Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19

Chu Tuấn

Thứ sáu, 06/08/2021 - 17:19

(Thanh tra) - Ngày 6/8/2021, UBND tỉnh Cà Mau đã tổ chức phiên họp kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm 2021.

Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Huỳnh Quốc Việt phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: camau.gov.vn

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021 trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả khả quan: Tổng sản lượng thủy sản đạt 51.000 tấn; tăng gần 4% so cùng kỳ; sản lượng tôm chế biến tăng trên 18% so cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu lũy kế tăng gần 22% so cùng kỳ; số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 16%, số vốn đăng ký tăng 3% so cùng kỳ; tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT tỉnh Cà Mau năm 2021; công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Do ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 từ cuối tháng 4 đến nay, Cà Mau thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (từ ngày 19/7/2021), dẫn đến nhiều lĩnh vực kinh tế xã hội tại địa phương gặp khó khăn.

Sản xuất nông nghiệp giảm, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 13,7% so cùng kỳ; thu ngân sách giảm 7,6% và chi ngân sách giảm 27,2% so cùng kỳ; thiếu và giá một số loại vật liệu xây dựng tăng đột biến; công tác giải quyết việc làm gặp khó khăn. Đặc biệt lượt khách và doanh thu du lịch tháng 7/2021 giảm sâu so cùng kỳ, với tỷ lệ giảm lần lượt là 92% và 91% so với cùng kỳ; vận chuyển hành khách hạn chế, các tuyến vận tải hành khách liên tỉnh không hoạt động…

Tại phiên họp lần này, các đại biểu tập trung bàn về các giải pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh và của từng địa phương. Trong đó, nhiều địa phương đã báo cáo cụ thể những tác động của dịch bệnh. Từ những khó khăn đó, đại biểu cũng đã đề xuất, kiến nghị nhiều giải pháp cụ thể để vừa phòng chống dịch bệnh tốt, vừa phát triển kinh tế - xã hội trong những tháng còn lại của năm 2021.

Về tình hình phòng, chống dịch Covid-19, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Cà Mau Nguyễn Văn Dũng thông tin, tính từ đợt dịch thứ 4 cuối tháng 4/2021 đến 16 giờ ngày 03/8/2021, trên địa bàn tỉnh có 35 ca bệnh nhiễm Covid-19; trong đó, 1 ca được cách ly từ nước ngoài về. Hoàn thành điều trị 17 ca, hiện có 17 ca nhiễm SARS-CoV-2 đang điều trị. Tổng số người hiện đang cách ly tập trung tính đến 16h00 ngày 05/8/2021 là 718 người. Hiện có 1.312 người đang cách ly tại nhà…

Hệ thống y tế hiện nay trên địa bàn tỉnh Cà Mau có 24 đơn vị trực thuộc Sở Y tế; y tế ngành có 3 đơn vị; y tế tư nhân có 2 bệnh viện và 13 phòng khám đa khoa tư nhân. Nguồn nhân lực y tế cả trong và ngoài công lập hiện là 5.859 người, với 1.387 bác sĩ và 1.570 điều dưỡng. Nguồn nhân lực hiện tại đủ đáp ứng phục vụ hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện tại…

Trang thiết bị và vật tư y tế đủ khả năng đáp ứng tiếp nhận điều trị cho 240 người nhiễm Covid-19. Có 2 bộ máy xét nghiệm PCR; 152 máy thở; 4 máy lọc máu liên tục… Còn các loại trang thiết bị khác đủ cho 40 giường cấp cứu…

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh  Cà Mau Nguyễn Tiến Hải phát biểu chỉ đạo cuộc họp. Ảnh: camau.gov.vn

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải yêu cầu: Trong thời gian tới, cần tập trung rà soát lại toàn bộ các công việc để vừa phòng, chống dịch hiệu quả vừa đảm bảo phát triển kinh tế…

Riêng đối với công tác phòng chống dịch, các cấp, các ngành và từng cán bộ thực hiện thật nghiêm các quy định trong công tác phòng, chống dịch của Trung ương, của tỉnh. Trong quá trình thực hiện phải đảm bảo đúng thẩm quyền, đúng về nội dung, cách thức; phải chặt chẽ, kịp thời nhưng linh động và sáng tạo. Tăng cường công tác kiểm tra để chấn chỉnh ngay và có sự thông tin rộng rãi để rút kinh nghiệm cho các địa phương khác…

Ngành Y tế tổ chức huy động lực lượng để đẩy nhanh tiến độ xét nghiệm, sắp xếp thứ tự ưu tiên nhóm có nguy cơ cao, kết hợp với việc đẩy nhanh tiêm phòng vắcxin, tạo ra miễn dịch cộng đồng. Các ngành, địa phương quan tâm bố trí lực lượng phối hợp hỗ trợ ngành y tế thực hiện tốt công tác xét nghiệm, tiêm phòng, đảm bảo an toàn theo phương châm phòng chống dịch.

Tính toán để thiết lập vùng xanh theo phương châm chỗ nào an toàn làm trước, mở rộng dần vùng xanh. Rà soát thật kỹ các điều kiện an toàn, khoanh vùng phù hợp. Thiết lập hàng rào bảo vệ đảm bảo khoanh vùng xanh ở cấp nào, lãnh đạo cấp đó phải chịu trách nhiệm về vùng xanh này.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải cũng chỉ đạo đối với công tác chuẩn bị đưa người dân Cà Mau đang ở ngoài tỉnh về phải theo nguyên tắc đảm bảo an toàn không chỉ cho những người được đưa về mà phải cho cả triệu bà con trên địa bàn tỉnh. Tính toán đảm bảo cả về điều kiện cách ly, điều kiện điều trị và cả cuộc sống trong quá trình cách ly và sau cách ly…

Tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Tiến Hải. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, các huyện, thành phố nhanh chóng tiếp thu xây dựng chương trình, kế hoạch, phương án cụ thể triển khai thực hiện…

Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Quốc Việt cũng đề nghị, các ngành, địa phương nhanh chóng tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công; khẩn trương giải phóng mặt bằng một số dự án lớn trọng điểm. Quản lý chặt địa bàn, ngăn chặn triệt để các nguy cơ dịch bệnh xâm nhập…

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm