Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tổ công tác Thanh tra Chính phủ làm việc với Tuyên Quang về giải quyết khiếu nại, tố cáo

Bùi Bình

Thứ năm, 15/01/2026 - 13:33

(Thanh tra) - Sáng ngày 15/1, Tổ công tác của Cục I, Thanh tra Chính phủ đã có buổi làm việc với Thanh tra tỉnh Tuyên Quang và Ban Tiếp công dân tỉnh Tuyên Quang về tình hình, kết quả giải quyết khiếu nại (KN), tố cáo (TC) của công dân trên địa bàn tỉnh.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa Tổ công tác Thanh tra Chính phủ và tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Bùi Bình

Đoàn công tác do ông Nguyễn Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn, cùng lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nghiệp vụ 3, Cục I. Về phía tỉnh Tuyên Quang có ông Ngô Xuân Nam, Chánh Thanh tra tỉnh; các Phó Chánh Thanh tra tỉnh; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ, chuyên viên các phòng chuyên môn và đại diện Ban Tiếp công dân tỉnh.

Ông Nguyễn Duy Đông, Phó Cục trưởng Cục I, Thanh tra Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bùi Bình

Buổi làm việc được tổ chức nhằm thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Thanh tra Chính phủ và Chương trình, Kế hoạch công tác năm 2026 của Cục I về tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc tình hình, kết quả giải quyết, rà soát các vụ việc KN,TC tại các địa phương thuộc địa bàn Cục I phụ trách; qua đó góp phần bảo đảm an ninh, trật tự xã hội, phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031.

Đoàn công tác Cục I, Thanh tra Chính phủ làm việc với Thanh tra tỉnh Tuyên Quang. Ảnh: Bùi Bình

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Nguyễn Duy Đông cho biết, nội dung làm việc tập trung vào việc rà soát tình hình, kết quả xử lý, giải quyết các vụ việc KN,TC thuộc nhóm 226 vụ việc theo Kế hoạch số 96 ngày 28/3/2025 của Thanh tra Chính phủ; đồng thời kiểm tra, đánh giá việc rà soát các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài đã được giải quyết nhưng công dân vẫn tiếp tục khiếu kiện theo Phụ lục VI kèm theo Văn bản số 339 ngày 26/11/2025 của Cục I.

Ông Đặng Minh Tơn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang báo cáo tại buổi làm việc. Ảnh: Bùi Bình

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Đặng Minh Tơn, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang cho biết, thời gian qua Thanh tra tỉnh đã tham mưu ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố, xã, phường tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư KN,TC. Các địa phương đều thành lập tổ công tác rà soát, xử lý đơn thư; Thanh tra tỉnh nắm bắt tình hình hàng ngày, giao cán bộ, công chức trực tiếp phụ trách từng địa bàn theo dõi, đôn đốc việc giải quyết.

Theo báo cáo, đến nay, khoảng gần 80% số đơn thư KN,TC trên địa bàn tỉnh đã được giải quyết dứt điểm; trên 20% số vụ việc còn lại đang được giải quyết theo đúng thời hạn luật định hoặc mới phát sinh. Nhìn chung, tình hình KN,TC trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang cơ bản ổn định, không phát sinh các vụ việc đông người, phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự.

Liên quan đến các vụ việc theo Văn bản số 339 của Thanh tra Chính phủ, tỉnh Tuyên Quang hiện có 17 vụ việc. Trong đó, 4 vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan tố tụng, đã có bản án sơ thẩm, phúc thẩm. Đối với các trường hợp công dân vẫn tiếp tục kiến nghị, tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân thực hiện theo đúng quy định của pháp luật tố tụng, không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước.

Các vụ việc còn lại chủ yếu liên quan đến lĩnh vực đất đai. Thanh tra tỉnh cho biết đã và đang tập trung chỉ đạo giải quyết quyết liệt; một số vụ đã có quyết định giải quyết KN lần hai, một số vụ đang giải quyết lần đầu hoặc thuộc thẩm quyền của Tòa án nhưng công dân vẫn lựa chọn con đường KN hành chính. Đối với từng vụ việc cụ thể, Thanh tra tỉnh sẽ tiếp tục báo cáo chi tiết và đề xuất phương án xử lý phù hợp nhằm giải quyết dứt điểm trong thời gian tới.

Ngoài ra, còn một số vụ việc thuộc các lĩnh vực khác như lao động, việc làm, tranh chấp dân sự; tuy nhiên đây không phải là những vụ việc nổi cộm, không ảnh hưởng lớn đến tình hình phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Ông Ngô Xuân Nam, Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Bùi Bình

Trao đổi tại buổi làm việc, ông Ngô Xuân Nam, Chánh Thanh tra tỉnh Tuyên Quang cho biết, Tỉnh ủy, UBND tỉnh luôn quan tâm, chỉ đạo sát sao công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC. UBND tỉnh đã quyết định thành lập Tổ công tác chuyên trách để tập trung giải quyết các vụ việc KN,TC phức tạp, kéo dài; đến nay đã giải quyết được khoảng 50% số vụ việc thuộc diện theo dõi của tổ công tác. Tỉnh cũng chủ động phối hợp với Thanh tra Chính phủ, Ban Tiếp công dân Trung ương để tiếp xúc, đối thoại, vận động, giải thích, hạn chế tình trạng khiếu kiện vượt cấp, kéo dài.

Các phòng nghiệp vụ Thanh tra tỉnh Tuyên Quang báo cáo chi tiết từng vụ việc. Ảnh: Bùi Bình

Tại buổi làm việc, các phòng nghiệp vụ của Thanh tra tỉnh đã báo cáo chi tiết quá trình giải quyết một số vụ việc cụ thể theo yêu cầu của Tổ công tác.

Kết thúc buổi làm việc, Tổ công tác Thanh tra Chính phủ ghi nhận những nỗ lực của tỉnh Tuyên Quang trong công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC; đồng thời đề nghị Thanh tra tỉnh tiếp tục bám sát chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ, tăng cường phối hợp với các cơ quan liên quan, tập trung xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân và giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Thông tấn xã Việt Nam: Xử lý nhanh chóng, khẩn trương, không để đơn thư tồn đọng kéo dài

Thông tấn xã Việt Nam: Xử lý nhanh chóng, khẩn trương, không để đơn thư tồn đọng kéo dài

(Thanh tra) - Thông tấn xã Việt Nam là cơ quan luôn thực hiện nghiêm túc, đồng bộ công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật. Các hoạt động được triển khai chặt chẽ, kịp thời, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, góp phần nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền của cơ quan thông tấn quốc gia..

Thái Hải

14:00 15/01/2026

Tin mới nhất

Xem thêm