Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đắk Lắk: Chủ động, nghiêm túc chuẩn bị cho ngày hội lớn của toàn dân

Nguyễn Mai

Thứ hai, 09/03/2026 - 15:05

(Thanh tra) - Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia yêu cầu Đắk Lắk tiếp tục rà soát kỹ lưỡng các khâu, bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và an toàn.

Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: LA

Sáng 9/3, Đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Hội đồng Bầu cử quốc gia do Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với tỉnh Đắk Lắk về công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031.

Chuẩn bị toàn diện, đúng quy trình

Theo báo cáo tại buổi làm việc, công tác chuẩn bị bầu cử trên địa bàn tỉnh được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, đúng quy định pháp luật và hướng dẫn của Trung ương.

Toàn tỉnh đã thành lập 103 Ủy ban bầu cử (gồm 1 Ủy ban bầu cử cấp tỉnh và 102 Ủy ban bầu cử cấp xã) với khoảng 1.560 thành viên; 851 Ban bầu cử với gần 1.780 thành viên.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: TA

Công tác lập và quản lý danh sách cử tri được thực hiện chặt chẽ. Đến nay, tỉnh đã hoàn thành việc tổng hợp, rà soát và niêm yết danh sách hơn 2,4 triệu cử tri theo từng khu vực bỏ phiếu.

Quy trình hiệp thương, giới thiệu người ứng cử được thực hiện dân chủ, đúng quy định, bảo đảm cơ cấu, thành phần theo định hướng, trong đó chú trọng tỷ lệ nữ, người trẻ, người ngoài Đảng và đại diện các dân tộc thiểu số.

Việc công bố danh sách và niêm yết tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên được triển khai đúng tiến độ, tạo điều kiện để cử tri tìm hiểu thông tin.

Tỉnh cũng chủ động xây dựng phương án tổ chức bầu cử sớm tại 11 khu vực bỏ phiếu của các lực lượng vũ trang và đã được Hội đồng Bầu cử quốc gia chấp thuận để triển khai thực hiện.

Ông Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia phát biểu kết luận buổi làm việc. Ảnh: TA

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chuẩn bị bầu cử vẫn còn một số khó khăn do đặc thù địa bàn rộng, dân cư phân tán, đặc biệt tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Biến động dân cư do lao động thời vụ, người đi làm ăn xa hoặc di cư trái quy định cũng đặt ra thách thức trong công tác quản lý danh sách cử tri.

Ngoài ra, sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, một số địa phương có sự thay đổi nhân sự, nhiều cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều nhiệm vụ, trong khi đội ngũ tham gia công tác bầu cử ở cơ sở phần lớn chưa có nhiều kinh nghiệm thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định bầu cử là nhiệm vụ chính trị trọng đại nên đã chỉ đạo sát sao ngay từ đầu.

Ban Chỉ đạo và Ủy ban bầu cử tỉnh thường xuyên họp rà soát tiến độ, tổ chức kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ tại 102 xã, phường nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn cho cơ sở.

Theo Bí thư Tỉnh ủy, thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục xây dựng các phương án dự phòng cho các tổ bầu cử, đẩy mạnh tuyên truyền thông tin về ứng cử viên trên các nền tảng truyền thông và chú trọng tuyên truyền bằng tiếng dân tộc thiểu số tại các địa bàn đặc thù.

Không chủ quan, bảo đảm an toàn cho ngày bầu cử

Trưởng đoàn giám sát Trần Sỹ Thanh đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, trách nhiệm và sáng tạo của tỉnh Đắk Lắk trong công tác chuẩn bị bầu cử, nhất là trong bối cảnh địa phương vừa trải qua thiên tai nặng nề và đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

 Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Sỹ Thanh làm Trưởng đoàn đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại Khu vực bỏ phiếu số 38, phường Buôn Ma Thuột. Ảnh: TA

Nhấn mạnh cuộc bầu cử là sự kiện chính trị quan trọng, ông lưu ý tỉnh cần tuyệt đối không chủ quan, đặc biệt tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa và khu vực có biến động dân cư lớn.

Đoàn công tác đề nghị địa phương xây dựng kịch bản chi tiết để xử lý các tình huống phát sinh, từ bảo đảm an ninh trật tự, an toàn thông tin trên không gian mạng đến ứng phó với các tình huống truyền thông. Đồng thời, cần rà soát kỹ danh sách cử tri trên hệ thống định danh điện tử để hạn chế tối đa sai sót.

Đoàn công tác kiểm tra việc niêm phong thùng phiếu tại khu vực bỏ phiếu số 38, phường Buôn Ma Thuột. Ảnh: LA

Cùng với đó, tỉnh được khuyến khích phát động các phong trào thi đua sôi nổi, đẩy mạnh tuyên truyền để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, đoàn giám sát đã kiểm tra thực tế công tác chuẩn bị tại Khu vực bỏ phiếu số 38, phường Buôn Ma Thuột.

Tại đây, đoàn đã trực tiếp kiểm tra việc niêm yết danh sách cử tri, danh sách và tiểu sử tóm tắt của các ứng cử viên, cũng như việc bố trí khu vực bỏ phiếu, cơ sở vật chất phục vụ ngày bầu cử.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác ghi nhận sự chủ động và nghiêm túc của địa phương trong các khâu chuẩn bị, đồng thời đề nghị tiếp tục rà soát kỹ lưỡng, bảo đảm thực hiện đúng quy trình, quy định của pháp luật; tăng cường tuyên truyền để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Theo kế hoạch, toàn tỉnh Đắk Lắk có 2.120 khu vực bỏ phiếu với 2.118 tổ bầu cử. Cử tri trong tỉnh sẽ bầu 15 đại biểu Quốc hội, 84 đại biểu HĐND tỉnh và 2.445 đại biểu HĐND cấp xã. Riêng khu vực bỏ phiếu số 38 là một trong những điểm bỏ phiếu kiểu mẫu của địa phương, với hơn 3.100 cử tri thuộc tổ dân phố 5 và tổ dân phố 8 tham gia bầu cử.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đồng bộ cùng tinh thần trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, Đắk Lắk đang hướng tới tổ chức thành công cuộc bầu cử, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật, an toàn và thực sự trở thành ngày hội lớn của nhân dân trên địa bàn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cam kết đồng hành cùng Lào Cai

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cam kết đồng hành cùng Lào Cai

(Thanh tra) - Tiếp xúc cử tri tại Lào Cai, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà khẳng định sẽ tiếp tục đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh, đưa địa phương phát triển nhanh, bền vững, trở thành trung tâm vùng trung du và miền núi phía Bắc.

Đăng Tân

16:34 09/03/2026

Tin mới nhất

Xem thêm