Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trần Kiên
Thứ ba, 13/01/2026 - 19:45
(Thanh tra) - Chiều 13/1, Cục I – Thanh tra Chính phủ đã làm việc với Thanh tra tỉnh Sơn La về tình hình, kết quả xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trong nhóm 226 vụ việc theo Kế hoạch số 96/KH-TTCP ngày 28/3/2025 và 210 vụ việc theo Kế hoạch số 329/KH-TTCP ngày 25/9/2025 của Thanh tra Chính phủ; các vụ việc theo Văn bản số 339/C.I-TH ngày 26/11/2025 của Cục I – Thanh tra Chính phủ.
Ông Phạm Hùng, Cục trưởng Cục I (Thanh tra Chính phủ) phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: TK
Dự hội nghị có Cục trưởng Cục I (Thanh tra Chính phủ) Phạm Hùng, Phó Cục trưởng Ngô Mạnh Hùng, lãnh đạo và cán bộ Phòng 1 (Cục I). Về Thanh tra tỉnh Sơn La có Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Bắc, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Lê Huy Long và cán bộ Thanh tra tỉnh.
Phát biểu tại hội nghị, ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục I nhấn mạnh, lãnh đạo Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và đã có nhiều chỉ đạo đối với công tác giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, vượt cấp, kéo dài nhằm bảo đảm tình hình an ninh, trật tự, nhất là trong dịp chuẩn bị diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và kỳ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 – 2031.
Theo ông Hùng, buổi làm việc giữa Cục I và Thanh tra tỉnh Sơn La nhằm trao đổi, thống nhất giải pháp giải quyết triệt để, dứt điểm, tận gốc các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài, vượt cấp trên địa bàn tỉnh Sơn La, bao gồm cả các vụ việc đã giải quyết nhưng công dân chưa đồng ý và các vụ việc đang giải quyết.

Quan điểm của ông Ngô Mạnh Hùng, Phó Cục trưởng Cục I là giải quyết các vụ việc phải đúng pháp luật và đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho tập thể, cá nhân. Ảnh: TK
Tại hội nghị, Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Văn Bắc báo cáo kết quả giải quyết của tỉnh Sơn La đối với 3 vụ việc kiến nghị, phản ánh tại xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp cũ.
Trong đó, có 2 vụ việc tỉnh đã giải quyết dứt điểm, gồm kiến nghị, phản ánh của ông Lò Văn Soan, bản Khá Men, xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp và kiến nghị, phản ánh của ông Lò Văn Du, bản Khá Men, xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp. Theo đó, ngày 19/5/2025, UBND huyện Sốp Cộp ban hành văn bản thông báo kết quả giải quyết nội dung kiến nghị đối với 2 vụ việc. Từ đó đến nay, chính quyền địa phương không nhận được kiến nghị, phản ánh nào của công dân liên quan đến các vụ việc đã giải quyết.
Vụ việc thứ 3 là kiến nghị, phản ánh của bà Tòng Thị Kiêm, bản Dồm, xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp liên quan đến việc thu hồi đất để xây dựng Trường THCS Dồm Cang. Vụ việc này đã được Tổ công tác của tỉnh phối hợp với các ngành chức năng, UBND huyện Sốp Cộp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện kiểm tra, giải quyết và rà soát quá trình giải quyết.
Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ thêm một số nội dung vụ việc trên nguyên tắc bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La Nguyễn Văn Bắc thông tin về công tác rà soát các vụ việc trên địa bàn. Ảnh: TK
Cũng tại hội nghị, ông Lê Huy Long, Phó Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La, thông tin về quá trình giải quyết của tỉnh Sơn La và kết quả rà soát của Tổ công tác kiểm tra, xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp về an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh Sơn La đối với vụ việc của các hộ dân tại xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn cũ (nay là xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La) liên quan đến việc thu hồi đất trên địa bàn.
Ngoài vụ việc trên, các đại biểu cũng tham gia nhiều ý kiến đối với vụ kiến nghị, phản ánh của công dân xã Tòng Cọ, huyện Thuận Châu cũ liên quan đến Nhà máy Thủy điện Chiềng Ngàm Thượng.
Phó Cục trưởng Ngô Mạnh Hùng đề nghị Thanh tra tỉnh Sơn La rà soát vụ việc bà Tòng Thị Kiêm, bản Dồm, xã Dồm Cang, huyện Sốp Cộp; trường hợp cần thiết, làm biên bản thống nhất phương án giải quyết giữa Thanh tra tỉnh và Phòng 1 (Cục I) để tham mưu UBND tỉnh giải quyết vụ việc, nhằm bảo đảm quyền lợi cho người dân.

