Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đắk Lắk: Thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo, tạo động lực tăng trưởng xanh

Nguyễn Mai

Thứ tư, 18/03/2026 - 18:59

(Thanh tra) - Phát triển năng lượng tái tạo đang trở thành hướng đi chiến lược, góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế và tạo động lực tăng trưởng mới cho Đắk Lắk.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cùng đoàn công tác khảo sát các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn. Ảnh: VL

Ngày 18/3, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết cùng lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành, địa phương đã tổ chức đoàn công tác khảo sát thực tế tình hình triển khai các dự án năng lượng tái tạo trên địa bàn.

Khảo sát thực tế các dự án quy mô lớn

Trong chương trình làm việc, đoàn đã trực tiếp kiểm tra vị trí dự án Nhà máy điện mặt trời trên hồ Ea Súp Thượng giai đoạn 1 (xã Ea Súp); khảo sát dự án Nhà máy điện mặt trời Ia Rvê gồm 4 nhà máy; đồng thời thăm Cụm dự án điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp 1, 2, 3, 4, 5 do Tập đoàn Xuân Thiện đầu tư.

Các dự án điện mặt trời tại Đắk Lắk góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xanh và bền vững. Ảnh: VL

Theo báo cáo của các đơn vị, Cụm nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện Ea Súp có tổng công suất 600 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 15.402 tỷ đồng, chính thức vận hành từ tháng 12/2020. Sản lượng điện trung bình hằng năm đạt khoảng 1.200 MWh, góp phần quan trọng bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Đáng chú ý, đến hết năm 2025, dự án đã nộp ngân sách khoảng 912 tỷ đồng và tạo việc làm ổn định cho khoảng 300 lao động địa phương, qua đó khẳng định vai trò của năng lượng tái tạo trong phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Bên cạnh đó, Tập đoàn Xuân Thiện đang đề xuất đầu tư Cụm Nhà máy điện mặt trời Ia Rvê 1, 2, 3, 4 tại các xã Ia Rvê và Ia Lốp với tổng công suất dự kiến 1.000 MW, tổng vốn hơn 21.000 tỷ đồng. Dự án được tích hợp hệ thống lưu trữ năng lượng hiện đại, dự kiến đưa vào vận hành năm 2027, hứa hẹn tạo thêm động lực tăng trưởng mới cho khu vực.

Định hướng phát triển bền vững, gắn với an sinh xã hội

Qua khảo sát và làm việc với các chủ đầu tư, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của doanh nghiệp, các sở, ngành và chính quyền địa phương trong việc phối hợp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Nhấn mạnh phát triển năng lượng sạch là xu hướng tất yếu, phù hợp với định hướng tăng trưởng xanh, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục pháp lý, bảo đảm tiến độ và chất lượng công trình.

Đồng thời, ông yêu cầu các doanh nghiệp phải tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả quỹ đất, bảo đảm an sinh xã hội và đời sống người dân trong vùng dự án.

Bí thư Tỉnh ủy cũng giao UBND tỉnh rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp, tạo điều kiện triển khai hiệu quả các dự án năng lượng tái tạo gắn với mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững. Các địa phương cần phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư trong việc lựa chọn vị trí xây dựng hợp lý, đồng thời rà soát hệ thống kênh mương, bảo đảm nguồn nước phục vụ sản xuất cho người dân.

Bên cạnh đó, tỉnh được yêu cầu đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực tại chỗ, đáp ứng nhu cầu của các dự án năng lượng, coi đây là yếu tố then chốt nhằm thúc đẩy phát triển lâu dài.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Giá vàng lao dốc

Giá vàng lao dốc

(Thanh tra) - Giá vàng thế giới giảm mạnh trong phiên giao dịch tối 18/3, đánh dấu đợt điều chỉnh đáng kể sau nhiều ngày neo quanh ngưỡng 5.000 USD/ounce.

Hòa Bình

09:58 19/03/2026
Sinh kế nông nghiệp không gây mất rừng: Hướng đi bền vững cho Tây Nguyên

Sinh kế nông nghiệp không gây mất rừng: Hướng đi bền vững cho Tây Nguyên

(Thanh tra) - Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng phức tạp và áp lực suy giảm tài nguyên rừng gia tăng, việc hài hòa giữa phát triển nông nghiệp và bảo vệ rừng đang trở thành yêu cầu cấp thiết. Tại Đắk Lắk và khu vực Tây Nguyên, những mô hình sinh kế gắn với nông nghiệp bền vững cùng các dự án giảm phát thải đang mở ra hướng đi mới, vừa bảo tồn hệ sinh thái rừng, vừa nâng cao thu nhập cho người dân.

Nguyễn Mai

09:02 19/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm