Theo dõi Báo Thanh tra trên
Trọng Tài
Thứ năm, 01/08/2024 - 12:58
(Thanh tra) - TP Uông Bí đã tổ chức đối thoại với hộ gia đình ông Đinh Hồng Quảng - bà Lê Thị Thanh Huế (khu Hiệp An 2, phường Phương Nam) để tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng (GPMB) trước khi ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án tuyến đường Yên Tử kéo dài, đoạn từ Quốc lộ 18A đến Quốc lộ 10 và đường 10 làn xe, TP Uông Bí.
Phó Chủ tịch UBND TP Uông Bí Bùi Văn Thành chủ trì buổi đối thoại. Ảnh: HH
Theo hồ sơ, hộ gia đình ông Quảng - bà Huế có diện tích đất 280m2 nằm trong diện GPMB thực hiện Dự án tuyến đường Yên Tử kéo dài, đoạn từ Quốc lộ 18A đến Quốc lộ 10 và đường 10 làn xe.
Đến nay, UBND TP Uông Bí đã ban hành quyết định thu hồi đất, quyết định phê duyệt phương án bồi thường GPMB và xét duyệt tái định cư. Trung tâm Phát triển quỹ đất TP đã thông báo chi trả tiền cho hộ dân theo quy định.
Tuy nhiên, gia đình chưa đồng thuận và kiến nghị về cách đo nhà ở để bồi thường, đơn giá bồi thường và diện tích đất tái định cư.
Tại buổi đối thoại, các phòng, ban, ngành chức năng của UBND TP Uông Bí, UBND phường Phương Nam đã trình chiếu, phân tích, giải thích, làm rõ đầy đủ các nội dung đề nghị, kiến nghị của hộ gia đình ông Đinh Hồng Quảng - bà Lê Thị Thanh Huế liên quan đến phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB thực hiện dự án.

Đại diện gia đình ông Lê Hồng Quảng - bà Lê Thị Thanh Huế nêu ý kiến tại buổi đối thoại. Ảnh: HH
Đồng thời khẳng định, đơn giá và phương án bồi thường, hỗ trợ đã được thực hiện đảm bảo đầy đủ, đúng quy định của pháp luật.
Sau khi nghe tuyên truyền, vận động, hộ dân đã hiểu chính sách pháp luật liên quan, nhưng chưa đồng ý nhận tiền và bàn giao đất.
Sau đối thoại, UBND TP Uông Bí giao phường Phương Nam chủ trì, phối hợp các phòng, ban, đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động đối với hộ ông Đinh Hồng Quảng - bà Lê Thị Thanh Huế để gia đình sớm nhận tiền, bàn giao đất để Nhà nước thực hiện dự án đảm bảo tiến độ.
Trường hợp gia đình tiếp tục không đồng thuận, UBND TP giao các phòng, ban chuyên môn và UBND phường Phương Nam phối hợp tham mưu ban hành quyết định cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất đối với hộ gia đình ông Đinh Hồng Quảng - bà Lê Thị Thanh Huế xong trước ngày 10/8/2024.
Ý kiến bình luận:
Hiện chưa có bình luận nào, hãy trở thành người đầu tiên bình luận cho bài biết này!
(Thanh tra) - Nhìn lại 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp tại Sơn La cho thấy công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh được duy trì ổn định, không gián đoạn. Việc phân định thẩm quyền giữa cấp tỉnh và cấp xã từng bước rõ hơn, góp phần nâng cao hiệu quả xử lý đơn thư, giữ vững an ninh, trật tự ở cơ sở.
Trần Kiên
(Thanh tra) - Trong bối cảnh nhiều dự án phát triển kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị và sắp xếp đơn vị hành chính đang được triển khai đồng loạt, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Nghệ An tiếp tục đối mặt với không ít áp lực. Tuy nhiên, bằng việc chủ động nắm tình hình từ cơ sở, tăng cường đối thoại, đôn đốc xử lý các vụ việc phức tạp và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tỉnh Nghệ An đang từng bước tháo gỡ khó khăn, góp phần giữ vững ổn định chính trị - xã hội và củng cố niềm tin của Nhân dân.
Văn Thanh
Lê Hữu Chính
Bảo Anh (thực hiện)
Trang Anh
Dương Nguyễn
B.S
Văn Thanh
Thanh Lương
Trần Quý
Huy Tuấn
Văn Thanh
PV
Phương Hiếu
Dương Nguyễn
Văn Thanh