Phó Chánh Thanh tra tỉnh Sơn La Lê Huy Long nêu quan điểm trong việc giải quyết các vụ việc của địa phương. Ảnh: TK
Ông Ngô Mạnh Hùng cũng bày tỏ quan điểm đồng tình với cách giải quyết của tỉnh Sơn La đối với vụ việc của các hộ dân tại xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn cũ (nay là xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La). Đối với vụ việc liên quan đến Nhà máy Thủy điện Chiềng Ngàm Thượng, ông Hùng cho rằng cần rà soát kỹ để xác định nguyên nhân và trách nhiệm (nếu có) của tập thể, cá nhân.
Phó Cục trưởng Cục I Ngô Mạnh Hùng lưu ý Thanh tra tỉnh Sơn La theo dõi chặt chẽ tình hình Nhân dân xuống Hà Nội khiếu kiện để tổ chức tiếp công dân kịp thời; trường hợp cần thiết, thông tin để Cục I trực tiếp về tiếp công dân tại địa phương. Ông cũng đề xuất việc cần thiết ký kết quy chế phối hợp giữa Cục I và Thanh tra tỉnh Sơn La nhằm nâng cao hiệu quả công tác.

Đại biểu Cục I dự hội nghị. Ảnh: TK
Phát biểu kết luận hội nghị, Cục trưởng Cục I Phạm Hùng đánh giá cao công tác rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, vượt cấp, kéo dài của tỉnh Sơn La cũng như sự chủ động của Thanh tra tỉnh trong công tác phối hợp với Cục I để thông tin và thống nhất phương án giải quyết các vụ việc.
Cục trưởng Phạm Hùng đề nghị Thanh tra tỉnh Sơn La cung cấp cho Cục I hồ sơ các vụ việc trong nhóm 226 vụ việc theo Kế hoạch số 96/KH-TTCP ngày 28/3/2025 và 210 vụ việc theo Kế hoạch số 329/KH-TTCP ngày 25/9/2025 của Thanh tra Chính phủ, gồm: hồ sơ giải quyết khiếu nại lần hai (đơn của công dân, biên bản làm việc với công dân, kết quả đối thoại…), báo cáo kiểm tra, xác minh, Quyết định giải quyết khiếu nại lần hai cũng như văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện. Đối với nhóm tài liệu rà soát, cung cấp báo cáo kết quả rà soát của Tổ công tác, biên bản đối thoại, văn bản chấm dứt giải quyết… để Cục I tiện theo dõi, chỉ đạo khi có phát sinh.

Toàn cảnh hội nghị. Ảnh: TK
Đối với các vụ việc tỉnh đã giải quyết triệt để, dứt điểm, đúng quy định của pháp luật và đã ban hành quyết định chấm dứt giải quyết nhưng công dân vẫn không đồng ý, có biểu hiện lợi dụng quyền tự do dân chủ để tụ tập, lôi kéo gây rối, vi phạm pháp luật…, đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan Công an theo dõi.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Theo Chánh Thanh tra tỉnh Đồng Tháp Trần Ngô Minh Tuấn, những kết quả công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực năm 2025 góp phần hiệu quả vào phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
Đan Quế
(Thanh tra) - Chiều 13/1, Cục I – Thanh tra Chính phủ đã làm việc với Thanh tra tỉnh Sơn La về tình hình, kết quả xử lý, giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo trong nhóm 226 vụ việc theo Kế hoạch số 96/KH-TTCP ngày 28/3/2025 và 210 vụ việc theo Kế hoạch số 329/KH-TTCP ngày 25/9/2025 của Thanh tra Chính phủ; các vụ việc theo Văn bản số 339/C.I-TH ngày 26/11/2025 của Cục I – Thanh tra Chính phủ.
Trần Kiên
Trần Kiên
Hoàng Hưng
Đan Quế
Phương Hiếu
Đan Quế
Minh Nguyệt
Nhật Minh
Thanh Lương
Văn Thanh
Thanh Lương
Văn Thanh
T.Vân
Trần Kiên
Chính Bình