Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổng Bí thư Tô Lâm thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk

Ngọc Giàu

Thứ tư, 11/02/2026 - 19:00

(Thanh tra) - Chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026, Tổng Bí thư Tô Lâm đồng thời nhấn mạnh nhiều định hướng chiến lược quan trọng nhằm thúc đẩy địa phương phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu của tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TH

Chiều 11/2, Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác Trung ương đã đến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk nhân dịp Xuân Bính Ngọ 2026.

Đắk Lắk cần đặt chuẩn mực phát triển cao hơn

Chương trình được kết nối trực tuyến tới 102 điểm cầu cấp xã trên toàn tỉnh, tạo không khí phấn khởi, lan tỏa tinh thần đoàn kết, quyết tâm bước vào năm mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Đoàn công tác của Trung ương đến thăm Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TH

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư gửi tới toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đồng bào các dân tộc tỉnh Đắk Lắk lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất.

Tổng Bí thư đồng thời chia sẻ sâu sắc trước những khó khăn, thiệt hại mà địa phương đã phải gánh chịu trong năm qua.

Năm 2025 được xác định là năm đặc biệt khó khăn với Đắk Lắk khi thiên tai, bão lũ gây thiệt hại nặng nề về hạ tầng, sản xuất và đời sống Nhân dân, với tổng thiệt hại ước tính gần 10.000 tỷ đồng.

Trong bối cảnh ấy, tỉnh Đắk Lắk vẫn nỗ lực duy trì đà tăng trưởng và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Quang cảnh buổi thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TH

Cụ thể, GRDP của tỉnh tăng 6,68%; GRDP bình quân đầu người đạt 80,6 triệu đồng; thu ngân sách tăng cao; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 61.000 tỷ đồng.

Đại diện người dân tỉnh Đắk Lắk tham dự buổi thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: NG

Đánh giá cao những kết quả đạt được, Tổng Bí thư lưu ý, với vị trí chiến lược, quy mô không gian và tiềm năng sẵn có, Đắk Lắk cần được đặt trong chuẩn mực phát triển cao hơn, đòi hỏi tư duy mới, cách làm mới và quyết tâm lớn hơn để bứt phá.

Xây dựng mô hình tăng trưởng mới theo hướng nhanh, bền vững

Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh 8 nhóm vấn đề trọng tâm mà Đắk Lắk cần tập trung triển khai trong thời gian tới.

Trong đó, theo Tổng Bí thư, địa phương cần chuyển mạnh từ tư duy “quản lý địa bàn” sang “kiến tạo không gian phát triển chiến lược”; xây dựng mô hình tăng trưởng mới theo hướng nhanh nhưng bền vững, có chiều sâu và sức chống chịu cao.

Điều này đòi hỏi phải tổ chức lại các dòng chảy phát triển, thay đổi cách phân bổ nguồn lực và tái cấu trúc nền kinh tế địa phương.

Tổng Bí thư Tô Lâm lưu ý Đắk Lắk cần chuyển mạnh từ tư duy “quản lý địa bàn” sang “kiến tạo không gian phát triển chiến lược”. Ảnh: TH

Một trong những định hướng then chốt là chuyển dịch mô hình tăng trưởng từ dựa vào khai thác tài nguyên, nông nghiệp thô sang nâng cấp chuỗi giá trị. Trong đó, công nghiệp chế biến sâu, năng lượng tái tạo, du lịch chất lượng cao, kinh tế số… được xác định là những động lực tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu tỉnh tập trung tháo gỡ dứt điểm các điểm nghẽn thể chế, đặc biệt là vấn đề đất đai nông – lâm trường, coi đây vừa là yêu cầu phát triển kinh tế, vừa là nhiệm vụ ổn định chính trị – xã hội và củng cố lòng tin Nhân dân.

Địa phương cần chủ động rà soát, phân loại, đề xuất cơ chế xử lý căn cơ; phối hợp chặt chẽ với Trung ương, không né tránh, không kéo dài, theo chỉ đạo của Tổng Bí thư.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng quà cho Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk. Ảnh: TH

Song song đó, môi trường đầu tư kinh doanh phải được cải thiện thực chất, lấy chi phí, thời gian và mức độ thuận lợi làm thước đo. Việc giảm chi phí tuân thủ, nâng cao khả năng tiếp cận đất đai, vốn, hạ tầng và dịch vụ công sẽ góp phần khơi thông nguồn lực xã hội, tạo động lực tăng trưởng mới.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh vai trò của kinh tế tư nhân – một trong những động lực quan trọng nhất của tăng trưởng.

Cùng với đó là yêu cầu phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng con người Đắk Lắk, coi đây là nền tảng lâu dài và yếu tố quyết định trong giai đoạn phát triển mới.

Định hướng nữa được Tổng Bí thư lưu ý là đầu tư cho giáo dục, đào tạo nghề, nâng cao kỹ năng lao động, nhất là đối với thanh niên, đồng bào dân tộc thiểu số và khu vực nông thôn.

Khoa học – công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo cần được đặt vào vị trí trung tâm trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực.

Bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, Tổng Bí thư đề nghị Đắk Lắk tập trung bảo đảm vững chắc quốc phòng an ninh, giữ ổn định chính trị – xã hội trong mọi tình huống; xây dựng bộ máy chính quyền hành động, kỷ luật, liêm chính, chịu trách nhiệm đến cùng, đúng tinh thần Đại hội XIV của Đảng.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết đáp từ lời chúc, chỉ đạo của Tổng Bí thư. Ảnh: TH

Trân trọng cảm ơn những tình cảm, sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Tổng Bí thư, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk Lương Nguyễn Minh Triết khẳng định tỉnh sẽ nghiêm túc cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch hành động phù hợp thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy Đắk Lắk cũng nhấn mạnh tỉnh sẽ phát huy truyền thống đoàn kết, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; chăm lo đời sống Nhân dân, giữ vững quốc phòng – an ninh, quyết tâm đưa Đắk Lắk phát triển nhanh và bền vững.

Nhân dịp này, Tổng Bí thư đã trao các phần quà tặng Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; tặng quà các gia đình chính sách, người có công tiêu biểu.

Lãnh đạo một số ngân hàng thương mại cổ phần Nhà nước, tổ chức tín dụng cũng trao kinh phí xây dựng 300 căn nhà cho hộ nghèo và gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trong dịp Tết đến Xuân về.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Đối ngoại hành động thần tốc sau Đại hội XIV “không để một ngày lãng phí, một tuần chậm trễ”

Đối ngoại hành động thần tốc sau Đại hội XIV “không để một ngày lãng phí, một tuần chậm trễ”

(Thanh tra) - Với tinh thần “không để một ngày lãng phí, một tuần chậm trễ”, ngành Ngoại giao đã triển khai đồng bộ chương trình hành động “3 trong 1”, thúc đẩy loạt hoạt động đối ngoại cấp cao, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV bằng bước quyết liệt, thực chất.

Thanh Lương - Thanh Hoa

21:03 11/02/2026

Tin mới nhất

Xem thêm