Ca khúc: Tự hào người làm báo Thanh tra

Nhà tình nghĩa cũng không được bồi thường!

Thứ ba, 19/05/2020 - 06:00

(Thanh tra)- Báo Thanh tra ngày 21/4/2020 có bài phản ánh nhiều hộ dân khiếu nại kết quả bồi thường của huyện Bắc Quang khi thực hiện giải phóng bồi thường Dự án Thủy điện Sông Lô 6. Đáng nói, một ngôi nhà tình nghĩa được Nhà nước cấp kinh phí xây dựng cũng không được bồi thường.

Nhà tình nghĩa hộ ông Đặng Văn Hòn không được bồi thường khi Nhà nước thu hồi thực hiện dự án. Ảnh: Bùi Bình

Ông Đặng Văn Hòn thôn Khuổi Ít, xã Vĩnh Hảo cho biết, ngôi nhà tình nghĩa gia đình đang sử dụng để thờ cúng mẹ ông (bà Triệu Thị Tâm, mẹ liệt sỹ, đã chết 2017) và anh trai (liệt sỹ Đặng Văn An) được Nhà nước cấp kinh phí xây dựng cho mẹ ông theo diện gia đình người có công với cách mạng về nhà ở.

Khi giải phóng mặt bằng để thực hiện Dự án Thủy điện Sông Lô 6, Hội đồng Bồi thường huyện Bắc Quang không đưa ngôi nhà vào diện được bồi thường vì cho rằng ngôi nhà xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp.

Để xây dựng ngôi nhà trên, gia đình đã phải vay mượn họ hàng 60 triệu đồng cộng với 40 triệu đồng của Nhà nước hỗ trợ. Trước khi làm nhà có các đoàn công tác của huyện, xã đến kiểm tra xác minh. Trong lúc xây dựng cán bộ xã cũng thường xuyên xuống kiểm tra đôn đốc. Khi thanh toán có đầy đủ chữ ký của Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo, kế toán và thủ quỹ xã. Bây giờ kiểm đếm bồi thường lại quy cho việc xây dựng trái phép và gạt ra rất vô lý - ông Hòn bức xúc.

Mẹ liệt sỹ Triệu Thị Tâm trong danh sách người có công với cách mạng được hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ. Ảnh: Bùi Bình

Ông Hoàng Văn Phú, Trưởng phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) huyện Bắc Quang cho biết, tại biên bản thẩm định hộ chính sách người có công với cách mạng đề nghị làm nhà mới ngày 20/8/2013 được đại diện gia đình, UBND xã Vĩnh Hảo và Phòng LĐ-TB&XH ký xác nhận có đoạn viết “phải phá dỡ nhà cũ để làm nhà mới, nhà mới phải đảm bảo tiêu chuẩn 3 cứng…”. Tuy nhiên, để xảy ra tình trạng làm nhà không đúng với biên bản thẩm định, phòng cũng có một phần trách nhiệm trong việc kiểm tra đôn đốc.

Theo ông Phú, thực hiện Quyết định 22 ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở, nhiệm vụ của Phòng LĐ-TB&XH huyện Bắc Quang là phối hợp với các ban, ngành chức năng rà soát, kiểm tra những trường hợp đủ điều kiện để thẩm định. Còn việc thực hiện, giám sát và cấp kinh phí chủ yếu do ngành Xây dựng và UBND xã Vĩnh Hảo.

Trao đổi với PV Báo Thanh tra, ông Vi Văn Quảng, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo cho biết, ông về xã công tác từ tháng 2/2018. Việc làm nhà tình nghĩa và thanh toán kinh phí cho hộ ông Đặng Văn Hòn từ trước khi ông về nên không nắm được chi tiết. Khi huyện Bắc Quang thực hiện bồi thường Dự án Thủy điện Sông Lô, công dân khiếu nại, xã cũng đã tiếp nhận ý kiến và tổ chức đối thoại với công dân.

Ông Quảng cũng thừa nhận về việc này xã sai và chính ông luôn thắc mắc tại sao cán bộ xã thời kỳ trước để xảy ra tình trạng thẩm định vị trí làm nhà chỗ này lại xây chỗ khác, thậm trí xây dựng ở vị trí trái phép mà không kiểm tra nhắc nhở, đã vậy còn cấp kinh phí dẫn đến khi giải phóng mặt bằng không được đền bù, công dân bức xúc, khiếu kiện nhiều nơi.

UBND xã Vĩnh Hảo chi 40 triệu đồng hỗ trợ nhà ở người có công với cách mạng. Ảnh: Bùi Bình

Liên quan đến hộ ông Hòn, kết luận ngày 29/12/2017 của ông Trần Văn Hòa, Bí thư Huyện ủy Bắc Quang tại buổi đối thoại với nhân dân xã Vĩnh Hảo về những thắc mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng Dự án Thủy điện Sông Lô 6 có yêu cầu Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư phối hợp với UBND xã Vĩnh Hảo xác minh sự việc xây nhà tình nghĩa cho hộ ông Hòn để báo cáo Thường trực Huyện ủy. Tuy nhiên, trong Văn bản số 01 ngày 2/1/2018 của Hội đồng Bồi thường hỗ trợ tái định cư huyện Bắc Quang “né tránh” yêu cầu của Bí thư Huyện ủy.

Rõ ràng, chính quyền xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang đã buông lỏng việc kiểm tra, giám sát và cấp kinh phí làm nhà tình nghĩa cho hộ ông Đặng Văn Hòn dẫn đến việc xây dựng trái phép và không được bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án, gây thiệt thòi cho gia đình chính sách. Đồng thời không đúng mục đích, ý nghĩa của Quyết định số 22 của Thủ tướng Chính phủ.

Đề nghị UBND tỉnh Hà Giang và các ban ngành vào cuộc, xác minh và quy trách nhiệm cá nhân, tập thể để xử lý. Báo Thanh tra sẽ tiếp tục thông tin sự việc này.

Bùi Bình

Ý kiến bình luận:

Ý kiến của bạn sẽ được xét duyệt khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.

Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!

Tin cùng chuyên mục

Tin mới nhất

Xem thêm