Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Khai mạc Hội nghị Nhóm công tác viễn thông APEC

Thứ hai, 09/04/2012 - 13:43

Hội nghị Nhóm công tác Viễn thông APEC lần thứ 45 chính thức khai mạc ngày 9/4 tại thành phố Đà Nẵng với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý và các tổ chức, doanh nghiệp của các nền kinh tế thành viên APEC và nhiều tổ chức quốc tế khách mời.

Ảnh minh họa. (Nguồn: Internet)

Đành rằng Ebola vẫn diễn biến phức tạp và lây lan rất mạnh tại 4 quốc gia thuộc khu vực Tây Phi. Ít nhất 1.848 trường hợp mắc Ebola, trong đó 1.013 ca tử vong. Cái chết gần như cầm chắc khiến nhiều người lo lắng và xuất hiện lo lắng thái quá dễ làm cho xã hội rơi vào cảnh hỗn độn.

Mới đây nhất lại có tin 2 sinh viên Đại học FPT đến từ vùng dịch đã tiếp tục đẩy những lo ngại lên cao, gây căng thẳng trong nội bộ trường này và cho cả xã hội.

Đồng ý là, một khi Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã công bố tình trạng khẩn cấp của dịch bệnh thì bất kỳ nơi đâu cũng nên nghĩ đến tình huống dịch bùng phát mạnh và lây lan ra cộng đồng. Nhưng, sự thật về căn bệnh và nỗi lo này có đến mức thái quá như vậy?

Tiến sĩ Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế cho biết, các hướng dẫn về phân loại, khám, cách ly, điều trị cho bệnh nhân mắc Ebola đã có đầy đủ. Các cơ sở dã chiến đã sẵn sàng, hoạt động phối hợp quân dân y cũng rất tốt… Vì thế, người dân không nên quá lo ngại khi dịch bệnh xảy ra.

“Nghe đồn đại về trường hợp mắc đầu tiên ở Việt Nam nhập viện tối 11/8, nhiều người dân tỏ ra lo lắng hỏi nhau mua thuốc điều trị, rồi đua nhau đi khám và xét nghiệm khi bị sốt, mệt mỏi là không cần thiết. Người dân cũng không quá lo lắng vì hiện nay mức độ dịch bệnh của chúng ta vẫn đang ở tình huống 1 (chưa có dịch bệnh xảy ra). Thậm chí, nếu chuyển sang tình huống 2 (có ca bệnh lẻ tẻ) chúng ta đã có phương án chống đỡ, không để dịch lây lan rộng ra cộng đồng” - Cục trưởng Cục Y tế dự phòng khẳng định.

Bác sỹ Masaya Kato - chuyên gia y tế thế giới - khi đến Việt Nam cũng đã nhấn mạnh: Người dân không nên quá hoang mang vì nguồn lây nhiễm bệnh Ebola vào Việt Nam vẫn chưa được xác định. Cũng chưa có ca bệnh nào trong khu vực được chính thức xác định.

Chuyên gia y tế thế giới cũng đề cao những nỗ lực và sự chủ động của chúng ta trong việc ứng phó với dịch bệnh nguy hiểm này.

Mặt khác, bệnh chỉ lây khi trực tiếp tiếp xúc với dịch cơ thể người bệnh nên vệ sinh tốt, không tiếp xúc với nguồn gây bệnh thì cũng không quá lo lắng.

Mọi hiện tượng xã hội và bệnh lý đều có những quy luật vận hành riêng của nó. Lo lắng nhưng lại tạo ta những tin đồn, thậm chí hoang tin dẫn đến sợ hãi, bất an… đôi khi còn nguy hiểm hơn cả nguy cơ dịch bệnh có thật.

Bảo Minh

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đề xuất hạ dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi

Đề xuất hạ dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 70 tuổi

(Thanh tra) - Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội đề xuất điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống đủ 70 tuổi, nhằm phù hợp điều kiện phát triển kinh tế - xã hội và khả năng ngân sách nhà nước từng thời kỳ.

Thành Công

20:09 26/07/2026
Tình hình hoạt động mới nhất tại các cửa hàng PNJ

Tình hình hoạt động mới nhất tại các cửa hàng PNJ

(Thanh tra) - Sau những ngày đầu tháng 7 lượng khách đến các cửa hàng PNJ tăng đột biến do ảnh hưởng bởi những thông tin gây xôn xao dư luận, hoạt động giao dịch hiện đã dần ổn định trở lại. Lượng khách đến bán vàng, kim cương giảm, trong khi nhiều người lựa chọn đổi sang các sản phẩm khác.

18:57 26/07/2026

Tin mới nhất

Xem thêm