Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ ba, 10/05/2011 - 14:53
Sáng 10-5, Bộ Giao thông Vận tải tổ chức động thổ gói thầu số 2 - xây dựng đường và cầu dẫn phía Nam - của dự án xây dựng cầu Nhật Tân bắc qua sông Hồng tại Hà Nội.
Mô hình cầu chính của dự án cầu Nhật Tân
Đây là gói thầu cuối cùng trong ba gói thầu của dự án xây dựng cầu Nhật Tân và đường dẫn hai đầu cầu được khởi công sau một thời gian chờ giải phóng mặt bằng.
Gói thầu số 2 do Liên danh nhà thầu Công ty Xây dựng Sumitomo Mitsui (Nhật Bản) - Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Việt Nam (Vinaconex) trúng thầu thi công với giá trị hợp đồng 1.300 tỷ đồng (chưa bao gồm các khoản thuế).
Theo đó, trong vòng 34 tháng nhà thầu sẽ thi công đường dẫn phía Nam dài 576m từ chân cầu Nhật Tân về phía nam đê sông Hồng - phường Phú Thượng, quận Tây Hồ - về đường vành đai II Hà Nội; cầu vượt nút giao Phú Thượng, cầu dẫn phía nam dài 675m.
Dự án xây dựng cầu Nhật Tân quy mô 3,9km cầu và 4,4km đường cho 8 làn xe, là công trình giao thông sử dụng vốn vay ODA Nhật Bản lớn nhất hiện nay với tổng mức đầu tư 13.626 tỷ đồng.
Gói thầu đầu tiên (số 3) của dự án này là xây dựng đường dẫn phía bắc được khởi công vào 3-2009 với giá trị hợp đồng 1.838 tỉ đồng; gói thầu số 1 - xây dựng cầu chính và cầu dẫn phía bắc có giá trị 10.208 tỷ đồng được khởi công xây dựng vào tháng 10-2009.
Riêng gói thầu số 2 do những vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng và tuyển chọn nhà thầu nên đến nay mới được khởi công.
TTO
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Tiếp nối hành trình phụng sự cộng đồng, Vinamilk và nhãn hàng Vinamilk Sure vừa đồng hành cùng Hội Người giáo dục Bệnh đái tháo đường Việt Nam, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang và Phường Việt Hưng (Hà Nội) trong chương trình cộng đồng “Ngàn bước chân – Triệu trái tim khỏe”. Không chỉ là một hoạt động đi bộ cộng đồng, chương trình mang đến một cách tiếp cận gần gũi nhưng đầy ý nghĩa trong việc phòng ngừa các bệnh mạn tính – thông qua việc duy trì vận động thể chất và xây dựng lối sống khoa học.
Uyên Phương
(Thanh tra) - Với mục tiêu phát triển nông nghiệp bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu và nâng cao giá trị nông sản, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Kế hoạch sản xuất giảm phát thải lĩnh vực trồng trọt giai đoạn 2026-2035, tầm nhìn đến năm 2050. Kế hoạch được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy chuyển đổi nền nông nghiệp theo hướng xanh, tuần hoàn, nâng cao giá trị nông sản và mở ra cơ hội tham gia thị trường tín chỉ carbon trong tương lai.
Hoà Bình
Thiên Tâm
Hải Hà
T.Vân
Trung Hà
PV
Trí Vũ
Lan Anh - Ngọc Bích - Đình Tuệ
Trang Anh
Dương Nguyễn
Đăng Tân
TS. Đinh Văn Minh, nguyên Vụ trưởng Vụ Pháp chế, TTCP
Quang Dân
Quang Dân
Trần Kiên
Uyên Phương