Theo dõi Báo Thanh tra trên
Bùi Bình
Thứ sáu, 01/10/2021 - 06:36
(Thanh tra)- 9 tháng đầu năm 2021, công tác tiếp công dân, giải quyết các khiếu kiện của công dân được các cấp, các ngành tỉnh Lai Châu chú trọng thực hiện, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo (KN,TC) phức tạp, kéo dài. Do đó, không có công dân khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.
Quang cảnh buổi tiếp công dân tháng 5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu. Ảnh: Duy Hoa
9 tháng đầu năm, toàn tỉnh Lai Châu đã tiếp 651 lượt với 831 công dân, bằng 607 vụ việc (giảm 193 lượt với 398 người, bằng 138 vụ việc so với cùng kỳ), trong đó, tiếp lần đầu 573 vụ việc; tiếp nhiều lần 34 vụ việc. Tiếp nhận 347 đơn bằng 280 vụ việc, trong đó: 3 đơn KN bằng 3 vụ việc; 6 đơn TC bằng 6 vụ việc; 338 đơn phản ánh bằng 271 vụ việc. Nội dung tiếp công dân chủ yếu liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư dự án thuỷ điện Huội Quảng, Bản Chát; việc cán bộ lấn chiếm đất của nhân dân để làm nhà; việc chi trả tiền dịch vụ rừng và được hưởng nguồn lợi từ rừng; việc khai thác đá làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và nơi thờ cúng…
Qua công tác tiếp công dân các kiến nghị phản ánh của công dân đã được các cấp, các ngành tiếp nhận xử lý, giải thích, trả lời, hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết theo quy định.
Song song với đó, các cấp, các ngành đã tiếp nhận và xử lý 1.007 đơn KN,TC, phản ánh, trong đó, 873 đơn đủ điều kiện xử lý; đã giải quyết 681 đơn; đang giải quyết 192 đơn. Nội dung đơn chủ yếu liên quan đến việc đề nghị xem xét các chế độ, chính sách của Nhà nước về công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ di dân, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; việc chi trả đầy đủ tiền dịch vụ môi trường rừng; việc giải quyết tranh chấp đất đai…
Hiện, trên địa bàn tỉnh Lai Châu còn 2 vụ việc phức tạp, kéo dài đã được Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết, tuy nhiên, do tính chất phức tạp của vụ việc, liên quan đến nhiều thời kỳ, nhiều cấp, ngành, hiện trạng sử dụng đất đã thay đổi... do đó, vẫn đang tiếp tục rà soát, giải quyết theo quy định.
Tiểu ban Giải quyết KN,TC phục vụ Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã chủ động xây dựng kế hoạch, thường xuyên nắm tình hình đơn thư KN,TC trên địa bàn, kịp thời xử lý, giải quyết đối với các đơn KN,TC liên quan đến công tác bầu cử thuộc thẩm quyền. Vì vậy, trước và trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp trên địa bàn tỉnh Lai Châu không có vụ việc KN,TC phức tạp gây mất ổn định tình hình, không có các đoàn khiếu kiện đông người, vượt cấp lên Trung ương.
Theo ông Hà Trọng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu, 9 tháng đầu năm 2021, công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC, kiến nghị, phản ánh của công dân cơ bản được các cấp, ngành quan tâm, chú trọng thực hiện; việc rà soát, giải quyết các vụ việc KN,TC của công dân nhất là các vụ việc KN,TC phức tạp, kéo dài được quan tâm chỉ đạo, giải quyết; công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết các khiếu kiện của công dân tiếp tục được quan tâm thực hiện, do đó không có công dân khiếu kiện vượt cấp lên Trung ương.
Công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tiếp công dân, giải quyết KN,TC ngày càng chặt chẽ và thống nhất, từng bước khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh trong việc giải quyết các khiếu kiện của công dân. Việc tiếp nhận, phân loại, xử lý, giải quyết đơn của công dân cơ bản đảm bảo theo quy định, công tác đối thoại trong quá trình giải quyết được quan tâm, chú trọng, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.
Cũng theo ông Hải, ngành Thanh tra tỉnh cơ bản đã thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp lãnh đạo cơ quan hành chính cùng cấp trong quản lý Nhà nước về công tác tiếp công dân, giải quyết KN,TC. Tổ chức thực hiện tốt công tác phối hợp với các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương với Ban Tiếp công dân Trung ương Đảng và Nhà nước trong việc trao đổi thông tin, nắm tình hình, tham mưu giải quyết các vụ việc KN,TC của công dân, nhất là những vụ việc KN,TC phức tạp, đông người, kéo dài. Bên cạnh đó, ngành Thanh tra tỉnh đã tham mưu giúp Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các cấp, ngành kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc KN,TC đông người, phức tạp, kéo dài trên địa bàn tỉnh theo Kế hoạch 363 ngày 20/3/2019 của Thanh tra Chính phủ.
Ông Hải nhận định, thời gian tới, tình hình KN,TC trên địa bàn tỉnh Lai Châu còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp, tình trạng khiếu kiện đông người có thể tiếp tục xảy ra, tập trung chủ yếu trong các lĩnh vực có liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư để thực hiện các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh; tình trạng lợi dụng quyền khiếu nại, tố cáo để lôi kéo, kích động người dân tập trung khiếu kiện đông người, vượt cấp có thể xảy ra; một số thế lực thù địch có thể lợi dụng tự do tôn giáo, sự thiếu hiểu biết của bộ phận nhân dân vùng sâu, vùng xa tham gia khiếu kiện đông người, vượt cấp.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Có những lá đơn khiếu nại kéo dài không xuất phát từ việc chính quyền làm sai pháp luật, mà bắt nguồn từ những ẩn ức cá nhân, mâu thuẫn gia đình. Qua thực tiễn công tác, Thượng tá Phạm Đồng Điện, Chánh Thanh tra Công an tỉnh Ninh Bình cho rằng, nếu cán bộ tiếp dân chỉ bám vào quy chế, thực hiện theo quy trình, thiếu đi cái tâm, cái tầm và tính nhân văn thì công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ gặp khó khăn, vướng mắc. “Nút thắt” chỉ được tháo gỡ khi người cán bộ thực sự thấu cảm và đi sâu vào bản chất sự việc.
Trọng Tài
(Thanh tra) - Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Lai Châu trong quý I/2026 tiếp tục được duy trì nền nếp, bám sát chỉ đạo của Trung ương. Các vụ việc phát sinh cơ bản được xử lý kịp thời, đúng quy định, không hình thành điểm nóng hay khiếu kiện đông người, vượt cấp. Việc chủ động nắm tình hình và giải quyết từ cơ sở góp phần giữ ổn định chung trên địa bàn.
Bùi Bình
H.T
Hòa Bình
Cảnh Nhật
Lan Anh
Cảnh Nhật
Thanh Hoa
Phương Hiếu
Đăng Tân
Thiên Tâm
Hương Trà
Thái Nam
Thái Nam
Trung Hà