Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Theo dõi Báo Thanh tra trên

Tình hình khiếu kiện tiềm ẩn phức tạp

Trần Kiên

Thứ sáu, 08/04/2022 - 06:36

(Thanh tra)- Tình hình đơn khiếu nại (KN), tố cáo (TC) và số người đến trụ sở tiếp công dân (TCD) để KN, TC, kiến nghị, phản ánh (KNPA) tại tỉnh Điện Biên thời gian tới được dự báo có chiều hướng gia tăng do tỉnh đang đẩy nhanh thực hiện chính sách giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư một số dự án lớn, trọng điểm.

Trụ sở TCD của UBND tỉnh Điện Biên trên đường Võ Nguyên Giáp, TP Điện Biên Phủ. Ảnh: TK

Cả hệ thống chính trị vào cuộc

Thời gian qua, công tác TCD, giải quyết KN, TC đã được tỉnh Điện Biên đặc biệt quan tâm và xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm. Tỉnh đã tập trung nhiều biện pháp chỉ đạo quyết liệt, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong công tác giải quyết KN, TC; đáp ứng kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Đồng thời phát huy vai trò của người đứng đầu trong công tác TCD, giải quyết KN, TC; ban hành lịch TCD định kỳ đúng theo quy định.

Công tác phối hợp giữa các cấp các ngành trong trong công tác TCD được thực hiện hiệu qủa, nhất là việc phối hợp tham mưu công tác TCD cho lãnh đạo Tỉnh uỷ, UBND tỉnh.

Công tác TCD tại trụ sở TCD, địa điểm TCD được thực hiện nghiêm túc, đúng theo luật định; việc bố trí cán bộ, công chức TCD, cơ sở vật chất phục vụ TCD đã được thực hiện đúng theo quy định, từ đó đã kịp thời giải quyết có hiệu quả đơn thư KN, TC của công dân; không để xảy ra điểm nóng trên địa bàn.

Việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đối với đơn KN, TC của công dân đã đảm bảo về trình tự, thủ tục và thời hạn giải quyết, chất lượng và nội dung giải quyết sự việc ngày càng được nâng cao, nhiều vụ việc công dân đã chấm dứt việc tiếp khiếu, tiếp tố sau khi nhận được quyết định giải quyết KN, văn bản kết luận giải quyết TC lần đầu.

Công tác thanh tra, kiểm tra trách nhiệm trong việc chấp hành Luật TCD, Luật KN, Luật TC được tăng cường, đã góp phần nâng cao trách nhiệm của thủ trưởng các cấp, các ngành, các địa phương; kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, thiếu sót, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TCD, giải quyết KN, TC của công dân.

Tuy nhiên, công tác này vẫn còn một số tồn tại nhất là trong việc tham mưu giải quyết đơn của một số đơn vị còn chậm, phân loại xử lý một số vụ việc còn chưa chính xác dẫn đến việc giải quyết không đúng trình tự, kéo dài thời.

Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật hiệu quả chưa cao, chưa đáp ứng yêu cầu; tình trạng hiểu biết pháp luật của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên còn phát sinh nhiều vụ việc KN, TC sai, đơn thư gửi nhiều nơi, gửi không đúng cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Nguyên nhân do một số dự án đầu tư xây dựng kéo dài, chính sách pháp luật về đền bù giải phóng mặt bằng khi Nhà nước thu hồi đất còn có những bất cập, thiếu đồng bộ, có những nội dung chưa phù hợp với thực tế, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân. Mặt khác, một số công dân cố tình lợi dụng quyền KN đòi hỏi các quyền lợi ngoài chính sách quy định của Nhà nước, gửi đơn nhiều nơi, gây khó khăn cho cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Ngoài ra, vai trò trách nhiệm của các cơ quan tham mưu giải quyết KN tuy đã được nâng cao song chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; công tác phối hợp để tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong công tác giải quyết KN còn chậm, thiếu chủ động…

Khiếu kiện có chiều hướng gia tăng

Tình hình KN, TC trên địa bàn tỉnh Điện Biên trong quý I năm 2022 được đánh giá không gay gắt và không xảy ra điểm nóng. Các vụ việc KN, TC phát sinh với nội dung chủ yếu vẫn về lĩnh vực đất đai. Số lượng đơn thư tập trung nhiều trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên.

Trong quý I, các cấp trong tỉnh Điện Biên đã TCD 308 lượt với 387 người, 308 vụ, tăng 12,8% so với cùng kỳ năm trước; có 03 đoàn đông người với 58 người.

Tiếp nhận 482 đơn, tăng 35,4% so với cùng kỳ; qua phân loại có 373 đơn đủ điều kiện, gồm: 18 đơn KN, bằng 18 vụ việc; 10 đơn TC, bằng 10 vụ việc; 345 đơn KNPA, bằng 345 vụ việc.

Qua xử lý có 233 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, gồm: 13 đơn KN, 2 đơn TC, 218 đơn KNPA; còn lại 140 đơn không thuộc thẩm quyền.

Tổng số vụ việc KN thuộc thẩm quyền gồm 25 đơn, 25 vụ, trong đó có 12 đơn, 12 vụ tồn kỳ trước chuyển sang, tỉnh đã giải quyết 14/25 vụ đạt 56%; còn 11 vụ mới phát sinh đang giải quyết.

Số vụ việc TC thuộc thẩm quyền gồm 09 đơn, 09 vụ trong đó có 07 đơn, 07 vụ tồn kỳ trước chuyển sang, đã giải quyết 06/09 vụ đạt 66,75%.

Theo UBND tỉnh Điện Biên, trong thời gian tới, tỉnh thực hiện chính sách giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các dự án như: Dự án đầu tư bổ sung đoạn tuyến đường nối từ đường Võ Nguyên Giáp đến khu tái định cư Noong Bua; dự án hạ tầng kỹ thuật khung thuộc khu đô thị mới phía Đông thành phố Điện Biên Phủ; dự án xây dựng mở rộng Sân bay Điện Biên... nên dự báo tình hình đơn thư KN, TC của công dân sẽ tiếp tục tăng cao; số người đến trụ sở TCD để KN, TC, KNPA cũng sẽ có chiều hướng gia tăng.

Do vậy, UBND tỉnh đang chỉ đạo UBND các cấp, các ngành thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về công khai minh bạch trong công tác giải phóng mặt bằng như: Kiểm đếm, thu hồi đất, tính toán bồi thường, hỗ trợ, tái định cư nhằm giải quyết đầy đủ, đúng chính sách pháp luật, góp phần triển khai thực hiện các dự án, ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn.

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Lai Châu: Chủ động nắm tình hình và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở

Lai Châu: Chủ động nắm tình hình và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ cơ sở

(Thanh tra) - Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Lai Châu trong quý I/2026 tiếp tục được duy trì nền nếp, bám sát chỉ đạo của Trung ương. Các vụ việc phát sinh cơ bản được xử lý kịp thời, đúng quy định, không hình thành điểm nóng hay khiếu kiện đông người, vượt cấp. Việc chủ động nắm tình hình và giải quyết từ cơ sở góp phần giữ ổn định chung trên địa bàn.

Bùi Bình

11:14 26/04/2026

Tin mới nhất

Xem thêm