Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Đắk Lắk gửi trọn niềm tin vào những quyết sách đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới

Ngọc Giàu

Thứ tư, 28/01/2026 - 10:44

(Thanh tra) - Đại hội XIV của Đảng thành công tốt đẹp, để lại dấu ấn sâu đậm về tinh thần đoàn kết, trí tuệ và khát vọng phát triển. Từ Tây Nguyên đại ngàn, cán bộ, đảng viên và Nhân dân Đắk Lắk bày tỏ niềm tin mạnh mẽ vào những quyết sách chiến lược của Đại hội đưa đất nước vững bước vào kỷ nguyên mới.

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh cùng Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk tại Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: Đ.H

Sau những ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, trí tuệ và dân chủ, Đại hội XIV của Đảng đã thành công tốt đẹp. Không chỉ thông qua những quyết sách quan trọng mang tầm chiến lược, Đại hội còn là sự hội tụ về ý chí, niềm tin và khát vọng phát triển của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân.

Tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển” tiếp tục được khẳng định là sợi chỉ đỏ xuyên suốt, định hướng cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

Trong dòng chảy chung ấy, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Đắk Lắk gửi gắm nhiều kỳ vọng vào các định hướng lớn và những quyết sách đột phá của Đại hội, với mong muốn những chủ trương đúng đắn của Đảng sẽ sớm được cụ thể hóa, lan tỏa mạnh mẽ vào thực tiễn đời sống.

Các đại biểu của Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk thảo luận các văn kiện tại Đại hội XIV. Ảnh: Đ.H

Niềm tin từ cơ sở, sự đồng thuận từ Nhân dân

Cùng với hàng triệu người dân cả nước, Già làng Y Sức Byă - người có uy tín ở buôn M’lốc A (xã M’Đrắk) thường xuyên theo dõi các phiên làm việc của Đại hội qua truyền hình.

Theo ông Y Sức Byă, Đại hội XIV đã thể hiện tinh thần đổi mới, trách nhiệm cao trước Đảng, trước Nhân dân. Đại hội đã lựa chọn được những người con ưu tú, đủ tâm, đủ tầm để gánh vác trọng trách lãnh đạo đất nước trong giai đoạn phát triển mới, nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức.

Già làng Y Sức Byă (bìa phải) - người có uy tín ở buôn M’lốc A (xã M’Đrắk) chia sẻ niềm tin vào thành công của Đại hội XIV và những quyết sách vì cuộc sống ấm no của Nhân dân. Ảnh: NG

"Trong bối cảnh tình hình thế giới có nhiều biến động phức tạp, trong nước phải đối mặt với khó khăn do thiên tai, biến đổi khí hậu, song nhờ tinh thần đoàn kết, đồng lòng, đất nước đã vượt qua thử thách. Tại Đắk Lắk cũng như nhiều địa phương khác, các phong trào thi đua, chương trình phát triển kinh tế - xã hội đã thể hiện rõ sự gắn kết giữa "ý Đảng, lòng Dân", ông Y Sức chia sẻ.

Ông Y Sức Byă tin tưởng, những quyết sách từ Đại hội XIV sẽ tiếp tục mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn cho Nhân dân ở mọi vùng miền, đồng thời củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Bà H’Phong Niê (bìa trái) - người có uy tín ở buôn Kuốp, bày tỏ mong muốn có thêm các chính sách phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo tồn văn hóa. Ảnh: NG

Chung niềm tin ấy, bà H’Phong Niê - Người có uy tín ở buôn Kuốp (xã Ea Na) cho biết bà con trong buôn rất phấn khởi trước thành công của Đại hội.

Buôn Kuốp hiện có 315 hộ với gần 2.200 nhân khẩu, chủ yếu là đồng bào Êđê và M’nông. Những năm qua, nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, đời sống đồng bào dân tộc thiểu số đã có nhiều chuyển biến tích cực. Người dân từng bước áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, khai thác hiệu quả lợi thế về văn hóa, phong tục, địa hình để phát triển du lịch cộng đồng.

Việc buôn Kuốp được công nhận là buôn du lịch cộng đồng không chỉ mở ra cơ hội phát triển kinh tế mà còn góp phần gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống.

