Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Sốt hàng, tăng giá tùy tiện sẽ không xảy ra trong dịp Tết

Thứ tư, 16/11/2011 - 06:50

(Thanh tra) - Dự kiến, nhu cầu hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán 2012 sẽ tăng từ 20 - 22% so với các tháng trong năm. Ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội khẳng định, đến nay, công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết đã đạt được các mục tiêu chính. Về cơ bản, sốt hàng, tăng giá tùy tiện sẽ không xảy ra trong dịp Tết năm nay.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tạm ứng 475 tỷ đồng để bình ổn


Theo thống kê chưa đầy đủ, Hà Nội hiện có khoảng 6,6 triệu người, ngoài ra có trên 1,5 triệu lượt người qua lại, làm ăn, học tập, công tác, du lịch.

Ngoài các nhóm mặt hàng tiêu dùng hàng tháng, tháng Tết dự kiến nhu cầu một số mặt hàng thiết yếu  tăng cao như: Bánh mứt kẹo các loại trên 1.500 tấn; rượu, bia, nước giải khát khoảng 95 triệu lít; xăng dầu trong tháng Tết ước tăng khoảng 20%, dự kiến khoảng 60 triệu lít.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, dự kiến nhu cầu hàng hóa trong dịp Tết Nguyên đán 2012 sẽ tăng từ 20 - 22% so với các tháng trong năm. Tổng mức lưu chuyển hàng hóa trong tháng Tết ước đạt khoảng 24 ngàn tỷ đồng.

Trên cơ sở nhu cầu tiêu dùng các nhóm hàng hóa thiết yếu trong dịp Tết, Sở Công thương Hà Nội đã chỉ đạo công tác chuẩn bị dự trữ hàng hóa của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh lớn trên địa bàn đưa ra thị trường thành phố. 15 doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá của thành phố tập trung khai thác, dự trữ và tổ chức bán ra trên thị trường 9 nhóm hàng thiết yếu: Gạo tẻ, thịt lợn, thịt gà, vịt, trứng gia cầm, thực phẩm chế biến, dầu ăn, đường… Tổng giá trị tiền hàng 475 tỷ đồng được UBND thành phố cho tạm ứng với lãi suất 0%, thời gian đến hết 30/4/2012 phục vụ Tết và ổn định giá thị trường. Các doanh nghiệp tham gia chương trình còn chủ động dự trữ số lượng hàng gấp đôi so với số hàng hóa được giao bằng nguồn vốn tự có.

Tại buổi họp báo chiều 15/11 về công tác chuẩn bị hàng hóa và tăng cường quản lý thị trường dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012, ông Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội khẳng định: Đến nay, công tác chuẩn bị hàng hóa phục vụ Tết đã đạt được các mục tiêu chính. Về cơ bản, sốt hàng, tăng giá tùy tiện sẽ không xảy ra trong dịp Tết năm nay.

Thành phố có 653 điểm bán hàng bình ổn. Sở Công thương dự kiến mở rộng thêm các điểm bán hàng bình ổn giá trong dịp lễ, Tết, góp phần ổn định giá cả 9 nhóm hàng tiêu dùng thiết yếu trong danh mục hàng bình ổn giá của thành phố.

Bên cạnh đó, các doanh nghiệp tham gia chương trình bình ổn giá của thành phố chú trọng tổ chức nhiều chuyến hàng lưu động đưa hàng bình ổn giá kết hợp với các nhóm hàng khác về vùng nông thôn và các khu công nghiệp, tăng điểm bán hàng bình ổn xuống các chợ để phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết của người nông dân, công nhân có thu nhập thấp. Đại diện Sở Công thương Hà Nội cho biết sẽ tăng cường phối hợp với ban quản lý các khu công nghiệp, cấp chính quyền quận, huyện để chương trình đem lại hiệu quả thiết thực.

