Theo dõi Báo Thanh tra trên
(Thanh tra) - Chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân, tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, bảo đảm mọi cử tri, kể cả ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số đều được tiếp cận đầy đủ, kịp thời thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở đến từng hộ dân tuyên truyền về ngày bầu cử. Ảnh: LT
Phát huy sức mạnh hệ thống chính trị ở cơ sở
Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra vào ngày 15/3, tỉnh Đắk Lắk xác định công tác tuyên truyền là nhiệm vụ trọng tâm, đi trước một bước, bảo đảm tính đồng bộ, sâu rộng và phù hợp với đặc thù từng địa bàn.
Với diện tích rộng, dân cư phân tán, nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống, nếu chỉ áp dụng các hình thức tuyên truyền truyền thống đơn thuần sẽ khó bảo đảm độ phủ thông tin.
Vì vậy, cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã chủ động đổi mới nội dung, linh hoạt phương thức, hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm của công tác truyền thông bầu cử.
Tại xã Hòa Sơn, Ủy ban Bầu cử xã đã công bố danh sách ứng cử viên đại biểu HĐND xã tại 8 đơn vị bầu cử; đồng thời niêm yết danh sách cử tri, tiểu sử tóm tắt của người ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu. Việc công khai, minh bạch thông tin giúp cử tri có điều kiện nghiên cứu, so sánh, đánh giá năng lực từng ứng cử viên trước khi thực hiện quyền công dân của mình.

Ủy ban Bầu cử xã Hòa Sơn niêm yết danh sách và tiểu sử tóm tắt của người ứng cử tại các khu vực bỏ phiếu. Ảnh: XL
Không dừng lại ở việc niêm yết, địa phương còn lồng ghép nội dung tuyên truyền vào các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cộng đồng, họp thôn, buôn. Qua đó, thông tin về quyền và nghĩa vụ của cử tri, tiêu chuẩn đại biểu, những điểm cơ bản của Luật Bầu cử được truyền tải sinh động, dễ hiểu, sát thực tế.
Bà H’Krốc Kbuôr, Trưởng buôn Ktluôt (xã Hòa Sơn) cho hay, trong các buổi tuyên truyền, cán bộ cơ sở không chỉ thông báo thời gian, địa điểm bỏ phiếu mà còn trực tiếp giải đáp những băn khoăn của người dân.
“Khi cử tri hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm của mình, họ sẽ chủ động, tự giác tham gia bầu cử với tinh thần trách nhiệm cao nhất”, bà H’Krốc nhấn mạnh.
Cùng với đó, hình thức “đi từng ngõ, gõ từng nhà” đã được đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở triển khai linh hoạt, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của người dân.
Ở Tổ dân phố 14 (phường Thành Nhất), nơi đa số người dân làm nông nghiệp và buôn bán nên thường xuyên vắng nhà vào ban ngày và cũng ít cầm điện thoại để cập nhật thông tin. Do đó, các thành viên trong tổ bầu cử đã chủ động chia nhóm, lựa chọn khung giờ cuối chiều, khi bà con đã đi làm về để đến từng hộ gia đình vừa rà soát cử tri vừa kết hợp tuyên truyền về bầu cử.
Bà Nguyễn Thị Mai Hoa, Bí thư Chi bộ Tổ dân phố 14 cho biết, ngoài việc thông báo thời gian, địa điểm bỏ phiếu, các thành viên trong tổ bầu cử còn giải thích cụ thể quyền, nghĩa vụ của cử tri, tiêu chuẩn đại biểu và những quy định cơ bản của Luật Bầu cử.
“Khi được trao đổi bằng hình thức gần gũi, bà con dễ tiếp thu hơn, từ đó tạo sự đồng thuận và tin tưởng vào công tác tổ chức bầu cử”, bà Hoa thông tin.

