Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Hồi hộp chờ… giá

Thứ bảy, 17/03/2012 - 06:57

(Thanh tra) - Trước áp lực biến động mạnh của giá thế giới, thông tin tăng giá xăng, điện và nhiều hàng hoá tiêu dùng khác lại làm rúng động thị trường. Người tiêu dùng đang trong tâm lý chờ đợi đến ngày giá những mặt hàng này điều chỉnh cao lên.

Ảnh minh họa

Áp lực tăng mạnh nhất trong bối cảnh hiện nay phải kể đến là mặt hàng xăng, dầu. Trong hơn một tháng trở lại đây, thị trường xăng dầu thế giới đã liên tục vọt cao. Nguyên nhân chính của động thái này là do, những tín hiệu khả qua từ nền kinh tế lớn nhất thế giới Mỹ đang phát triển trở lại. Bằng chứng là tốc độ tăng trưởng GDP Quý 4/2011 của Mỹ được điều chỉnh tăng lên cao hơn so với số liệu sơ bộ đưa ra ban đầu.

Chốt phiên giao dịch cuối cùng của tháng 2, giá dầu thô ngọt, nhẹ giao tháng 4 trên sàn New York tăng 52 cent, tương ứng 0,5%, lên chốt ở mức 107,07 USD/thùng. Với phiên quay đầu này, tính chung cả tháng mặt hàng này đã tăng thêm đến 8,7%. Đây được xem là mức điều chỉnh cao nhất kể từ tháng 10 năm ngoái tới nay.

Cũng chịu áp lực từ đà tăng của Mỹ, giá xăng dầu thành phẩm của thị trường Singapore trong thời gian qua cũng đã vọt chóng mặt.

Nếu như trung bình nửa đầu tháng 1/2012, giá xăng RON92 chỉ đứng ở mức 119,74 USD/thùng và dầu hoả là 127,18 USD/thùng, thì sang nửa đầu tháng 2 giá mặt hàng này đã tăng lên tương ứng là 125,94 USD/thùng và 130,11 USD/thùng. Đà tăng này tiếp tục được tiếp nối đến trong những ngày tiếp theo của tháng 2. Tính đến ngày 28/2, giá xăng dầu thành phẩm tại thị trường Singapore vẫn đứng ở mức cao. Cụ thể, dầu hỏả là 136,63 USD/thùng; diezen là 137,45 USD/thùng và xăng RON 92 là 132,78 USD/thùng.

Theo các doanh nghiệp kinh doanh đầu mối, với mức điều chỉnh quá nhanh của xăng dầu thế giới, hiện giá bán lẻ ra mỗi lít xăng dầu doanh nghiệp đang lỗ khoảng hơn 1 nghìn đồng/lít.

Trước áp lực lỗ lớn này, nhiều doanh nghiệp đã gửi kiến nghị Bộ Tài chính xin được điều chỉnh giá bán lẻ. Kết quả, từ 16 giờ ngày 7/3, theo quyết định của Bộ Tài chính, giá xăng đã tăng từ 20.800 đồng lên 22.900 đồng/lít, diezel tăng 1.000 đồng/lít (diezel 0,05S từ 20.400 đồng/lít lên 21.400 đồng/lít). Dầu hỏa tăng 600 đồng/lít (từ 20.200 đồng lên mức 20.800 đồng/lít). Ma zút tăng 2.000 đồng/kg (ma zút 3,5S từ 16.800 đồng/kg lên 18.800 đồng/kg).

Mặc dù vậy, theo chia sẻ của các doanh nghiệp đầu mối trong nước, mặc dù thuế nhập khẩu xăng dầu được điều chỉnh xuống, nhưng hiện kinh doanh vẫn gặp khó khăn và lỗ khoảng 1.000 đồng/lít. Như vậy, với mức lỗ và nếu giá cả thế giới cứ tiếp tục tăng lên như hiện nay, thì việc tăng giá xăng có lẽ chỉ là thời gian.