Tuy nhiên, ông Đồng cũng công nhận một thực tế còn tồn tại của chương trình hàng bình ổn là hiện tượng xử lý về biến động giá còn chậm. Vì theo quy định, điều chỉnh chênh lệch giá giữa hàng bình ổn và thị trường tự do khi có biến động liên tục trong 15 ngày và tăng từ 15% trở lên thì doanh nghiệp có thể đề nghị với Sở Công thương, Sở Tài chính để được điều chỉnh giá. Hiện, công tác xử lý và kiểm soát chậm tạo thời cơ cho những người đầu cơ hàng bình ổn để bán lẻ. Do đó, có nơi mục tiêu bình ổn đã không đến được tay người tiêu dùng, nhiều người tiêu dùng phản ánh hàng ở cửa hàng bình ổn giá còn đắt hơn ở cửa hàng thông thường.

Kiềm chế mức tăng chỉ số giá tiêu dùng ở 0,5 - 0,7%

Họp báo về công tác chuẩn bị hàng hóa và tăng cường quản lý thị trường dịp Tết

Thành phố tiếp tục chỉ đạo Tổng Công ty Thương mại Hà Nội dự kiến tổ chức 13 phiên chợ Tết tại một số huyện từ ngày 14 - 18/1/2012.

Bên cạnh đó, dự kiến tổ chức 4 hội chợ Xuân với tổng số 1.400 gian hàng tập trung vào các sản phẩm chủ yếu như: Hàng nông sản thực phẩm, quần áo, may mặc, thời trang, hàng gia dụng, hoa cây cảnh, sản phẩm truyền thống phục vụ Tết Nguyên đán.

Được biết, đến nay, các doanh nghiệp của thành phố đã tổ chức được 110 chuyến trong tổng số 235 chuyến hàng lưu động về nông thôn trong năm 2011. Sở Công thương đang yêu cầu các doanh nghiệp báo cáo kế hoạch tổ chức phiên chợ, các điểm bán hàng cố định, lưu động, kế hoạch đưa hàng về nông thôn, đăc biệt là về phục vụ 13 xã có đồng bào dân tộc ít người.

Các làng nghề tập trung sản xuất, kinh doanh các nhóm hàng phục vụ Tết như: Chế biến nông sản thực phẩm, bánh mứt kẹo, dệt may, chè, miến dong… với tổng giá trị ước tính khoảng trên 100 tỷ đồng. Cụ thể, bánh kẹo dự kiến trên 2.000 tấn sản phẩm các loại, giò chả dự kiến trên 100 tấn, miến trên 600 tấn…

Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội Nguyễn Văn Đồng nhận định, trong điều kiện chuẩn bị hàng hóa tốt như hiện nay, tình trạng sốt giá do thiếu hàng sẽ được khắc phục.

Tháng 10, mức tăng chỉ số giá tiêu dùng của thành phố thấp (0,13%). Trong tháng 11 này, dự đoán mức tăng này sẽ nhích dần lên cho đến Tết. Tuy nhiên, ông Đồng khẳng định, mức tăng sẽ trong vòng kiểm soát được và không tăng quá 1 con số. Theo ông, các lực lượng chức năng đang cố kiềm giữ mức tăng chỉ số CPI của Hà Nội trong tháng Tết ở 0,5 - 0,7%.


Đại Dương

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Siết đấu thầu để không “trượt” hiệu quả đầu tư công

Siết đấu thầu để không “trượt” hiệu quả đầu tư công

(Thanh tra) - Quy mô vốn đầu tư công năm 2026 vượt 1 triệu tỷ đồng, tiếp tục đóng vai trò “vốn mồi” cho tăng trưởng. Tuy nhiên, tiến độ giải ngân còn chậm, trong khi yêu cầu đặt ra không chỉ là đẩy nhanh dòng vốn mà còn phải siết chặt kỷ cương đấu thầu, bảo đảm hiệu quả sử dụng ngân sách.

Thanh Giang

10:36 30/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm