Theo dõi Báo Thanh tra trên
Thứ tư, 17/04/2013 - 15:53
(Thanh tra) - Ủy ban Châu Âu (EC) đã chính thức công bố quyết định áp thuế chống lẩn tránh thuế đối với mặt hàng bật lửa nhập khẩu từ Việt Nam (mở rộng áp dụng thuế chống bán phá giá đối với mặt hàng bật lửa từ Trung Quốc sang Việt Nam).
Ảnh minh họa: Internet
Trước đó, EC đã áp thuế chống bán phá giá đối với Trung Quốc trong giai đoạn từ năm 2007 tới năm 2012.
Ngày 12/12/2012, EC đã ra thông báo chấm dứt thuế chống bán phá giá hiện đang áp dụng đối với bật lửa của Trung Quốc. Theo đó, mặt hàng bật lửa của Việt Nam khi xuất khẩu sang EU (Liên minh châu Âu) không phải đăng kí nhập khẩu.
Theo quyết định nêu trên, thời gian áp thuế đối với Việt Nam từ 26/5/2012 đến 13/12/2012 (kể từ lúc khởi xướng điều tra đến ngày chấm dứt thuế đối với Trung Quốc). Mức thuế áp dụng là 0,065 EUR/1 bật lửa ga sử dụng một lần (theo mức thuế được áp cho Trung Quốc).
Ngày 25/6/2012, EC đã khởi xướng điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá bật lửa ga của Trung Quốc thông qua Việt Nam với giai đoạn điều tra từ 1/1/2008 - 31/3/2012.
Từ ngày 12/9/2012 đến ngày 14/10/2012, EC đã tiến hành thẩm tra tại chỗ 7/15 doanh nghiệp sản xuất bật lửa của Việt Nam (tại TP Hồ Chí Minh, Tây Ninh, Bình Dương, Nghệ An) mà trước đó đã trả lời bản câu hỏi điều tra của EC.
Ngày 31/1/2013, EC đã gửi báo cáo chi tiết những thông tin bằng chứng về vụ việc cho các bên liên quan. Theo báo cáo này, EC đã kết luận rằng tồn tại hành vi lẩn tránh thuế chống bán phá giá của hàng hóa từ Trung Quốc thông qua lắp ráp, gia công đơn giản (assemble operation) tại Việt Nam, từ đó đề xuất áp dụng mở rộng thuế chống bán phá giá đối với Trung Quốc cho cả hàng hóa Việt Nam. Trong kết quả điều tra phía EC cũng xác định rằng tồn tại việc bán phá giá mặt hàng này vào thị trường EU.
ĐD
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Trước dự báo buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại tiếp tục diễn biến phức tạp đến cuối năm, Hà Nội sẽ tập trung kiểm tra các địa bàn, lĩnh vực nguy cơ cao, tăng phối hợp liên ngành và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong phát hiện, xử lý vi phạm.
Hòa Bình
(Thanh tra) - Hàng giả, vi phạm sở hữu trí tuệ ngày càng tinh vi, dịch chuyển qua nhiều địa bàn, kho bãi và nền tảng trực tuyến. Thực tế đó đòi hỏi sự phối hợp đồng bộ giữa lực lượng chức năng, doanh nghiệp, và người tiêu dùng để nâng cao hiệu quả đấu tranh.
Đông Hà
Hòa Bình
T.Vân
Thư Kỳ
Lê Hữu Chính
Hòa Bình
Thanh Nhung
Văn Thanh
Dương Nguyễn
Thu Huyền
B.S
Bài và ảnh: Bảo Anh
Hải Hà
Đông Hà
Trần Kiên
Thanh Lương - Ngô Tân
Giang Bích Nguyệt Trang