Mặt hàng khá nhạy cảm và được rất nhiều người quan tâm đó là điện, cũng đang rúng động lên bởi khả năng điều chỉnh trong tháng 3.

Tháng 3 được coi là tháng tăng giá của ngành Điện, khi đã có tới 2 năm liền Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tăng giá điện ngay từ ngày đầu tháng. (Cụ thể, ngày 01/3/2010, EVN tăng giá điện 6,8%. Tiếp đến 01/3/2011, Tập đoàn này lại điều chỉnh tăng giá bán điện tới hơn 15,28%, lên 1.240 đồng/kwh. Tới cuối năm 2011, một lần nữa giá điện lại tăng tiếp 5%).

Chưa dừng ở đó, trong hầu hết các cuộc họp báo, hội nghị liên quan đến ngành Điện, lãnh đạo Tập đoàn này cũng không ngừng kiến nghị tăng giá bán điện, để giảm bớt khó khăn, đồng thời thu hút đầu tư nước ngoài.

Tại Buổi ký kết tiết giảm chi phí năm 2012 của EVN, Bộ trưởng Bộ Tài chính Vương Đình Huệ đã khẳng định, trước những khó khăn của Tập đoàn này và áp lực thu hút đầu tư nước ngoài, giá bán điện trong năm 2012 sẽ phải tăng thêm.

Tuy nhiên, Bộ trưởng Vương Đình Huệ cũng cho biết, thời điểm và mức tăng sẽ được cân nhắc kỹ, để đảm bảo thực hiện 2 mục tiêu. Một là đến hết năm 2013, thực hiện đúng Nghị quyết của Quốc hội là các mặt hàng điện, xăng dầu, than và một số dịch vụ công về cơ bản thực hiện theo nguyên tắc thị trường. Mục tiêu thứ hai là đồng thời kiềm chế lạm phát của năm 2012 dưới một con số, cụ thể là Chính phủ đã đặt mục tiêu khoảng 9%.

Trong khi đó, trái với động thái thấp thỏm về việc điều chỉnh giá xăng và điện thì kể từ đầu tháng 3, giá bán lẻ gas đã vọt tăng chóng mặt với mức 52.000 đồng/bình 12kg. Việc điều chỉnh này chắc chắn sẽ ảnh hưởng lớn đến chi tiêu của người tiêu dùng.

Ngoài những mặt hàng trên, kể từ đầu tháng 3, nhiều hãng sữa trong nước cũng công bố điều chỉnh giá bán lẻ từ 10 - 12%. Tương tự, từ ngày 01/3, 20 mặt hàng hoá mỹ phẩm của các tập đoàn đa quốc gia sản xuất tại Việt Nam và một số sản phẩm nhập khẩu, sẽ được siêu thị điều chỉnh tăng giá thêm từ 5 - 10%.

Yến Nhi

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tháng 5/2026, EVNNPC bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trước áp lực phụ tải tăng cao

Tháng 5/2026, EVNNPC bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định trước áp lực phụ tải tăng cao

(Thanh tra) - Trong bối cảnh thời tiết nắng nóng diễn biến phức tạp, nhu cầu sử dụng điện trên địa bàn miền Bắc tăng mạnh, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý vận hành, đầu tư xây dựng, kinh doanh và dịch vụ khách hàng nhằm bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân trên địa bàn 17 tỉnh, thành phố miền Bắc.

Theo EVNNPC

17:29 23/06/2026
Khi công nghệ AI biến bạn thành mồi ngon

Khi công nghệ AI biến bạn thành mồi ngon

(Thanh tra) - Theo thống kê của Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an, trong quý I/2026 đã phát hiện hơn 700 vụ lừa đảo trực tuyến, gây thiệt hại trên 600 tỷ đồng. Dù số vụ việc đã giảm so với cùng kỳ, nhưng cơ quan chức năng cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo đang ngày càng tinh vi, đặc biệt trong mùa du lịch hè khi nhu cầu đặt vé máy bay, khách sạn và dịch vụ nghỉ dưỡng tăng cao.

PV

16:13 23/06/2026

Tin mới nhất

Xem thêm