Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ năm, 01/10/2020 - 18:30
(Thanh tra)- Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục điều chỉnh giảm hàng loạt mức lãi suất điều hành, có hiệu lực ngay từ ngày 1/10.
Theo đó, lãi suất tái cấp vốn giảm từ 4,5%/năm xuống 4,0%/năm; lãi suất tái chiết khấu từ 3,0%/năm xuống 2,5%/năm; lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và cho vay bù đắp thiếu hụt vốn trong thanh toán bù trừ của NHNN đối với các ngân hàng từ 5,5%/năm xuống 5,0%/năm…
Từ ngày 1/10, Thông tư 73/2020/TT-BTC ngày 7/8/2020 sửa đổi, bổ sung nhiều quy định về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành sẽ chính thức có hiệu lực. Theo đó, về việc xác thực trong giao dịch chứng khoán trực tuyến, Điều 8 Thông tư 134/2017/TT-BTC đã được Bộ Tài chính bổ sung thêm quy định: Mỗi lần thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến, nhà đầu tư phải thực hiện xác thực theo quy định.
Tính từ đầu năm đến nay, Kho bạc Nhà nước đã huy động được 228.699 tỷ đồng trái phiếu Chính phủ thông qua hình thức đấu thầu do Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội tổ chức. Phiên đấu thầu có tổng khối lượng gọi thầu 11.000 tỷ đồng tại các kỳ hạn 5,10, 15, 20 và 30 năm. Kết quả, phiên đấu thầu đã huy động được 14.447 tỷ đồng, lãi suất giảm tại các kỳ hạn 5,10,15,20 năm và giữ nguyên tại kỳ hạn 30 năm.
Theo Công ty Quản lý tài sản các tổ chức tín dụng (VAMC), sau khi Nghị quyết số 42 về xử lý nợ xấu có hiệu lực đến 31/8/2020, việc thu hồi nợ ước đạt 94.370 tỷ đồng. Thời gian qua, VAMC đã thu giữ thành công một số tài sản đảm bảo có giá trị lớn, góp phần đẩy nhanh tiến độ thu hồi nợ. Kết quả thu hồi nợ từ biện pháp xử lý tài sản đảm bảo tăng gấp 1,5 lần so với giai đoạn trước đó. Thu hồi từ biện pháp bán nợ tăng gấp hơn 4 lần so với giai đoạn trước đó.
T.Uyên
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Chiến dịch "Làm sạch mã số thuế" do Cục Thuế khởi xướng đã giải quyết dứt điểm gần 72.000 hồ sơ tồn đọng từ năm 2025 trở về trước.
B.S
(Thanh tra) - Tuần qua, VN-Index tăng gần 21 điểm lên 1.853,08 điểm nhờ lực kéo từ nhóm Vingroup, đặc biệt là cổ phiếu VIC. Dòng tiền thị trường phân hóa mạnh, thanh khoản thấp và khối ngoại xả hàng 1.500 tỷ đồng phản ánh tâm lý thận trọng.
B.S
Văn Thanh
Thiên Tâm
Thành Công
Đông Hà
Minh Nghĩa
Thanh Lương
B.S
B.S
Cảnh Nhật
Minh Nghĩa
Ngọc Trâm
Chu Tuấn - Thế Bình - Trần Vương - Phú Đức
Thái Hải
Chu Tuấn
Thanh Nhung