây dựng Thủ đô, người dân làng Hoàng Mai đã 10 lần phải di dời mồ mả, đến nay có nguy cơ di dời tiếp. Đây là nghĩa trang lớn, có hàng nghìn ngôi mộ, trong đó nhiều ngôi mộ có lịch sử gần 1.000 năm, là người có công với các triều đại lịch sử của dân tộc và các cuộc kháng chiến cứu quốc… Do bị di dời nhiều lần, nhiều ngôi mộ đã bị mất nấm, không rõ của gia đình nào, nếu tiếp tục bị di dời, nguy cơ mất mộ là rất cao. Trong quá trình triển khai dự án, các cơ quan chức năng quận Hoàng Mai đã không thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong công khai dự án; vi phạm các quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo trong giải quyết đơn thư. Thậm chí, có dấu hiệu của hành vi đập phá mồ mả…
Cũng trong quá trình tiếp xúc với dân của lãnh đạo UBND TP Hà Nội, ngày 27/1/2010, UBND TP đã có Thông báo số 35/TB-UB “giao Sở Quy hoạch và Kiến trúc chủ trì cùng các ngành liên quan nghiên cứu kiến nghị của công dân về tồn tại nghĩa trang, đối chiếu với quy hoạch được duyệt, đề xuất phương án xử lý, báo cáo Chủ tịchUBND TP…”.
Từ đó cho đến nay, Sở Quy hoạch và Kiến trúc đã không thực hiện chỉ đạo này. Người dân tiếp tục kêu cầu khắp nơi.
Ngày 22/9/2013, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội tiếp tục có Văn bản số 7111/UBND-TNMT gửi các đơn vị chức năng của TP trong đó tiếp tục yêu cầu Sở Quy hoạch và Kiến trúc thực hiện chỉ đạo trên.
Vậy là, sau gần 4 năm, UBND TP Hà Nội đã quay về mốc cũ. Cũng không hiểu sau 4 năm, hay bao nhiêu năm nữa, Sở Quy hoạch và Kiến trúc có cần UBND TP Hà Nội ra các văn bản nhắc việc của vụ việc này nữa không?
B.B.Đ
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đề xuất điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi, nhằm phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách nhà nước từng thời kỳ.
Thành Công
(Thanh tra) - Sau những ngày đầu tháng 7 lượng khách đến các cửa hàng PNJ tăng đột biến do ảnh hưởng bởi những thông tin gây xôn xao dư luận, hoạt động giao dịch hiện đã dần ổn định trở lại. Lượng khách đến bán vàng, kim cương giảm, trong khi nhiều người lựa chọn đổi sang các sản phẩm khác.
HC
Thành Công
Nguyễn Thanh
Thanh Lương
Phương Hiếu
Phương Hiếu
Bùi Bình
Văn Thanh
Đan Quế
Văn Thanh
Đăng Tân
Thành Công
Phương Hiếu
Bùi Bình