Ban tự quản các thôn, buôn lồng ghép tuyên truyền về ngày bầu cử đến người dân trong các cuộc họp, buổi sinh hoạt cộng đồng. Ảnh: LH
Tại xã biên giới Ia Lốp, địa bàn rộng, dân cư thưa, nhiều thành phần dân tộc sinh sống, công tác tuyên truyền được địa phương đặc biệt quan tâm.
Bà Lang Thị Son, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Ia Lốp cho biết, ngoài các hội nghị và hệ thống phát thanh, cán bộ mặt trận còn phối hợp với trưởng thôn, người có uy tín đến từng cụm dân cư phát tờ rơi, trực tiếp phổ biến nội dung liên quan đến cuộc bầu cử. Nhờ cách làm này, đến nay phần lớn người dân đã nắm được đầy đủ thông tin về ứng cử viên và danh sách cử tri.
Đáng chú ý, tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số như Êđê, M’nông, nội dung tuyên truyền được chuyển tải bằng song ngữ, giúp cử tri lớn tuổi, hạn chế tiếng phổ thông dễ dàng tiếp cận thông tin.
Ông Y Phon M’Drang, Bí thư Chi bộ, người uy tín buôn Plum (xã Hòa Sơn) chia sẻ, khi được nghe bằng tiếng mẹ đẻ, bà con hiểu sâu, nhớ lâu hơn, từ đó lựa chọn được những người xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng của mình.
Song song với tuyên truyền trực tiếp, hình thức cổ động trực quan cũng được triển khai rộng khắp. Pano, áp phích, băng rôn, khẩu hiệu được bố trí tại trụ sở cơ quan, khu dân cư, các trục đường chính, tạo không khí phấn khởi, thi đua hướng về ngày bầu cử – ngày hội lớn của toàn dân.
Đẩy mạnh chuyển đổi số trong tuyên truyền bầu cử
Bắt nhịp xu thế chuyển đổi số, tỉnh Đắk Lắk không chỉ dừng lại ở các phương thức truyền thống mà còn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận và nâng cao tính minh bạch trong công tác bầu cử.
Toàn bộ thông tin về ứng cử viên đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND tỉnh được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Ủy ban Bầu cử tỉnh và tích hợp trong ứng dụng Đắk Lắk số.
Nhờ vậy, cử tri có thể tra cứu theo đơn vị bầu cử, xem danh sách ứng cử viên và tiểu sử tóm tắt của từng người ngay trên điện thoại thông minh hoặc máy tính, không cần phải đến trực tiếp điểm niêm yết.
Ông Bùi Thanh Toàn, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đã phối hợp với VNPT và Sở Nội vụ là cơ quan thường trực của Ủy ban Bầu cử tỉnh tiến hành đưa toàn bộ dữ liệu liên quan đến ứng cử viên lên hệ thống điện tử. Đồng thời, đề nghị 102 xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng Đắk Lắk số.
Việc ứng dụng nền tảng số không chỉ tạo thuận lợi cho cử tri mà còn góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức bầu cử. Mọi thông tin được cập nhật kịp thời, thống nhất, hạn chế sai lệch, tin đồn thất thiệt.

Các xã, phường của Đắk Lắk đăng tải thông tin bầu cử trên cổng trang thông tin điện tử, fanpage chính thống của đơn vị. Ảnh: MXH
Bên cạnh đó, nhiều xã, phường chủ động sử dụng trang thông tin điện tử, fanpage chính thống để đăng tải văn bản hướng dẫn, lịch tiếp xúc cử tri, danh sách ứng cử viên.
Tại phường Buôn Ma Thuột, các nhóm Zalo kết nối bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, ban tự quản được thành lập, bảo đảm thông tin được chuyển tải nhanh chóng, chính xác đến từng khu dân cư.
Lãnh đạo phường Buôn Ma Thuột cho biết, việc kết hợp giữa truyền thống và hiện đại giúp công tác tuyên truyền đạt hiệu quả cao hơn, tạo sự thống nhất trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Người dân tìm hiểu thông tin về ngày bầu cử trên nhóm Zalo của thôn, buôn. Ảnh: LH
Thực tế cho thấy, sự đa dạng về hình thức, linh hoạt trong cách tiếp cận đã giúp thông tin về cuộc bầu cử lan tỏa sâu rộng, từ trung tâm thành phố đến các buôn làng vùng sâu, vùng xa, biên giới. Mỗi địa phương, mỗi khu dân cư đều chủ động lựa chọn phương thức phù hợp với đặc điểm dân cư, điều kiện kinh tế – xã hội.
Với sự chuẩn bị chu đáo, tinh thần trách nhiệm cao và cách làm sáng tạo trong công tác tuyên truyền, Đắk Lắk đang góp phần quan trọng bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra dân chủ, đúng luật, an toàn; thực sự trở thành ngày hội của toàn dân, nơi ý chí và nguyện vọng của Nhân dân được gửi gắm thông qua lá phiếu trách nhiệm.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Danh sách ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI ghi nhận 8 ứng viên đang công tác trong ngành ngân hàng, trong đó có lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước và nhiều ngân hàng thương mại lớn.
Thiên Tâm
(Thanh tra) - Chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân, tỉnh Đắk Lắk triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tuyên truyền, bảo đảm mọi cử tri, kể cả ở vùng sâu, vùng xa, đồng bào dân tộc thiểu số đều được tiếp cận đầy đủ, kịp thời thông tin về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.
Thanh Lương
Văn Thanh
Thu Huyền
Quang Dân
Thiên Tâm
Nguyễn Mai
Minh Tân
Ngọc Trâm
Thiên Tâm
Hải Hà
Thanh Lương
Hương Giang
Văn Thanh
Hương Giang
Cảnh Nhật