Theo dõi Báo Thanh tra trên
Nguyễn Mai
Thứ ba, 17/03/2026 - 12:35
(Thanh tra) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đắk Lắk đã được tổ chức dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công tốt đẹp, thể hiện sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm cao của cử tri toàn tỉnh.
Ông Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk báo cáo sơ bộ kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: NM
Sáng 17/3, Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Tham dự hội nghị có Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh; Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; cùng các thành viên Ủy ban Bầu cử tỉnh, đại diện HĐND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các sở, ban, ngành và đơn vị liên quan.
Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,96%
Tại hội nghị, ông Trương Ngọc Tuấn, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk đã báo cáo sơ bộ tình hình và kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo, toàn tỉnh Đắk Lắk có 2.118 tổ bầu cử với 2.120 khu vực bỏ phiếu được tổ chức khai mạc đúng thời gian quy định. Trong đó, có 11 khu vực bỏ phiếu tiến hành bỏ phiếu sớm từ ngày 14/3 nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri ở những địa bàn đặc thù.

Các đại biểu tham dự Hội nghị công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Đắk Lắk khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: NM
Để phù hợp với điều kiện sinh hoạt và lao động của người dân, đặc biệt tại các khu vực nông thôn, miền núi, nhiều tổ bầu cử đã linh hoạt bố trí thời gian khai mạc sớm. Cụ thể, có 1.769 tổ bầu cử bắt đầu từ 5 giờ sáng, trong khi 340 khu vực còn lại khai mạc từ 7 giờ. Việc sắp xếp thời gian hợp lý đã giúp cử tri thuận tiện tham gia bỏ phiếu, đồng thời vẫn đảm bảo công việc sản xuất và sinh hoạt hằng ngày.
Trong ngày bầu cử, không khí tại các khu vực bỏ phiếu trên toàn tỉnh diễn ra phấn khởi, trang nghiêm. Đông đảo cử tri đã đến từ sớm để thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Theo thống kê, toàn tỉnh có 2.269.715 cử tri tham gia bỏ phiếu trên tổng số 2.270.554 cử tri, đạt tỷ lệ 99,96%. Trong đó có 87/102 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu 100%.
Trong suốt quá trình diễn ra bầu cử, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, không phát sinh các vụ việc phức tạp liên quan đến công tác bầu cử.
Các lực lượng công an, quân sự và chức năng đã chủ động triển khai nhiều phương án nhằm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông và phòng cháy chữa cháy tại các khu vực bỏ phiếu.
Cùng với đó, hệ thống giao thông, điện và thông tin liên lạc được đảm bảo thông suốt. Thời tiết trong ngày bầu cử khá thuận lợi, góp phần tạo điều kiện để cử tri tham gia bỏ phiếu đầy đủ.
Các khu vực bỏ phiếu được chuẩn bị chu đáo về cơ sở vật chất, từ kiểm tra hòm phiếu đến trang trí cờ hoa, khẩu hiệu, áp phích tuyên truyền, tạo nên không khí ngày hội trên khắp địa bàn tỉnh.
Công bố danh sách 84 đại biểu HĐND tỉnh trúng cử
Theo kết quả sơ bộ được công bố tại hội nghị, tỉnh Đắk Lắk đã bầu đủ 15 đại biểu Quốc hội khóa XVI và 84 đại biểu HĐND tỉnh. Đối với cấp xã, có 2.443/2.444 đại biểu trúng cử, còn thiếu 1 đại biểu so với cơ cấu dự kiến.
Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk cũng đã công bố danh sách chính thức những người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2026 – 2031. Theo đó, 84 đại biểu trúng cử là những người đại diện cho các địa phương, ngành, lĩnh vực và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Đại diện Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk công bố danh sách 84 đại biểu trúng cử đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2026 – 2031. Ảnh: NM
Các đại biểu trúng cử lần này được đánh giá là những cá nhân tiêu biểu về phẩm chất chính trị, đạo đức, có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm công tác ở nhiều lĩnh vực như quản lý nhà nước, giáo dục, tư pháp, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị – xã hội.
Danh sách đại biểu trúng cử cũng có sự tham gia của nhiều cán bộ lãnh đạo, quản lý ở cấp tỉnh, cấp huyện; đội ngũ cán bộ cơ sở đang trực tiếp công tác tại các xã, phường, thị trấn; cùng đại diện các tôn giáo, trí thức, nhà giáo và cán bộ hoạt động trong lĩnh vực pháp luật, tư pháp.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk khẳng định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại tỉnh Đắk Lắk đã được chuẩn bị và tổ chức nghiêm túc, dân chủ, đúng quy định pháp luật, đảm bảo an toàn và thành công tốt đẹp. Kết quả này có được nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Trung ương, Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử tỉnh; sự phối hợp của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và đặc biệt là sự hưởng ứng tích cực của cử tri toàn tỉnh.

Đồng chí Cao Thị Hòa An, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NM
Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk Cao Thị Hòa An cho biết: “Trong thời gian tới, tỉnh sẽ hoàn tất các hồ sơ báo cáo Trung ương, tiếp nhận và giải quyết khiếu nại (nếu có), xác nhận tư cách đại biểu trúng cử, đồng thời tổ chức tổng kết công tác bầu cử và chuẩn bị kỳ họp thứ nhất của HĐND tỉnh nhiệm kỳ mới theo đúng quy định.”
Đồng chí Cao Thị Hòa An cũng đã ghi nhận và cảm ơn sự nỗ lực của các cấp, các ngành và lực lượng tham gia tổ chức bầu cử, nhiều cán bộ phải làm việc xuyên đêm để hoàn thành nhiệm vụ. Qua đó thể hiện tinh thần trách nhiệm, đoàn kết của toàn hệ thống chính trị. Đồng thời, bày tỏ tin tưởng rằng với sự đồng thuận của Nhân dân và quyết tâm của cả hệ thống chính trị, HĐND tỉnh Đắk Lắk nhiệm kỳ 2026–2031 sẽ phát huy tốt vai trò cơ quan quyền lực Nhà nước ở địa phương, góp phần thúc đẩy sự phát triển nhanh và bền vững của tỉnh trong thời gian tới.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại Đắk Lắk đã được tổ chức dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thành công tốt đẹp, thể hiện sự đồng thuận và tinh thần trách nhiệm cao của cử tri toàn tỉnh.
Nguyễn Mai
(Thanh tra) - Theo Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, đến 23 giờ 23 phút ngày 15/3, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử trên 99%. 4 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu cao nhất gồm: Lào Cai, TP Huế, Tuyên Quang và Vĩnh Long.
Hương Giang
Hoàng Hưng
Đăng Tân
Quang Dân
Hương Giang
H.T
Văn Thanh
Trí Vũ
Minh Nguyệt
BRG
B.S
Trần Quý
Cảnh Nhật
Minh Nguyệt
Nguyễn Mai
Hương Giang
Trung Hà