Bà H’Phong Niê bày tỏ mong muốn thời gian tới sẽ có thêm những chính sách phù hợp, đồng bộ để phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số gắn với bảo tồn văn hóa, giúp người dân vừa nâng cao thu nhập, vừa giữ gìn “hồn cốt” của buôn làng.

Người có uy tín trong cộng đồng dân cư buôn làng Đắk Lắk bày tỏ kỳ vọng vào những chủ trương, chính sách mới quan tâm nhiều hơn đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Ảnh: LH

Kỳ vọng cụ thể hóa nghị quyết, tạo động lực phát triển mới

Không chỉ Nhân dân, đội ngũ cán bộ cơ sở và cộng đồng doanh nghiệp tại Đắk Lắk cũng đặt nhiều kỳ vọng vào các quyết sách chiến lược đã được Đại hội thông qua.

Ông Nguyễn Thế Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cho rằng điều quan trọng nhất sau Đại hội là nhanh chóng đưa nghị quyết vào cuộc sống bằng những chương trình, kế hoạch, hành động cụ thể, đồng bộ, có lộ trình rõ ràng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương.

Việc triển khai nghị quyết, theo ông Hậu, không chỉ dừng lại ở ban hành văn bản mà cần được cụ thể hóa bằng những công trình, phần việc thiết thực, những mô hình phát triển hiệu quả, qua đó tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng quản lý Nhà nước, cải cách hành chính, bảo đảm quốc phòng - an ninh, chăm lo tốt hơn các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế và an sinh xã hội.

Chủ tịch UBND xã Hòa Phú cũng cho rằng cấp ủy, chính quyền cơ sở cần tiếp tục chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành.

Ông Nguyễn Thế Hậu, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hòa Phú nhấn mạnh sớm cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV vào thực tiễn địa phương. Ảnh: NG

Ông Hoàng Danh Hữu, Nhà sáng lập MISS EDE cho biết, Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị đã mở ra chương mới cho khu vực kinh tế tư nhân, tạo nền tảng để doanh nghiệp yên tâm đầu tư dài hạn. “Niềm tin đó càng được củng cố khi Văn kiện Đại hội XIV thể hiện con đường nhất quán, thực chất hơn trong tổ chức thực thi”, ông Hữu nói.

Đề cập Thông tư liên tịch hướng dẫn việc xác định lãng phí để áp dụng trong khởi tố, điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm liên quan đến lãng phí theo quy định của Bộ luật Hình sự (có hiệu lực từ ngày 25/1/2026), ông Hữu chia sẻ thông tư này đã tháo gỡ những vướng mắc, trăn trở lâu nay của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân gắn với nông sản bản địa.

Ông Hoàng Danh Hữu (bìa phải) - Nhà sáng lập MISS EDE, kỳ vọng các quyết sách mới sẽ khơi thông nguồn lực, tạo môi trường đầu tư minh bạch cho doanh nghiệp tư nhân. Ảnh: NG

Từ thành thị đến nông thôn, từ cán bộ, đảng viên đến các tầng lớp Nhân dân, Đắk Lắk đang chung niềm tin và kỳ vọng những quyết sách tại Đại hội XIV sẽ thành hành động cụ thể và hiện thực sinh động để đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển mới - kỷ nguyên của thịnh vượng, bền vững và hạnh phúc của Nhân dân.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

VKSND TP Hải Phòng xác định rõ trách nhiệm trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV

VKSND TP Hải Phòng xác định rõ trách nhiệm trong triển khai Nghị quyết Đại hội XIV

(Thanh tra) - Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) TP Hải Phòng cho biết, đơn vị xác định rõ trách nhiệm trong triển khai nghị quyết của Đại hội XIV của Đảng gắn với nâng cao chất lượng thực hành quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nguyệt Huy

15:36 28/01/2026
Niềm tin vào chặng đường phát triển mới sau Đại hội XIV

Niềm tin vào chặng đường phát triển mới sau Đại hội XIV

(Thanh tra) - Đại hội XIV của Đảng thành công rực rỡ, mở ra chặng đường phát triển mới của đất nước. Trong khí thế đó, niềm tin và kỳ vọng của Nhân dân với sự lãnh đạo của Đảng tiếp tục được bồi đắp.

Trang Nguyệt

11:00 28/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm